Triển lãm “TP Hồ Chí Minh 44 năm năng động, phát triển và hội nhập”

VOV.VN - TP HCM long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm “TP HCM – 44 năm năng động, phát triển và hội nhập” và ảnh nghệ thuật với đề tài “Biển, đảo quê hương”.

Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019), sáng 25/4, TP HCM long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm “TP HCM – 44 năm năng động, phát triển và hội nhập” và ảnh nghệ thuật với đề tài “Biển, đảo quê hương”.

Triển lãm diễn ra từ hôm nay đến ngày 5/5/2019 tại 4 địa điểm: Đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng) và Cung Văn hóa Lao động – Quận 1, TP HCM. 

Lãnh đạo TP HCM tham quan triển lãm.

Tại đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, Ban tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “TP HCM – 44 năm năng động, phát triển và hội nhập”. Bộ ảnh giới thiệu khái quát cuộc đất tranh hào hùng của quân và dân miền Nam, với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã tiến công trên nhiều mặt trận, giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 4 thập kỷ, TP HCM đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong xây dựng đường lối đổi mới của đất nước. TP HCM ngày càng hướng đến đô thị thông minh, phát triển các dịch vụ hiện đại hóa, phục vụ đời sống người dân chất lượng hơn.

Tại đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) và Cung văn hóa Lao động, Ban tổ chức trưng bày triển lãm chủ dề “ TP HCM đoàn kết – năng động – sáng tạo”, tái hiện phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi, sáng tạo của toàn dân, nguồn lao động trẻ của thành phố mang tên Bác.

Các cựu chiến binh thuyết minh cho thế hệ thanh niên về một số bức ảnh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Cựu chiến binh Quận 3, xúc động cho biết: "Tôi cảm thấy hài lòng, những gì lãnh đạo TP HCM đã và đang thực hiện những ước mơ vĩ đại mà trong đó những đồng đội của tôi đã nằm xuống không làm được. Nhìn những thành tựu ngày hôm nay làm tôi nhớ lại đồng đội của tôi rất nhiều, họ không có may mắn được trở về như tôi, để nhìn thấy đất nước thanh bình, hạnh phúc của nhân dân". 

Cũng tại tuyến đường Nguyễn Huệ còn trưng bày 223 ảnh phẩm nghệ thuật với đề tài “Biển đảo quê hương” ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sinh động về thiên nhiên và cuộc sống lao động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của người dân và chiến sĩ ra ở các vùng biển, đảo. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sài Gòn, bày tỏ: "Các bức ảnh ở đây rất đẹp và sinh động. Các tác giả đã chụp ở nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống. Em học hỏi được rất nhiều, tích lũy được kiến thức. Qua đây em cảm thấy rất tự hào, thêm yêu TP HCM và đất nước Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”
Triển lãm ảnh “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”

VOV.VN -“Hãy trân trọng và hơn thế nữa, hãy cứu lấy những di sản văn hóa!”, đó là thông điệp của Triển lãm ảnh.

Triển lãm ảnh “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”

Triển lãm ảnh “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”

VOV.VN -“Hãy trân trọng và hơn thế nữa, hãy cứu lấy những di sản văn hóa!”, đó là thông điệp của Triển lãm ảnh.

Triển lãm Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Triển lãm Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Triển lãm Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Độc đáo triển lãm 'Nhựa cây vẫn chảy' của nghệ sỹ Pháp và Việt Nam
Độc đáo triển lãm 'Nhựa cây vẫn chảy' của nghệ sỹ Pháp và Việt Nam

Tối 24/4, tại Tòa nhà Millennium Masteri Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Nhựa cây vẫn chảy.”

Độc đáo triển lãm 'Nhựa cây vẫn chảy' của nghệ sỹ Pháp và Việt Nam

Độc đáo triển lãm 'Nhựa cây vẫn chảy' của nghệ sỹ Pháp và Việt Nam

Tối 24/4, tại Tòa nhà Millennium Masteri Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Nhựa cây vẫn chảy.”