Trọng Tấn nhận quyết định nghỉ việc ở Học viện âm nhạc

VOV.VN - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định cho Trọng Tấn nghỉ việc từ tháng 9/2013 sau 10 năm làm giảng viên thanh nhạc.

Ngày 11/9, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ký quyết định chấp thuận cho ca sỹ Trọng Tấn thôi việc từ tháng 9/2013. Như vậy, sau 10 năm gắn bó với ngôi trường này, Trọng Tấn đã chính thức rời khỏi cương vị giảng viên Thanh nhạc để trở thành một nghệ sỹ tự do.

Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết lãnh đạo Nhà trường không muốn để một giảng viên tài năng, nhiều kinh nghiệm như Trọng Tấn ra đi. Tuy nhiên, vì tôn trọng quyết định của cá nhân Trọng Tấn nên Ban lãnh đạo đã họp và đồng ý để Trọng Tấn nghỉ việc.

“Tôi cảm thấy tiếc cho quyết định của Trọng Tấn. Nếu ở lại trường, với khả năng chuyên môn và uy tín của mình, Trọng Tấn còn nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.” - ông Lê Văn Toàn nói.

Trọng Tấn biểu diễn trong hòa nhạc "Điều còn mãi" ngày 2/9/2013 (ảnh: Lê Anh Dũng)

Trước đó, trả lời trên một số báo chí, nhiều đồng nghiệp của Trọng Tấn tỏ ra tiếc nuối và bất ngờ vì quyết định của Trọng Tấn. NSND Trung Kiên, một người thầy của anh, cho rằng: “Trọng Tấn là một giảng viên giỏi của trường, bản thân lại là nghệ sỹ có tên tuổi trong lòng công chúng, Trọng Tấn cũng được kỳ vọng nhiều, có thể sau này sẽ là trưởng khoa".

Thậm chí, ông còn tỏ ra bức xúc: "Nếu ai cũng như Trọng Tấn thì cả cái học viện này giải tán rồi. Trong khi đó, nhiều giáo sư già, như khoa piano chẳng hạn, chỉ có vài sinh viên nhưng họ vẫn hàng ngày đạp xe đạp đến dạy".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Trọng Tấn đã phân trần: "Thầy Kiên cũng chưa hiểu hết về chuyện của tôi, nếu có nói như vậy thì cũng rất khó, mỗi người một cách nghĩ, một góc nhìn, chuyện của tôi, tôi sẽ có hướng đi của mình. Còn tôi nghỉ là vì chưa sắp xếp hợp lý được thời gian giữa hai công việc giảng dạy và biểu diễn show bên ngoài".

Sau khi nhận quyết định nghỉ việc, Trọng Tấn không dự tính về một cơ quan hay đơn vị nghệ thuật nào cả, anh muốn dành thời gian cho các dự án âm nhạc. Vào tháng 10 tới, anh sẽ làm chung với ca sĩ Anh Thơ một đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên