Tuấn Hưng, Hà Anh Tuấn, Băng Di động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Các nghệ sĩ Tuấn Hưng, Hà Anh Tuấn, Băng Di ...đồng loạt gửi lời động viên đến đội tuyển Việt Nam sau trận thua Nhật Bản.

Tối 24/1, đội tuyển Việt Nam dù thua Nhật Bản nhưng đã ngẩng cao đầu rời Asian Cup 2019 với một trận thi đấu quá xuất sắc.

May mắn không mỉm cười với các cầu thủ nước nhà, khiến đội tuyển Việt Nam dừng chân trong tiếc nuối và nhiều nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Hà Anh Tuấn, Băng Di... đã gửi lời động viên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuấn Hưng chia sẻ, anh thật sự cảm thấy tiếc nuối cho đội tuyển nhưng không buồn. Trái lại, giọng ca Nắm lấy tay anh đã "tự hào ưỡn căng lồng ngực" vì màn thể hiện đầy ấn tượng, ngang tầm với đội tuyển Nhật Bản từ các cầu thủ Việt Nam.

Tuấn Hưng lái siêu xe "đi bão" khi Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019. 

"Không có chỗ cho sự buồn bã. Ta đã nói với nhau, điều quan trọng hơn đích đến chính là con đường đã đi. Vì đơn giản, cách đi ấy sẽ dẫn ta đến những đích khác xa đến không ngờ. Về ăn Tết với quê hương thôi!" - Hà Anh Tuấn động viên các cầu thủ.

Trong khi đó, nữ diễn viên Băng Di nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam luôn đạt được mục tiêu đề ra, đơn cử là việc có thể vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

"Rõ ràng thầy Park muốn cho các em có cơ hội cọ sát với các đội mạnh càng nhiều càng tốt, thua nhưng các em sẽ trưởng thành và phát triển hơn rất nhiều sau trận đấu hôm nay, không dễ gì có cơ hội chạm trán với những đội đẳng cấp World Cup như thế này.

Chỉ trong thời gian ngắn mà Việt Nam phát triển mạnh như vậy, sau trận hôm nay nói rằng chúng ta có thể đặt chân tới World Cup thì cũng không phải là điều quá xa xỉ, chỉ cần cho các em có thêm thời gian và kinh nghiệm thực tế, chắc chắn các em sẽ làm được.

Nhật Bản hôm nay chơi rất hay và cũng rất khó khăn mới có thể thắng Việt Nam với số bàn thắng ít như vậy. Rõ ràng hôm nay 2 đội đều chơi rất fair play như cách 2 đội đã làm trước giờ" - nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ nói thêm.

Băng Di và bạn trai.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ, anh cảm thấy tiếc bởi Việt Nam đá sòng phẳng và chỉ thua vì quả đá penalty. "Quan trọng là chúng ta đã lên một đẳng cấp mới" - nam ca sĩ nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ động viên Việt Nam lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam
Cổ động viên Việt Nam lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Sáng 16/1, hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Yemen.

Cổ động viên Việt Nam lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên Việt Nam lên đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Sáng 16/1, hàng trăm cổ động viên đã lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Yemen.

CĐV Việt Nam “nhuộm đỏ” sân Al Maktoum tiếp lửa cho ĐT Việt Nam
CĐV Việt Nam “nhuộm đỏ” sân Al Maktoum tiếp lửa cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Rất đông các cổ động viên Việt Nam đã có mặt ở sân vận động Al Maktoum để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận tứ kết với ĐT Nhật Bản.

CĐV Việt Nam “nhuộm đỏ” sân Al Maktoum tiếp lửa cho ĐT Việt Nam

CĐV Việt Nam “nhuộm đỏ” sân Al Maktoum tiếp lửa cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Rất đông các cổ động viên Việt Nam đã có mặt ở sân vận động Al Maktoum để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận tứ kết với ĐT Nhật Bản.

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam”
Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam” tối 21/12 tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam”

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam”

VOV.VN -Chương trình nghệ thuật “Niềm tin Việt Nam – Sức mạnh Việt Nam” tối 21/12 tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.