Tuấn Trần từng định bỏ nghề vì đóng phim xa, không chăm sóc được mẹ

VOV.VN - Nam diễn viên chia sẻ, anh thấy mình may mắn khi hoạt động nghệ thuật nhưng cũng vì tham công tiếc việc, anh ít có thời gian dành cho gia đình.

 Tuấn Trần vừa xuất hiện với vai trò khách mời của chương trình Hôm nay có gì? Phát trực tiếp trên fanpage báo điện tử VTC News. Nhân dịp này, nam diễn viên có nhiều chia sẻ thú vị về dự án web drama 21 ngày yêu em gây sốt thời gian qua cũng như chặng đường 5 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

- Cảm xúc của anh như thế nào khi web drama “21 ngày yêu em” được khán giả đón nhận?

Tôi rất vui khi “đứa con tinh thần” của mình ra mắt, được khán giả đón nhận và ủng hộ. Đây cũng là động lực để tôi và ê kíp cố gắng hơn, cho ra mắt nhiều sản phẩm chỉn chu trong thời gian tới.

- Với những phản hồi tích cực như vậy, Tuấn Trần có dự định làm phần 2 cho “21 ngày yêu em" không?

Tôi đọc bình luận của tất cả khán giả, họ nhận xét tích cực về sản phẩm lần này và mong muốn có thêm phần 2. Vì vậy, biết đâu trong tương lai, tôi cùng ê kíp của mình sẽ bắt tay thực hiện phần tiếp theo hoặc một series web drama khác nữa thì sao. Tôi hi vọng lúc ấy vẫn đón nhận được tình cảm của khán giả dành cho sản phẩm.Tuấn Trần.

- Khải Phong trong “21 ngày yêu em” và Tuấn Trần ngoài đời giống nhau khoảng bao nhiêu %?

Tôi và Khải Phong trong 21 ngày yêu em có khoảng 60-70% sự tương đồng, vì vậy khi viết kịch bản tôi nghiên cứu rất kĩ tính cách của nhân vật. Khải Phong bề ngoài khô khan, lạnh lùng nhưng bên trong rất cảm xúc, khi yêu luôn rất nồng cháy và tôi cũng vậy.

 

- Anh gặp khó khăn như thế nào trong quá trình thực hiện web drama?

Tôi gặp áp lực vì lần đầu tham gia đường đua web drama do chính tay mình đầu tư thực hiện phải làm sao thật tốt, chỉn chu. Nhưng khi sản phẩm ra mắt nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, tôi rất vui.

- Kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh khi quay phim?

Bối cảnh trong phim đa số thực hiện tại Đà Lạt với thời tiết rất lạnh nhưng tôi luôn cố gắng tỏ vẻ không có vấn đề gì. Đến khi hết phân đoạn, cả ê kíp và quản lý đưa tôi áo ấm để bớt lạnh. Có những ngày mưa, ê kíp chật vật phải set up máy móc, tôi rất thương vì công sức của mọi người đã hỗ trợ.

- Có vẻ để làm được web drama lần này, Tuấn Trần phải tích cóp khá nhiều để đủ kinh phí?

Từ lúc tôi làm nghề đến nay cũng được 5 năm, trong khoảng thời gian đó số lượng vai diễn tôi nhận được cũng rất nhiều. Tôi tự tích lũy cho bản thân một số vốn vừa đủ để thực hiện dự án của riêng mình, ngoài ra còn tham gia đóng quảng cáo, dự sự kiện.

Đặc biệt, bản thân tôi cũng không phải tuýp người tiêu tiền quá nhiều nên đủ để thực hiện sản phẩm. Tôi còn nhắn nhủ với quản lý phải đầu tư vào sản phẩm tốt nhất có thể để gửi đến khán giả yêu thương.

- Nếu được lựa chọn, anh thích một vai diễn như thế nào?

Nói ra không biết tôi có tham lam hay không, đến thời điểm hiện tại tôi muốn được thử sức với dạng vai tâm lý nặng. Tôi luôn mong muốn được đa dạng hóa nhân vật, khi hoàn tất vai diễn trong 21 ngày yêu em tôi lại muốn thử sức thêm với dạng vai ngôn tình.

- Anh từng trải qua mối tình nào ở ngoài đời giống như trong phim chưa?

Tôi chưa bao giờ gặp phải mối tình nào như vậy ở ngoài đời cả, nhưng nếu được trải nghiệm giống nhân vật trong phim, chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng.

- Tuấn Trần có đặt ra cho mình hình mẫu lý tưởng nào khi yêu không?

Tôi không có một hình mẫu lý tưởng nào khi yêu, nếu xác định đã yêu nhau chắc chắn phải hợp nhau và phải thương mẹ tôi một chút.

- 5 năm hoạt động nghệ thuật của mình, anh thấy mình được gì và mất những gì?

Tôi khá may mắn khi được ưu ái trong nghề này. Khi casting lần đầu tiên, tôi đã nhận được vai thứ chính trong Mùa oải hương năm ấy và mọi thứ rất nhẹ nhàng. Ngược lại, tôi quá tham lam công việc nên bản thân không có thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là với mẹ.

- Điều đó có làm anh hối tiếc khi tham gia nghệ thuật?

Tôi chắc chắn không hối tiếc vì mẹ cũng rất ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật. Tôi từng có ý định bỏ nghề, khi đi đóng phim ở xa, mẹ gặp tai nạn không có thời gian chăm sóc.

Tôi xác định tham gia nghệ thuật nhưng phải làm cho mẹ vui, ba tôi không còn nữa nên tôi nghĩ cần phải làm điều gì đó khiến mẹ yên tâm và hạnh phúc.

Tôi còn may mắn khi gặp được quản lý tốt, chị ấy thay đổi tư duy làm nghề để giúp tôi ngày càng tiến bộ hơn. Tính đến hiện tại, tôi nghĩ bản thân được nhiều hơn mất nên sẽ không phải hối tiếc gì nữa.

- Không tốt nghiệp tại trường sân khấu nhưng được khán giả biết đến qua phim “Mùa oải hương năm ấy”, MV “Anh cứ đi đi” của Hari Won và hàng loạt vai diễn khác. Anh có nghĩ mình may mắn?

Giống như lúc đầu tôi chia sẻ, bản thân tôi tự cảm thấy mình rất may mắn. Casting thành công trong Mùa oải hương năm ấy và sự nghiệp của tôi bắt đầu từ đó. Tôi cảm giác mọi thứ đến rất nhanh, nhưng vì thế không được tự mãn mà cần cố gắng nhiều hơn nữa.

May mắn đồng nghĩa với việc cố gắng nhiều hơn, để khán giả cảm nhận năng lực của tôi nhiều hơn và điều đó thôi thúc tôi phải cố gắng để ngày mai phải tốt hơn hôm nay.

- Khán giả nhận xét Tuấn Trần sở hữu nụ cười tươi và thân hình khá chuẩn. Anh có ý định chuyển hướng, thử sức làm người mẫu không?

Hiện tại tôi thích làm diễn viên hơn. Tôi cũng đã nhận lời mời làm mẫu sản phẩm nhưng không nghĩ sẽ chuyển sang nghề người mẫu, bởi đam mê nghiệp diễn của tôi còn rất nhiều.

- Nhiều ý kiến cho rằng Tuấn Trần “nhạt”, anh nghĩ sao về điều này?

Bản thân tôi thích được người ta gọi mình nhạt bởi nó như đặc điểm ấn tượng khi nhắc đến cái tên Tuấn Trần. Tôi không dám thừa nhận mình như vựa muối, hồi xưa người ta toàn gọi tôi "Tuấn nhạt nhẽo". Ai cũng nghĩ tôi mặn mà nhưng thật sự tôi tự phong cho mình đệ nhất nhạt, nhạt cực kì.


- Tuấn Trần sẽ chọn nghề gì nếu không làm diễn viên?

Tôi sẽ quay lại làm thầy giáo dạy môn Toán vì thời sinh viên, tôi hay đi dạy thêm vào mỗi tối. Ngày trước tôi làm rất nhiều nghề như phục vụ, lễ tân. Tôi đã bắt đầu đi làm từ năm 3 tuổi rồi, là đi bán vé số với mẹ.

Nếu không làm nghề này, tôi vẫn có thể đi làm nghề khác được nhưng bây giờ tôi muốn cống hiến cho khán giả vì đã trót yêu thương mọi người và cả công việc này.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hari Won “trốn” ông xã Trấn Thành đến chúc mừng đàn em Tuấn Trần
Hari Won “trốn” ông xã Trấn Thành đến chúc mừng đàn em Tuấn Trần

VOV.VN - Trong buổi ra mắt phim "Xưởng 13", Hari Won bất ngờ xuất hiện trong trang phục giản dị, chúc mừng cậu em trai thân thiết – Tuấn Trần.

Hari Won “trốn” ông xã Trấn Thành đến chúc mừng đàn em Tuấn Trần

Hari Won “trốn” ông xã Trấn Thành đến chúc mừng đàn em Tuấn Trần

VOV.VN - Trong buổi ra mắt phim "Xưởng 13", Hari Won bất ngờ xuất hiện trong trang phục giản dị, chúc mừng cậu em trai thân thiết – Tuấn Trần.

Sau “Lời nguyền gia tộc”, Tuấn Trần tái xuất ấn tượng với vai diễn mới
Sau “Lời nguyền gia tộc”, Tuấn Trần tái xuất ấn tượng với vai diễn mới

VOV.VN - Trước khi dự án điện ảnh mới ra mắt, Tuấn Trần vừa thực hiện một bộ ảnh mới khoe gu thời trang lịch lãm đầy thu hút.

Sau “Lời nguyền gia tộc”, Tuấn Trần tái xuất ấn tượng với vai diễn mới

Sau “Lời nguyền gia tộc”, Tuấn Trần tái xuất ấn tượng với vai diễn mới

VOV.VN - Trước khi dự án điện ảnh mới ra mắt, Tuấn Trần vừa thực hiện một bộ ảnh mới khoe gu thời trang lịch lãm đầy thu hút.