Người dân nô nức về dự hội đền Thánh Nguyễn, Ninh Bình
VOV.VN - Đến hẹn lại lên, từ ngày 7/3-10/3 âm lịch, người dân thập phương lại nô nức về dự Lễ hội đền Thánh Nguyễn diễn ra tại khu Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Thánh Nguyễn, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình.
Đền thánh Nguyễn thờ Nguyễn Minh Không (1065-1141), tên húy Nguyễn Chí Thành, là người làng Đàm Xá, tổng Đại Hữu, phủ Trường Yên (nay là xã Đại Hoàng). Ông là một vị Thiền sư thời Lý, giỏi y thuật, từng chữa bệnh lạ cho vua Lý Thần Tông. Sau khi ông mất được tôn hiệu là Lý Quốc Sư- chức vị cao nhất trong hệ thống Tăng quan nhà Lý, thể hiện rõ vai trò quan trọng của ông trong lịch sử Phật giáo thời Lý nói riêng và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung.
Trong dân gian Nguyễn Minh Không còn được coi là ông tổ nghề đúc đồng. Tương truyền ông là người góp phần xây dựng, kiến tạo nên "Tứ đại khí" Đại Việt nổi tiếng thời Lý là Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, tượng Phật Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh.
Ông cũng là một trong số rất ít những nhân vật lịch sử được dân gian phong Thánh và có vị trí đặc biệt trong lòng người dân cũng như văn hóa Việt Nam. Đến nay có hơn 570 nơi phụng thờ Đức Thánh Nguyễn tại các địa phương trong cả nước.
Do vậy, Lễ hội Đền Thánh Nguyễn là lễ hội mang đậm tính lịch sử, văn hóa, gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không. Năm 2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội đền thánh Nguyễn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội gồm hai phần: Phần lễ mang đậm tính linh thiêng, nghi thức tâm linh và giàu bản sắc như: Lễ mở cửa đền; Lễ mộc dục, tế cáo yết; Lễ cầu quốc thái dân an; Lễ rước kiệu Thánh Tô, bách thần, các quan về đền; Tế phụng nghinh; Lễ rước kiệu thánh; Lễ rước nước…
Phần hội với các giải thể thao và trò chơi dân gian, giao lưu nghệ thuật quần chúng, phiên chợ làng Điềm, thưởng trà “Thánh hoa”, giới thiệu ẩm thực tới du khách thập phương.
Ông Trần Đức Cường, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức Lễ hội đền Thánh Nguyễn năm 2026 cho biết: Xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư Nguyễn Minh Không là một không gian văn hóa đậm chất lịch sử và huyền tích mà đến nay các thế hệ con cháu vẫn luôn vọng nhớ. Khai thác giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa liên quan tới Thiền sư Nguyễn Minh Không nói riêng góp phần xây dựng và phát huy đời sống tinh thần của nhân dân, hoạt động du lịch trên địa bàn. Lễ hội cũng là sự kiện văn hóa góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch đặc sắc, nhằm tạo đột phá, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.