Người trẻ bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội
VOV.VN - Đầu năm là dịp nhiều lễ hội được khôi phục, phát triển mạnh mẽ… Hòa cùng không gian văn hóa đó, thế hệ trẻ ngày nay đã và đang có những hành động tích cực, thiết thực, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.
Với những người trẻ, thời nào cũng vậy, tham gia lễ hội luôn là hoạt động ý nghĩa. Trong lễ hội, các bạn trẻ được giao lưu với bạn bè và cũng để tìm hiểu lịch sử, về văn hóa truyền thống các vùng miền…
Nhóm bạn trẻ Lê Ngọc Linh, sinh viên ở Hà Nội, cứ biết ở đâu có lễ hội độc đáo là hẹn nhau đi. Theo Ngọc Linh, nhóm thường đi lễ hội với mục đích tìm hiểu thông tin lịch sử, truyền thống về lễ hội. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là dịp để bạn bè hiểu nhau hơn mà còn thu thập được nhiều điều bổ ích.
"Tôi thường xuyên tham gia các lễ hội, bởi chuyên ngành tôi theo học là báo chí nên tôi cũng có hứng thú với những nét văn hoá độc đáo của lễ hội. Tham gia lễ hội sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những nét văn hoá độc đáo của dân tộc".

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông là sự kiện văn hóa quan trọng, là dịp tôn vinh công lao to lớn của Đại danh y Lê Hữu Trác. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội, trong đó phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi.
Tại lễ hội năm nay, anh Nguyễn Minh Tùng, ở Hà Nội đã tham gia giải Việt dã leo núi Minh Tự. Anh Tùng thi đấu với khí thế hào hứng để chinh phục quãng đường dài hơn 800m, độ cao khoảng 800m. Tuy không dành được giải nhất nhưng với Tùng, thắng thua không quan trọng mà coi đây là động lực để anh cố gắng hơn trong cuộc sống. Anh tin rằng, tinh thần của Hải Thượng Lãn Ông về sự kiên trì, nỗ lực và không ngại khó khăn, thử thách… sẽ luôn là cảm hứng cho bản thân.

Theo TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu thanh niên, các lễ hội truyền thống ngày càng có vị trí quan trọng, bởi nó như cầu nối giúp cho các bạn trẻ tìm về với quá khứ, học hỏi những gía trị văn hoá tinh thần của ông cha ta, để từ đó thêm hiểu, thêm yêu và có ý thức giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc.
"Việc giới trẻ đến các lễ hội hay các điểm văn hoá đầu xuân là một trong những nét văn hoá của người Việt, cần được khuyến khích và nhân rộng. Nó thể hiện rằng giới trẻ không quay lưng lại với văn hoá dân tộc", TS Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
Lễ hội là nét văn hóa đẹp của dân tộc. Hoà mình vào các lễ hội truyền thống để được gắn kết với cộng đồng, để hiểu thêm về bản sắc văn hoá dân tộc của các bạn trẻ là điều vô cùng đáng mừng. Mong rằng bằng nhiều hình thức khác nhau, các bạn trẻ sẽ giới thiệu, quảng bá và phát huy những nét đẹp văn hoá của dân tộc.