Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận, trưng bày 7 sắc bằng Triều Nguyễn
VOV.VN - Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa do tộc Mai Văn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiến tặng.
Ngày 5/6, Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm, giao lưu chủ đề “Biển đảo Tổ quốc-Tuổi trẻ đồng hành” hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Dịp này, Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa do tộc Mai Văn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiến tặng.
Tọa đàm, giao lưu chủ đề “Biển đảo Tổ quốc-Tuổi trẻ đồng hành” hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển, đảo quê hương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dịp này, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức triển lãm chuyên đề “Vươn khơi giữ biển” giới thiệu những hình ảnh, tư liệu và câu chuyện về ngư dân, về các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, truyền thống vươn khơi, bám biển của người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Nhà Trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận nước biển Hoàng Sa và lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ đơn vị do Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng. Lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 như ngọn hải đăng giữa biển khơi; là biểu tượng của chủ quyền, của lời thề giữ nước, của ý chí kiên cường và sự hiện diện bền bỉ của những người lính Hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển.
Đặc biệt, Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận những tư liệu quý do ông Mai Văn Khôi, đại diện tộc Mai Văn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiến tặng. Đó là 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn, mang tên ông Mai Văn Tú, chức Đội trưởng Đội 8, Vệ 5, Trung doanh, Thủy sư Kinh Kỳ.
Ông Mai Văn Tú quê ở xã Nhâm, tổng Thanh Châu, huyện Hòa Vang, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là người được ghi nhận siêng năng, cẩn trọng, công vụ mẫn cán. Các sắc bằng này có niên đại từ năm Thiệu Trị thứ nhất đến năm Tự Đức thứ 17, tức từ năm 1841 đến năm 1864. Đặc biệt, sắc bằng năm 1864 cho biết, ông Mai Văn Tú đã mất tích trong lúc thi hành công vụ trên biển và được triều đình truy phong chức Phó Quản cơ Thủy sư Kinh Kỳ.
Đây là những tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa và gia tộc sâu sắc, là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và giới thiệu về lịch sử, văn hóa, truyền thống biển đảo của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.
Hiện nay, Nhà trưng bày Hoàng Sa đã tiếp cận, sao chụp và xử lý trên 70 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn. Đơn vị chọn 10 tài liệu tiêu biểu để trưng bày, cung cấp thêm thông tin có giá trị về tổ chức thủy quân, về con người, chức vụ, đơn vị và hoạt động hành chính - quân sự dưới Triều Nguyễn tại Hoàng Sa.
Ông Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đặc biệt chuyên đề hôm nay, chúng tôi lần đầu giới thiệu ra công chúng các sắc bằng thủy quân. Trong sự kiện hôm nay, chúng tôi vui mừng tiếp nhận 7 sắc bằng thủy quân rất có giá trị. Đây là bản gốc sắc bằng thủy quân của tộc Mai Văn ở Ngũ Hành Sơn hiến tặng cho Nhà trưng bày làm công tác nghiên cứu và trưng bày, giới thiệu với công chúng. Tư liệu sắc bằng thủy quân cho thấy một mạch nối liên tục về việc thường xuyên quản lý quần đảo Hoàng Sa từ thời chúa Nguyễn cho đến Triều Nguyễn. Đây là những tư liệu rất quý, chúng tôi trân trọng giới thiệu với công chúng trong đợt triển lãm lần này”.