Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được phục chế, trưng bày tại điện Thái Hòa
VOV.VN - Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn, hiện vật biểu tượng của vương triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan tác động vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn được thực hiện dựa trên hiện trạng của hiện vật tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục hồi, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc, đồng thời áp dụng các kỹ thuật, vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong chế tác hiện vật. Toàn bộ các công đoạn được thực hiện theo đúng quy trình bảo quản, phục chế hiện vật, dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn cùng các nghệ nhân, chuyên gia có kinh nghiệm.
Sau khi phục chế, Ngai vua Triều Nguyễn được gia cố nhằm tăng độ bền, loại bỏ tối đa các nguy cơ gây hư hại trong quá trình bảo quản, trưng bày nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng, kích thước, giá trị thẩm mỹ và những đặc trưng vốn có của bảo vật.
Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, trước khi đưa hiện vật trở lại điện Thái Hòa, các đơn vị liên quan đã rà soát và triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cho bảo vật.
“Ngai vua triều Nguyễn được tiến hành phục chế từ ngày 22/4 đến ngày 4/5/2026. Quá trình thực hiện được giám sát bởi Hội đồng chuyên môn do UBND thành phố Huế thành lập. Trong quá trình thực hiện, nhóm nghệ nhân đã tận dụng toàn bộ 14 mảnh vỡ còn lại để phục hồi hiện vật. Quá trình phục chế tuân thủ theo các bước rất chặt chẽ, như từ lắp ghép, định vị trên mô hình 3D đến lắp ghép theo thực tế; các màu sơn, thếp vàng cũng được xử lý bảo đảm tương đồng với các phần còn lại của Ngai vua triều Nguyễn”, ông Ngô Văn Minh cho biết.
Trước đó, vào ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh năm 1983, trú phường Hương Long cũ (nay là phường Kim Long, thành phố Huế) đã xâm hại Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn, làm gãy phần tay ngai bên trái khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời.
Ngay sau sự việc, hiện vật được đưa về kho bảo quản của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Các mảnh vỡ được cơ quan điều tra thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại đơn vị quản lý triển khai phục chế theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hồ Văn Phương Tâm về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.