Peru: Khai quật xác ướp có niên đại 3.000 năm tuổi

VOV.VN - Các nhà khảo cổ học Peru vừa phát hiện ra một xác ướp có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi ở Lima.

Các sinh viên từ Đại học San Marcos và các nhà nghiên cứu ban đầu phát hiện ra tóc và hộp sọ của xác ướp trong quá trình khai quật, trước khi tìm thấy phần còn lại của xác ướp tại địa điểm khai quật ở Lima. Nhiều đồ vật khác được chôn cùng với xác ướp bao gồm ngô, lá cô-ca và một số hạt mà họ tin rằng có thể là một phần của lễ vật.

Nhà khảo cổ học Miguel Aguilar nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện mới này: "Chúng tôi đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ có xác ướp của người gốc Tây Ban Nha. Đó là một ngôi mộ đá. Xác ướp này đã bị bỏ lại hoặc được hiến tế trong giai đoạn cuối cùng của quá trình xây dựng ngôi đền. Nó xấp xỉ 3.000 năm tuổi và có lẽ thuộc về nền văn hóa Manchay- một nền văn hóa rất phát triển ở các thung lũng của Lima từ 1.500 đến 1.000 năm trước Công nguyên. Chúng gắn liền với nền văn hóa có liên quan đến việc xây dựng các ngôi đền hình chữ U hướng về phía mặt trời mọc” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong hai “xưởng” ướp xác lớn nhất Ai Cập tiết lộ nhiều điều thú vị
Bên trong hai “xưởng” ướp xác lớn nhất Ai Cập tiết lộ nhiều điều thú vị

VOV.VN - Ai Cập hôm qua (28/5) đã khai quật 2 “xưởng” ướp xác, cùng 2 ngôi mộ trong khu chôn cất cổ xưa ở nghĩa trang Saqqara có niên đại hơn 2.300 năm.

Bên trong hai “xưởng” ướp xác lớn nhất Ai Cập tiết lộ nhiều điều thú vị

Bên trong hai “xưởng” ướp xác lớn nhất Ai Cập tiết lộ nhiều điều thú vị

VOV.VN - Ai Cập hôm qua (28/5) đã khai quật 2 “xưởng” ướp xác, cùng 2 ngôi mộ trong khu chôn cất cổ xưa ở nghĩa trang Saqqara có niên đại hơn 2.300 năm.

Ai Cập lần đầu bóc tách xác ướp Pharaoh 3.500 năm tuổi bằng kỹ thuật số
Ai Cập lần đầu bóc tách xác ướp Pharaoh 3.500 năm tuổi bằng kỹ thuật số

VOV.VN - Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT) ba chiều, không xâm lấn để mở xác ướp 3.500 tuổi và nghiên cứu các đặc điểm bên trong.

Ai Cập lần đầu bóc tách xác ướp Pharaoh 3.500 năm tuổi bằng kỹ thuật số

Ai Cập lần đầu bóc tách xác ướp Pharaoh 3.500 năm tuổi bằng kỹ thuật số

VOV.VN - Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT) ba chiều, không xâm lấn để mở xác ướp 3.500 tuổi và nghiên cứu các đặc điểm bên trong.

Kỹ thuật ướp xác cổ đại 7000 năm của Chile được đưa vào danh sách Di sản thế giới
Kỹ thuật ướp xác cổ đại 7000 năm của Chile được đưa vào danh sách Di sản thế giới

VOV.VN - Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất trên thế giới thuộc về nền văn hóa Chinchorro của Chile vừa được bổ sung thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO).

Kỹ thuật ướp xác cổ đại 7000 năm của Chile được đưa vào danh sách Di sản thế giới

Kỹ thuật ướp xác cổ đại 7000 năm của Chile được đưa vào danh sách Di sản thế giới

VOV.VN - Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất trên thế giới thuộc về nền văn hóa Chinchorro của Chile vừa được bổ sung thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO).