Phát động cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu nguồn cội” dành cho người khuyết tật

VOV.VN - Cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu nguồn cội” được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người khuyết tật tại Việt Nam (từ 19 đến 35 tuổi) góp phần khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật, đưa các tác phẩm của họ đến gần hơn tới cộng đồng.

Kết hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, dự án giải thưởng Nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2024 và cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu nguồn cội” nhằm vinh danh các nghệ sĩ trẻ trong việc thể hiện tài năng nghệ thuật thông qua các phương pháp sáng tạo và mang tính bền vững, đồng thời góp phần đưa các tác phẩm của họ đến gần hơn tới cộng đồng.

Cuộc thi hướng đến 2 nhóm đối tượng, gồm các sinh viên hiện đang theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, và những người khuyết tật là công dân Việt Nam từ 19 đến 35 tuổi. Chủ đề cuộc thi là tranh vẽ với nội dung thể hiện giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng, miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do, qua đó thể hiện được cảm nhận, tình cảm, cách nhìn của thí sinh về những di sản văn hóa phong phú và đa dạng của Việt Nam.

Theo quy định, mỗi thí sinh được gửi tối đa 2 tác phẩm trực tuyến ở dạng hai chiều. Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng các chất liệu màu (không vẽ bằng chì, than vẽ) hoặc sử dụng chất liệu tổng hợp (mix media) trên toan, vải, giấy. Kích thước tối đa là 100cm x 100cm. Các tác phẩm lọt vào vòng 2 sẽ được Ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn gửi tác phẩm đến địa điểm tập kết. Sau đó Hội đồng nghệ thuật xem trực tiếp tác phẩm được tham gia trưng bày để chấm giải thưởng. Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá bởi Hội đồng giám khảo từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chuyên gia từ Hội Mỹ thuật Việt Nam và chuyên gia nghệ thuật do Pan Pacific Hà Nội chỉ định.

Thời gian nộp bài dự thi trực tuyến là 31/12/2023 (gửi về địa chỉ email: marcom.pphan@panpacific.com). Tất cả những thí sinh đạt giải sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc email trước ngày 31/1/2024. Thời gian xếp hạng tác phẩm thực tế và trao giải vào tháng 3/2024. Với mỗi nhóm thí sinh, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Triển vọng và 5 giải Khuyến khích cùng nhiều phần quà giá trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi MC nhí toàn quốc với thông điệp cất cao tiếng nói Việt
Cuộc thi MC nhí toàn quốc với thông điệp cất cao tiếng nói Việt

VOV.VN - Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2023 với chủ đề "Cất cao tiếng nói Việt" mong muốn các thế hệ thiếu nhi Việt Nam hiểu lịch sử, văn hoá, con người dân tộc Việt Nam, qua đó thêm yêu và lan toả tới bạn bè quốc tế.

Cuộc thi MC nhí toàn quốc với thông điệp cất cao tiếng nói Việt

Cuộc thi MC nhí toàn quốc với thông điệp cất cao tiếng nói Việt

VOV.VN - Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2023 với chủ đề "Cất cao tiếng nói Việt" mong muốn các thế hệ thiếu nhi Việt Nam hiểu lịch sử, văn hoá, con người dân tộc Việt Nam, qua đó thêm yêu và lan toả tới bạn bè quốc tế.

Thí sinh 18 tuổi giành Quán quân “Tiếng hát Hà Nội”
Thí sinh 18 tuổi giành Quán quân “Tiếng hát Hà Nội”

VOV.VN - Thí sinh nhỏ tuổi nhất Trần Thị Vân Anh đã giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức vào tối 28/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Thí sinh 18 tuổi giành Quán quân “Tiếng hát Hà Nội”

Thí sinh 18 tuổi giành Quán quân “Tiếng hát Hà Nội”

VOV.VN - Thí sinh nhỏ tuổi nhất Trần Thị Vân Anh đã giành giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức vào tối 28/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Cuộc thi Piano mở rộng dành cho lứa tuổi từ 5-18 tuổi lần đầu được tổ chức
Cuộc thi Piano mở rộng dành cho lứa tuổi từ 5-18 tuổi lần đầu được tổ chức

VOV.VN - Với mong muốn lan toả tình yêu âm nhạc đến với học sinh yêu thích bộ môn Piano, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc hướng tới sự chuyên nghiệp theo xu thế chung của xã hội, Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hoá Cơ sở - Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch tổ chức Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024.

Cuộc thi Piano mở rộng dành cho lứa tuổi từ 5-18 tuổi lần đầu được tổ chức

Cuộc thi Piano mở rộng dành cho lứa tuổi từ 5-18 tuổi lần đầu được tổ chức

VOV.VN - Với mong muốn lan toả tình yêu âm nhạc đến với học sinh yêu thích bộ môn Piano, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc hướng tới sự chuyên nghiệp theo xu thế chung của xã hội, Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hoá Cơ sở - Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch tổ chức Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024.

Đặc sắc Cuộc thi sân khấu hoá "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"
Đặc sắc Cuộc thi sân khấu hoá "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"

VOV.VN - Chiều nay (13/10), tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Cuộc thi sân khấu hoá cấp tỉnh tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển" của cụm thi Đảng bộ các thành phố, thị xã. Đây là một trong số chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

Đặc sắc Cuộc thi sân khấu hoá "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"

Đặc sắc Cuộc thi sân khấu hoá "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"

VOV.VN - Chiều nay (13/10), tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Cuộc thi sân khấu hoá cấp tỉnh tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển" của cụm thi Đảng bộ các thành phố, thị xã. Đây là một trong số chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

Thanh niên Đắk Lắk thi hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc
Thanh niên Đắk Lắk thi hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức Hội thi thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Các đơn vị đã thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm dấu ấn vùng miền. Nhiều thí sinh chia sẻ, qua hội thi, họ đã có cơ hội hiểu hơn, thêm yêu và muốn lan tỏa văn hóa dân tộc mình.

Thanh niên Đắk Lắk thi hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc

Thanh niên Đắk Lắk thi hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức Hội thi thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Các đơn vị đã thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm dấu ấn vùng miền. Nhiều thí sinh chia sẻ, qua hội thi, họ đã có cơ hội hiểu hơn, thêm yêu và muốn lan tỏa văn hóa dân tộc mình.