Phát động cuộc thi viết về Cây Di sản Việt Nam

VOV.VN - Ngày 15/3, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường tổ chức Lễ phát động và công bố thể lệ "Cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam năm 2024".

Cuộc thi viết về Cây Di sản Việt Nam là hoạt động truyền thông về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường với mục tiêu nâng cao vai trò, nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học đối với sự sống con người.

Cuộc thi cũng là dịp để tìm hiểu về sự hình thành, phát triển của các loài cây cổ thụ gắn với đời sống người dân bản địa. Qua đó, cổ vũ, tuyên truyền ý thức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và hướng đến kỷ niệm 15 năm hoạt động bảo tồn, vinh danh Cây Di sản Việt Nam (2010 - 2025).

Tại buổi phát động cuộc thi, TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đánh giá, cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học...

TS Nguyễn Ngọc Sinh nói: "Bảo tồn Cây Di sản không chỉ góp phần giáo dục cho cộng đồng biết trân quý những giá trị lịch sử, mà còn là bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Chính vì vậy, cuộc thi sẽ góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay gìn giữ, bảo tồn, chăm sóc Cây Di sản và xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp".

1. Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm những người chuyên và không chuyên trong nước và ngoài nước.

2. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi

Từ 15/3/2024 đến hết 30/9/2024.

(Thời gian tính theo dấu Bưu điện với bản cứng hoặc thời điểm gửi thư điện tử với bản mềm)

3. Quy định về tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi là bài viết về chủ đề "Cây Di sản Việt Nam"

- Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, đánh máy một mặt trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman cỡ chữ 14. Tác phẩm chưa công bố, chưa đăng tải trên sách, báo, chưa tham gia các cuộc thi do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương tổ chức. Tác phẩm dự thi khuyến khích kèm hình ảnh minh họa.

- Những tác phẩm, bài viết về cây di sản Việt Nam đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhưng chưa tham gia cuộc thi nào vẫn đủ điều kiện tham gia cuộc thi này.

- Trong mỗi tác phẩm dự thi phải thể hiện đầy đủ thông tin về tác giả (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email (nếu có).

4. Tác phẩm dự thi được gửi đến Ban tổ chức đồng thời theo 2 địa chỉ:

- Qua đường chuyển phát nhanh: Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường (Tầng 2, số 348 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội).

- Qua hòm thư điện tử: Caydisanvietnam@gmail.com

5. Cơ cấu giải thưởng gồm 23 giải:

- 1 giải đặc biệt trị giá 20.000.000 đồng, kèm Giấy xác nhận đạt giải.

- 2 giải A: Trị giá 10.000.000 đồng, kèm Giấy xác nhận đạt giải

- 5 giải B Trị giá 5.000.000 đồng, kèm Giấy xác nhận đạt giải.

- 15 Giải C: Trị giá 2.000.000 đồng, kèm Giấy xác nhận đạt giải.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản
Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hôm nay (13/3) tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông 14 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hôm nay (13/3) tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông 14 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với "Nghề dệt thổ cẩm của người Tày”
Công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với "Nghề dệt thổ cẩm của người Tày”

VOV.VN - Sáng 10/3, người dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổ chức nghi lễ lấy nước ở suối Lê Nin khai hội về nguồn Pác Pó năm 2024. Dịp này, tỉnh Cao Bằng cũng đón nhận quyết định công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với “Nghề dệt thổ cẩm của người Tày” và Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với hang Ngườm Gảng và Đền thờ Nùng Trí Cao.

Công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với "Nghề dệt thổ cẩm của người Tày”

Công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với "Nghề dệt thổ cẩm của người Tày”

VOV.VN - Sáng 10/3, người dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổ chức nghi lễ lấy nước ở suối Lê Nin khai hội về nguồn Pác Pó năm 2024. Dịp này, tỉnh Cao Bằng cũng đón nhận quyết định công bố Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia với “Nghề dệt thổ cẩm của người Tày” và Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với hang Ngườm Gảng và Đền thờ Nùng Trí Cao.

Indonesia sẵn sàng cạnh tranh để giành suất biểu diễn độc quyền như Taylor Swift
Indonesia sẵn sàng cạnh tranh để giành suất biểu diễn độc quyền như Taylor Swift

VOV.VN - Bộ trưởng điều phối các vấn đề đầu tư của Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan khẳng định Indonesia có đủ khả năng tổ chức các buổi biểu diễn độc quyền của các ca sĩ nối tiếng thế giới và sẵn sàng cạnh tranh để giành được các suất biểu diễn mang lại lợi ích đặc biệt cho đất nước.

Indonesia sẵn sàng cạnh tranh để giành suất biểu diễn độc quyền như Taylor Swift

Indonesia sẵn sàng cạnh tranh để giành suất biểu diễn độc quyền như Taylor Swift

VOV.VN - Bộ trưởng điều phối các vấn đề đầu tư của Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan khẳng định Indonesia có đủ khả năng tổ chức các buổi biểu diễn độc quyền của các ca sĩ nối tiếng thế giới và sẵn sàng cạnh tranh để giành được các suất biểu diễn mang lại lợi ích đặc biệt cho đất nước.

Độc đáo kiến trúc di tích bằng san hô
Độc đáo kiến trúc di tích bằng san hô

Thời gian qua, lăng Ông Nam Hải (lăng Long Thủy) ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) là một trong những di tích thờ cá Ông (cá voi) điển hình ở Phú Yên, có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với đời sống tinh thần của cư dân làng biển Long Thủy. Đặc biệt, kiến trúc di tích lăng Long Thủy được xây dựng bằng san hô.

Độc đáo kiến trúc di tích bằng san hô

Độc đáo kiến trúc di tích bằng san hô

Thời gian qua, lăng Ông Nam Hải (lăng Long Thủy) ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) là một trong những di tích thờ cá Ông (cá voi) điển hình ở Phú Yên, có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với đời sống tinh thần của cư dân làng biển Long Thủy. Đặc biệt, kiến trúc di tích lăng Long Thủy được xây dựng bằng san hô.

Độc đáo “chiếu chèo” giữa sân trường
Độc đáo “chiếu chèo” giữa sân trường

VOV.VN - Với cách làm linh hoạt, vận dụng phương pháp giáo dục mới, trường THCS Duy Tân (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã thành công bước đầu trong việc truyền dạy nghệ thuật hát chèo cho học sinh. Điều này minh chứng thế hệ trẻ không quay lưng với văn hóa dân tộc mà quan trọng là cách khơi niềm hứng thú cho các em.

Độc đáo “chiếu chèo” giữa sân trường

Độc đáo “chiếu chèo” giữa sân trường

VOV.VN - Với cách làm linh hoạt, vận dụng phương pháp giáo dục mới, trường THCS Duy Tân (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã thành công bước đầu trong việc truyền dạy nghệ thuật hát chèo cho học sinh. Điều này minh chứng thế hệ trẻ không quay lưng với văn hóa dân tộc mà quan trọng là cách khơi niềm hứng thú cho các em.