Phát triển tiếp nối thành phố Huế trở thành đô thị di sản

VOV.VN - “Sống cùng di sản, tái tạo/tạo di sản: Việt Nam và Thế giới” là chủ đề hội thảo "Kết nối với Việt Nam - Engaging With Vietnam (EWV)" lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 1 - 6/8. Hội thảo do Tổ chức Kết nối với Việt Nam (EWV) phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, với 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Hội thảo "Kết nối với Việt Nam" gồm chuỗi các hội thảo học thuật thường niên, mỗi năm hội thảo tập trung sâu vào một chủ đề, bên cạnh các chủ đề khác phản ánh tính đa ngành và liên ngành của EWV. Hội thảo EWV lần thứ 14 tại Huế lần này tập trung vào chủ đề “Sống cùng di sản, tái tạo/tạo di sản: Việt Nam và Thế giới”. Hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế mang đến hội thảo khoảng 320 tham luận với 75 phiên gợi ý nhiều kinh nghiệm, giải pháp liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, ứng xử với di sản…

Văn hóa xứ Huế - Thừa Thiên Huế, di sản văn hóa kinh đô Huế và xứ Huế nói chung là một hiện tượng lịch sử, đòi hỏi có sự tiệm cận hệ thống và đặc biệt hơn. Từ một cái nhìn tổng quát, tài nguyên - di sản Huế cấu thành bởi 3 thành tố, khăng khít trong một thể cho đến nay bao gồm: Di sản kiến trúc, trong cách hiểu mở; Di sản và vốn liếng hiện hữu của văn hóa kinh đô và xứ Huế; Đô thị - di sản.

GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đưa ra một số gợi ý lớn về hướng ứng xử tiếp theo với di sản văn hóa Huế, với di sản kiến trúc cung đình, chính thống và đô thị. Theo GS.TS Hoàng Đạo Kính, về phương diện di sản kiến trúc, nên có sự phân biệt rạch ròi giữa di tích và di sản. Di tích là những công trình ngưng đọng, cần bảo tồn và trùng tu theo quan điểm bảo lưu tính nguyên vẹn lịch sử. Di sản là những cấu trúc đô thị và nông thôn có giá trị lịch sử - văn hóa - kiến trúc và cảnh quan hầu hết đang trong quá trình sử dụng và cải tạo phát triển nên không thể ứng xử như với di tích đã được xếp hạng. Chúng cần được duy tu trong sự kết hợp bảo tồn - cải tạo - thích ứng và hiện đại hóa tương thích, theo chuỗi tiếp nối lịch sử.

GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính nhấn mạnh: “Trong quá trình phát triển thành phố Huế, chúng ta phải xây dựng quy chế đặc biệt cho việc duy trì, cải tạo vốn liếng đô thị của một đô thị thống nhất, đô thị di sản… Tôi tin rằng, chúng ta trong tầm tay của mình hoàn toàn khả thi trong việc bảo tồn, cải tạo, phát triển tiếp nối, hiện đại hoá thành phố Huế trở thành đô thị di sản”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn
Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn

VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế 2023 vừa công bố chương trình, hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2023.

Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn

Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn

VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế 2023 vừa công bố chương trình, hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2023.

Triển lãm “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh - thơ vua Thiệu Trị qua thư pháp"
Triển lãm “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh - thơ vua Thiệu Trị qua thư pháp"

VOV.VN - Sáng 17/6, trong khuôn viên Vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Hội thư pháp Truyền thừa của Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức Triển lãm “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh - thơ vua Thiệu Trị qua thư pháp Truyền thừa của Đài Loan”.

Triển lãm “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh - thơ vua Thiệu Trị qua thư pháp"

Triển lãm “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh - thơ vua Thiệu Trị qua thư pháp"

VOV.VN - Sáng 17/6, trong khuôn viên Vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Hội thư pháp Truyền thừa của Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức Triển lãm “Thần Kinh Nhị Thập Cảnh - thơ vua Thiệu Trị qua thư pháp Truyền thừa của Đài Loan”.

Giữ gìn di sản cố đô Huế cho muôn đời sau
Giữ gìn di sản cố đô Huế cho muôn đời sau

VOV.VN - Tháng 12/1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là di sản vật thể đầu tiên của Việt Nam được vinh danh. Sau 30 năm, quần thể Di tích Cố đô Huế - Kinh đô của triều Nguyễn được gìn giữ, bảo tồn gắn với định hướng về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Giữ gìn di sản cố đô Huế cho muôn đời sau

Giữ gìn di sản cố đô Huế cho muôn đời sau

VOV.VN - Tháng 12/1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là di sản vật thể đầu tiên của Việt Nam được vinh danh. Sau 30 năm, quần thể Di tích Cố đô Huế - Kinh đô của triều Nguyễn được gìn giữ, bảo tồn gắn với định hướng về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.