Phó huyện trưởng của Hàn Quốc quảng bá lễ hội truyền thống ở miền Tây
VOV.VN - Tại buổi làm việc tại Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, đoàn công tác huyện Sunchang, Hàn Quốc khéo léo quảng bá lễ hội truyền thống qua tấm băng rôn song ngữ. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền địa phương trong quảng bá văn hóa truyền thống của Hàn Quốc đến với bạn bè trên thế giới.
Trong chuyến thăm và làm việc tại khu vực ĐBCSL trong 2 ngày 6-7/8, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác về du lịch, nguồn nhân lực, đoàn công tác huyện Sunchang, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc đã để lại ấn tượng thú vị.
Cuối mỗi buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, các thành viên do ông Jo Kwanghui, Phó Huyện trưởng làm trưởng đoàn đều không quên căng tấm băng rôn song ngữ để chụp hình kỷ niệm cùng đối tác Việt Nam.
Đây là cách địa phương này trực tiếp quảng bá cho Lễ hội Tương truyền thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.
Nói về việc này, ông Jo Kwanghui cho biết: “Mục đích là quảng bá lễ hội độc đáo của huyện Sunchang để mọi người biết đến rộng rãi. Không chỉ có một băng rôn như thế này đâu, mà đây chỉ là một trong số các nỗ lực của chính quyền địa phương giúp văn hóa, lễ hội của địa phương đi xa hơn.
Theo đại diện đoàn Hàn Quốc, du khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch chủ yếu chỉ tập trung ở Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và Hà Nội. Ngược lại, người Việt Nam cũng thường chỉ biết tới Seoul hay Busan. Trên thực tế, cả hai nước đều có những đô thị sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp nhưng mới chỉ giới hạn ở khách nội địa.
Chính vì vậy, huyện Sunchang đặt mục tiêu hợp tác với tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ để xây dựng các tuyến tour mới, đẩy mạnh trải nghiệm giao lưu văn hóa, lễ hội và phát triển nguồn nhân lực giữa hai bên.
Tại buổi làm việc với TP.Cần Thơ, các doanh nghiệp của TP.Cần Thơ bày tỏ mong muốn sớm thiết kế các tour kết nối chi tiết với đối tác Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Văn Bảy - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL TP.Cần Thơ khẳng định, sau khi báo cáo UBND thành phố, Sở sẽ có các kế hoạch phối hợp cụ thể nhằm phát triển du lịch song phương với huyện Sunchang.
Một vấn đề được đặt ra trong buổi làm việc giữa đối tác đến từ Hàn Quốc và tỉnh Vĩnh Long là rào cản ngôn ngữ.
Để tháo gỡ vấn đề này, ông Trần Bá Sanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long đề xuất: “Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long mong muốn qua sự kết nối, chính quyền huyện Sunchang sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để tháo gỡ rào cản ngôn ngữ. Phía địa phương Hàn Quốc sẽ có những hướng dẫn, hỗ trợ cả về lý thuyết lẫn thực hành liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ. Ngược lại, phía Vĩnh Long và Hiệp hội cũng sẽ có những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai đơn vị kết nối bằng những hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói”.