Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc TP Đà Nẵng năm 2026
VOV.VN - Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm nay mang đến nhiều hoạt động văn hóa, kinh tế đối ngoại, với nhiều gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch và sản phẩm dịch vụ của hai nước.
Tối nay (7/8), tai Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc TP. Đà Nẵng năm 2026. Lễ hội kéo dài từ ngày 6-9/8 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, xúc tiến đầu tư hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc và TP. Đà Nẵng (Việt Nam).
Đây là lần thứ 5 Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc TP Đà Nẵng được tổ chức, tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa giữa Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp và đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc.
Lễ hội Việt Nam- Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một sự kiện đối ngoại thường niên của thành phố, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai dân tộc, đồng thời vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc.
Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Lễ hội năm nay mang đến nhiều hoạt động văn hóa, kinh tế đối ngoại, với nhiều gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch và sản phẩm dịch vụ của Việt Nam, Hàn Quốc.
Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và cùng với các đối tác của Hàn Quốc triển khai nhiều chương trình hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
“Lễ hội Việt Nam- Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 sẽ tiếp tục là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Đà Nẵng với các địa phương, đặc đối tác Hàn Quốc, góp phần vun đắp hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”, bà Thi nói.
Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, có hơn 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam và Hàn Quốc; Triển lãm thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc; Triển lãm nghệ thuật truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa và triển lãm nghệ thuật số; Giao lưu nghệ thuật diễn ra xuyên suốt với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc.
Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như trình diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Dance K-pop, đồng diễn Võ cổ truyền Việt Nam và Taekwondo, cuộc thi làm món ăn Việt Nam – Hàn Quốc và chung kết cuộc thi tài năng nhảy K-pop.
Điểm nhấn của lễ hội là Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng- 2026: Trí tuệ nhân tạo – Động lực mới cho tăng trưởng và phát triển". Hội nghị tập trung thảo luận về phát triển hệ sinh thái AI, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác chuyển giao công nghệ, trao các bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng với đối tác Hàn Quốc.
Lễ hội còn có các hoạt động về điện ảnh, giáo dục và thể thao như những ngày phim Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chương trình giới thiệu du học Hàn Quốc, giải golf hữu nghị, giao lưu bóng đá.