Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
VOV.VN - Đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 diễn ra với chương trình nghệ thuật hoành tráng qua các chương: “Buôn Ma Thuột – Khát vọng vươn xa”, “Buôn Ma Thuột – Hạt vàng đen Robusta” và “Buôn Ma Thuột – Thành phố Cà phê”.
Trong không khí tưng bừng của những ngày tháng 3 lịch sử, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 10/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, đại diện các đại sứ quán, khách quốc tế và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tham dự sự kiện.

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 tiếp tục khẳng định và nâng tầm vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sau 50 năm giải phóng, diện tích cà phê của Đắk Lắk đã ổn định ở mức trên 200 nghìn hecta, sản lượng hàng năm đạt hơn 540 nghìn tấn, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê toàn quốc.
Cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2024, cà phê Đắk Lắk đóng góp phần lớn vào sản lượng 1,3 triệu tấn và doanh thu hơn 5 tỷ USD từ xuất khẩu cà phê của cả nước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự phát triển kinh tế đất nước. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk trong việc xây dựng kinh tế, phát triển ngành cà phê bền vững, góp phần tạo nên vị thế lớn của ngành cà phê Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, hiện nay mới có khoảng 15% sản lượng cà phê của Đắk Lắk được chế biến sâu, phần còn lại chủ yếu xuất khẩu thô. Việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, như các dòng cà phê chế biến sâu, còn hạn chế.
Để nâng cao giá trị ngành cà phê và phát triển Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: “Các Bộ Công Thương, Ngoại giao, ngành Hàng không, Du lịch chú trọng xúc tiến mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, giới thiệu sản phẩm cà phê Việt Nam tại các sự kiện ngoại giao, địa điểm du lịch nổi tiếng; đồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược quảng bá, marketing, định vị thương hiệu phù hợp với năng lực; mở rộng kênh phân phối trực tiếp tại các thị trường tiềm năng, phát triển thương mại điện tử, đa dạng kênh tiêu thụ”.
Đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 diễn ra với chương trình nghệ thuật hoành tráng qua các chương: “Buôn Ma Thuột – Khát vọng vươn xa”, “Buôn Ma Thuột – Hạt vàng đen Robusta” và “Buôn Ma Thuột – Thành phố Cà phê”. Các chương trình đều khắc họa hành trình vươn tới thành công và khẳng định vị thế của Buôn Ma Thuột – đô thị thủ phủ cà phê trung tâm vùng Tây Nguyên.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục diễn ra với chuỗi các hoạt động sôi động tại tỉnh Đắk Lắk đến hết ngày 13/3.