Quảng Ngãi đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh

VOV.VN - Sáng nay, đúng dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2023), tại Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

Tỉnh Quảng Ngãi được xem là cái nôi của nền Văn hóa Sa Huỳnh. Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Đông Nam bộ là 3 trung tâm văn minh ở thời đại kim khí, trong đó Văn hóa Sa Huỳnh phân bố trên dải đất miền Trung Việt Nam từ vùng Hà Tĩnh giao thoa với Văn hóa Đông Sơn đến vùng Bình Thuận và vùng trung tâm của văn hóa này nằm ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, phía Bắc Bình Định.

Vùng lõi văn hoá Sa Huỳnh cần được bảo vệ đặc biệt rộng hơn 1.600 ha. Văn hóa Sa Huỳnh có cách đây khoảng 3.000 năm, kéo dài đến giai đoạn đồ sắt. Cư dân Sa Huỳnh chính là chủ thể tạo ra văn hóa này. Đây là nền văn hóa bản địa. Không gian Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh chứa đựng nhiều giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tại đây, các giá trị di sản Văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa, Đại Việt vẫn còn lưu giữ, bảo tồn, phát huy.

Với những giá trị độc đáo, cuối năm 2022, Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Để phát huy Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể. Qua đó, xây dựng Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều giá trị văn hoá, lịch sử, biển đảo độc đáo. Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tỉnh hỗ trợ thị xã Đức Phổ phát triển, phục dựng các làng nghề, các hoạt động văn hoá, truyền thống của người dân Sa Huỳnh để hình thành nên các điểm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn… Đồng thời, xây dựng, phát triển huyện đảo Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển đảo Quốc gia theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và kết nối các khu điểm du lịch hiện có của tỉnh, sẽ tạo nên Quảng Ngãi, một điểm đến hấp dẫn, nhiều tiềm năng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi
Chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2023). Đáng chú ý, Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh diễn ra vào ngày 24/3

Chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi

Chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2023). Đáng chú ý, Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh diễn ra vào ngày 24/3

Lễ tế Thần Nam Hải - Nét văn hóa tâm linh đặc sắc của ngư dân Quảng Ngãi
Lễ tế Thần Nam Hải - Nét văn hóa tâm linh đặc sắc của ngư dân Quảng Ngãi

VOV.VN - Trong tiềm thức của mỗi ngư dân, biển không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là không gian phản chiếu của lễ hội, tín ngưỡng cùng những phong tục tập quán. Trong đó, nét văn hóa tiêu biểu là tục thờ cá Ông hay còn gọi là tế thần Nam Hải.

Lễ tế Thần Nam Hải - Nét văn hóa tâm linh đặc sắc của ngư dân Quảng Ngãi

Lễ tế Thần Nam Hải - Nét văn hóa tâm linh đặc sắc của ngư dân Quảng Ngãi

VOV.VN - Trong tiềm thức của mỗi ngư dân, biển không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là không gian phản chiếu của lễ hội, tín ngưỡng cùng những phong tục tập quán. Trong đó, nét văn hóa tiêu biểu là tục thờ cá Ông hay còn gọi là tế thần Nam Hải.

Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi
Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Hợp tác và phát triển tỉnh Quảng Ngãi - Hàn Quốc” và chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc tối 28/11 tại thành phố Quảng Ngãi. Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tại tỉnh Quảng Ngãi kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi

Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Hợp tác và phát triển tỉnh Quảng Ngãi - Hàn Quốc” và chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc tối 28/11 tại thành phố Quảng Ngãi. Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tại tỉnh Quảng Ngãi kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.