“11 tháng 5 ngày” kết thúc viên mãn, thỏa lòng khán giả

VOV.VN - Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ phim yêu thích của mình khép lại.

Khán giả tiếc nuối, mong có phần 2

Tối 10/11, tập cuối bộ phim “11 tháng 5 ngày” lên sóng. Đúng như nhiều người dự đoán, bộ phim đã có một cái kết viên mãn thỏa lòng khán giả.

Tiếp nối diễn biến tập trước, khi Nhi (Khả Ngân) gặp Đăng (Thanh Sơn) ở quán cafe, các thành viên xóm trọ đã chờ đợi Đăng nói ra tất cả những thương nhớ với Nhi. Nhưng không, anh chàng lần nữa khiến mọi người thất vọng. Nhi thừa nhận sẽ trở lại Sài Gòn vì các dự án làm ăn và còn nhiều điều dang dở tại đây. Đăng cố níu Nhi đừng đi, với lý do anh và cô còn có công việc cần giải quyết chứ không phải là một lời giải thích rõ ràng hay chuyện tình cảm như cô mong đợi. Điều này khiến Nhi vô cùng tức tối, cô nói hối tiếc vì đã yêu một người như Đăng và bỏ đi.

Đăng đuổi theo Nhi và sau một hồi vòng vo Đăng cũng chính thức nói lời yêu Nhi, Sau đó, Đăng trao cho Nhi nụ hôn ngọt ngào. Các thành viên xóm trọ cũng có mặt, vui mừng vì đôi trẻ tái hợp.

Hạnh phúc không chỉ đến với cặp đôi chính Đăng – Nhi mà còn mỉm cười với những người khác. Một thời gian sau, cô Hoan (Anh Thơ) cũng có bầu với ông Tiến (Quang Thắng). Đăng và Nhi khai trương quán mới. Trí (Bình An) cũng có vợ sắp cưới (Phương Nga). Sau nhiều trắc trở vừa qua, Nhi chính tức mở lời tác thành cho bố và chị Thu (Minh Hương).

“11 tháng 5 ngày” khép lại khiến nhiều khán giả yêu thích bộ phim tiếc nuối. Không ít khán giả mong muốn bộ phim có thêm phần 2. Một khán giả bình luận trên fanpage của bộ phim: “Lâu rồi mới lại mê một bộ phim nhiều tới vậy. “11 tháng 5 ngày” thực sự để lại rất nhiều cảm xúc, những điều tích cực và ý nghĩa tới người xem. Vậy là từ giờ không còn phim để “hóng” nữa rồi, nhớ ngày nào mỗi tuần chỉ hóng đến thứ 2,3,4 để được xem phim. Cảm ơn êkip rất nhiều, sẽ mãi nhớ và yêu phim”.

Khán giả Trần Phú bình luận: “Cảm ơn êkip đã mang đến một bộ phim hay, nhiều thông điệp ý nghĩa và nhân văn được lồng ghép qua từng phân cảnh. Tất nhiên là sẽ có chỗ chưa được và nhiều ý kiến trái chiều, nhưng tóm lại đối với cá nhân mình đây là phim Việt Nam hay nhất mà mình từng được xem…”

“Đoàn phim,các diễn viên đã cùng nhau tạo ra một bộ phim tuyệt vời. Từ lúc đầu mới xem, phim còn chưa có nhiều người quan tâm, xem được 1-2 tập lại thấy chán nản muốn bỏ nhưng mà chính mình lại ở lại, tin tưởng bộ phim sẽ còn đi xa được hơn nữa và thật sự là như vậy. Phim càng ngày càng hay, coi càng cuốn. Chưa có bộ phim Việt nào mà khiến mình quan tâm đến thế, cứ hết phim cái là điểm danh ngay trên page phim để có thể coi preview tập mới nhanh nhất. Màu phim đẹp, trẻ trung, hài thì cười ra nước mắt mà lúc sâu lắng thì khiến mình thút thít không thôi. Mình chắc sẽ chẳng thể ngừng nói về phim mất vì mình quá thích phim mất rồi. Chắc mình sẽ nhớ anh Đèn Biển, chị Lươn Nhi lắm…”, một khán giả bày tỏ cảm xúc.

“Làm phần 2 đi êkip, lấy tên là “9 tháng 10 ngày”” là một bình luận hài hước của khán giả.

Sức hút phim truyền hình về người trẻ

Không thể phủ nhận “11 tháng 5 ngày” là một trong những bộ phim thành công nhất của VFC trong năm nay. Theo số liệu Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar Media Vietnam công bố, “11 tháng 5 ngày” có tỉ lệ người xem cao nhất trong top 10 chương trình truyền hình tháng 9/2021. Trước đó, vào tháng 8, phim này giữ vị trí thứ 2 trong top 10 nhờ lượng người xem ngày càng tăng mạnh.

Khởi đầu, “11 tháng 5 ngày” dự kiến chỉ dài hơn 20 tập, được khán giả yêu thích, phim được tăng lên thành 40 tập và đến nay chính thức kết thúc ở con số 46 tập.

Dù còn bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, các tình huống đặt ra và được giải quyết khá là dễ dãi, cùng với đó diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nhìn tổng thể, “11 tháng 5 ngày” là bộ phim giải trí tốt, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Dàn diễn viên đồng đều và diễn xuất tốt đã góp phần vào thành công của phim. “11 tháng 5 ngày” quy tụ một dàn diễn viên khá chất lượng, từ những tên tuổi gạo cội như NSND Mạnh Cường, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung… đến các diễn viên trẻ như: Thanh Sơn, Khả Ngân, Trung Ruồi, Lương Thanh. Trong đó, độ "chemistry" (sự tương tác giữa các diễn viên trong phim) giữa 2 diễn viên chính là Khả Ngân và Thanh Sơn khá cao. Chuyện tình của họ thu hút đến mức khán giả cho rằng "phim giả tình thật", tận tình gán ghép và kỳ vọng 2 người yêu nhau ở ngoài màn ảnh, góp phần tạo độ lan tỏa cho phim.

Không đậm chất hình sự, hành động gay cấn như “Người phán xử”, “Mê cung”; cũng không "căng não" như “Sinh tử hay” "dày đặc" drama như Hương vị tình thân... “11 tháng 5 ngày” khiến khán giả cảm thấy vui vẻ, thư giãn với nhiều tình tiết hài hước, duyên dáng. Tình tiết của phim cũng có yếu tố drama nhưng không quá gay gắt. “11 tháng 5 ngày” là thước phim của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, những hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ trên trang cá nhân khi nhắc đến “11 tháng 5 ngày”: "Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi...".

"Một bộ phim lấy đi của tôi cả tiếng cười lẫn nước mắt, cho tôi nhiều bài học về tuổi trẻ, dám mơ ước và dám thực hiện ước mơ, về tình bạn bền chặt, về tình yêu, dám yêu và dám theo đuổi, hy sinh vì người mình yêu đến cùng, cả những câu châm ngôn cũng như những bài học về cuộc sống. Cảm ơn đạo diễn và cả êkip làm phim vì một bộ phim thực sự tuyệt vời. Mong mọi người sẽ tiếp tục cống hiến và cho ra đời thêm nhiều tác phẩm như thế này. Mãi yêu và nhớ "11 tháng 5 ngày", khán giả Nguyễn Quốc Tiến bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập cuối phim "11 tháng 5 ngày": Đăng - Nhi yêu lại từ đầu?
Tập cuối phim "11 tháng 5 ngày": Đăng - Nhi yêu lại từ đầu?

VOV.VN - Nhiều khán giả mong chờ cái kết đẹp sẽ đến với cặp Đăng (Thanh Sơn) - Nhi (Khả Ngân) sau nhiều biến cố, hiểu lầm.

Tập cuối phim "11 tháng 5 ngày": Đăng - Nhi yêu lại từ đầu?

Tập cuối phim "11 tháng 5 ngày": Đăng - Nhi yêu lại từ đầu?

VOV.VN - Nhiều khán giả mong chờ cái kết đẹp sẽ đến với cặp Đăng (Thanh Sơn) - Nhi (Khả Ngân) sau nhiều biến cố, hiểu lầm.

Khả Ngân, Thanh Sơn cùng dàn diễn viên chia tay "11 tháng 5 ngày"
Khả Ngân, Thanh Sơn cùng dàn diễn viên chia tay "11 tháng 5 ngày"

VOV.VN - Khả Ngân viết: "Dù hành trình không quá dài, nhưng là chặng đường in đậm sự cố gắng và đoàn kết của hàng trăm con người trong ekip để hoàn thành bộ phim, nhất là trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh và thời tiết..."

Khả Ngân, Thanh Sơn cùng dàn diễn viên chia tay "11 tháng 5 ngày"

Khả Ngân, Thanh Sơn cùng dàn diễn viên chia tay "11 tháng 5 ngày"

VOV.VN - Khả Ngân viết: "Dù hành trình không quá dài, nhưng là chặng đường in đậm sự cố gắng và đoàn kết của hàng trăm con người trong ekip để hoàn thành bộ phim, nhất là trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh và thời tiết..."

Lương Thanh "11 tháng 5 ngày": Tôi lý trí và dứt khoát trong tình yêu
Lương Thanh "11 tháng 5 ngày": Tôi lý trí và dứt khoát trong tình yêu

VOV.VN - Sau vai diễn Trà “tiểu tam” bị khán giả ghét cay ghét đắng trong “Hoa hồng trên ngực trái”, nữ diễn viên trẻ Lương Thanh lấy lại cảm tình của khán giả qua vai diễn Thục Anh trong bộ phim “11 tháng 5 ngày”.

Lương Thanh "11 tháng 5 ngày": Tôi lý trí và dứt khoát trong tình yêu

Lương Thanh "11 tháng 5 ngày": Tôi lý trí và dứt khoát trong tình yêu

VOV.VN - Sau vai diễn Trà “tiểu tam” bị khán giả ghét cay ghét đắng trong “Hoa hồng trên ngực trái”, nữ diễn viên trẻ Lương Thanh lấy lại cảm tình của khán giả qua vai diễn Thục Anh trong bộ phim “11 tháng 5 ngày”.