"1990" - phim Việt đầu tiên ấn định lịch chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Trải qua nhiều thăng trầm về ngày khởi chiếu, bộ phim “1990” chính thức quay trở lại đường đua phim Việt vào dịp mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022.

Quy tụ 3 “ngọc nữ” hàng đầu màn ảnh Việt: Diễm My 9x, Lan Ngọc và Nhã Phương, “1990” xoay quanh sự chênh vênh giữa việc lựa chọn tình yêu, gia đình và sự nghiệp của cả 3 cô gái tuổi 30. Ngay từ First Look của bộ phim, khán giả đã thấy được 3 tính cách rõ rệt được thể hiện thú vị: Jessica Diễm (Diễm My) xuất hiện với tư thế làm chủ cuộc chơi cùng thần thái sang chảnh, đầy tự tin. Linh Lan (Lan Ngọc) thì lại tràn đầy năng lượng và sức trẻ và cuối cùng là Nhã Ca (Nhã Phương) – cô nàng lại có phần hơi e dè và ngượng ngùng.

Sau nhiều lần dời ngày khởi chiếu thì cuối cùng bộ phim “1990” sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên Đán (1/2/2022). Bộ phim không chỉ mang lại góc nhìn của sự loay hoay và chọn lựa ở tuổi 30 mà sẽ khiến khán giả nhớ về thời thanh xuân của mình và nhiều điều thú vị đang chờ.

Diễm My, Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc là những người bạn thân thiết ngoài đời, từng có những dự án hợp tác chung nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng góp mặt trong một bộ phim điện ảnh. Để diễn viên có được trải nghiệm tốt nhất, bộc lộ chân thực tính cách, cảm xúc của nhân vật, đạo diễn Nhất Trung đã dày công mời bộ ba ngọc nữ sinh năm 1990 là những người cũng đang ở trong độ tuổi 30 tương đồng với nhân vật. Mang trong mình sự đồng cảm, chắc hẳn ba người đẹp này biết cách để khán giả hiểu và yêu thương vai diễn của mình.

Đạo diễn Nhất Trung đã đặt tất cả tâm huyết của mình cho dự án 1990 với hy vọng mang đến thước phim chân thực nhất về những bộn bề sợ hãi, lo toan và phiền muộn trong cuộc sống người phụ nữ tuổi 30 hiện đại. Bộ phim mong muốn nói thay tiếng lòng của rất nhiều cô gái đang phải kẹt giữa hôn nhân và sự nghiệp, giữa gia đình và ước vọng của bản thân, giữa quan niệm “công – dung – ngôn – hạnh” và chuẩn mực xã hội hiện đại. Và sẽ như thế nào nếu họ chọn cách nắm lấy trọn vẹn những điều đó trong tay mình?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạp phim Việt sẵn sàng mở cửa trở lại
Rạp phim Việt sẵn sàng mở cửa trở lại

VOV.VN - Nếu hệ thống rạp chiếu phim được mở cửa trở lại vào tháng 11 sẽ mở ra nhiều cơ hội phục hồi cho ngành điện ảnh. Nhiều dự án phim cuối năm, phim Tết đã hoàn tất và đang rất mong chờ rạp phim mở cửa để được trình chiếu trong mùa lễ hội cuối năm.

Rạp phim Việt sẵn sàng mở cửa trở lại

Rạp phim Việt sẵn sàng mở cửa trở lại

VOV.VN - Nếu hệ thống rạp chiếu phim được mở cửa trở lại vào tháng 11 sẽ mở ra nhiều cơ hội phục hồi cho ngành điện ảnh. Nhiều dự án phim cuối năm, phim Tết đã hoàn tất và đang rất mong chờ rạp phim mở cửa để được trình chiếu trong mùa lễ hội cuối năm.

Nhiều rạp chiếu phim cập nhật lịch chiếu với hàng loạt "bom tấn"
Nhiều rạp chiếu phim cập nhật lịch chiếu với hàng loạt "bom tấn"

VOV.VN - Những bom tấn lớn như "Black Widow" và "Shang-Chi", "Eternals", "Venom 2" của Marvel hay "The Conjuring 3", "A Quiet Place 2" cũng có lịch ra mắt chính thức trong tháng 11. 

Nhiều rạp chiếu phim cập nhật lịch chiếu với hàng loạt "bom tấn"

Nhiều rạp chiếu phim cập nhật lịch chiếu với hàng loạt "bom tấn"

VOV.VN - Những bom tấn lớn như "Black Widow" và "Shang-Chi", "Eternals", "Venom 2" của Marvel hay "The Conjuring 3", "A Quiet Place 2" cũng có lịch ra mắt chính thức trong tháng 11. 

Rạp chiếu phim Hàn Quốc giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19
Rạp chiếu phim Hàn Quốc giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19 là chiến lược tiếp thị mới nhất của các rạp chiếu phim Hàn Quốc, nhằm lấp đầy các chỗ trống và giảm thiệt hại vì đại dịch.

Rạp chiếu phim Hàn Quốc giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19

Rạp chiếu phim Hàn Quốc giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giảm giá cho người đã tiêm vaccine Covid-19 là chiến lược tiếp thị mới nhất của các rạp chiếu phim Hàn Quốc, nhằm lấp đầy các chỗ trống và giảm thiệt hại vì đại dịch.