"Đất rừng phương Nam" thu hơn 100 tỷ đồng vẫn trắng tay tại LHP, vì sao?

"Đất rừng phương Nam" là một trong 16 tác phẩm điện ảnh dự thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 nhưng không nhận được giải thưởng nào ở đêm bế mạc 25/11.

Phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khởi chiếu ngày 13/10 đến ngày 25/11, đạt doanh thu gần 140 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Đây là phim điện ảnh gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận về yếu tố lịch sử. Việc phim được chọn là một trong 16 tác phẩm tranh giải ở hạng mục Phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam năm nay cũng tạo nên làn sóng trong dư luận.

Trước đó, tại cuộc họp báo LHP Việt Nam lần thứ 23 ở Hà Nội, báo chí đặt câu hỏi: "Các phim truyện tham dự, trong đó có phim "Đất rừng phương Nam" đang có nhiều ý kiến trái chiều, điều này ảnh hưởng như thế nào đến kết quả chấm và việc tranh giải của phim?".

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức LHP, trả lời: "Giải thưởng của LHP sẽ căn cứ vào kết quả, đánh giá của Hội đồng, của Ban giám khảo (BGK). Còn ý kiến của dư luận, của khán giả sẽ được thể hiện ở giải thưởng do khán giả bầu chọn cho phim mình yêu thích nhất".

Tối 25/11, lễ bế mạc và trao giải LHP Việt Nam lần thứ 23 đã diễn ra. Kết quả, "Tro tàn rực rỡ" thắng lớn ở 5 hạng mục quan trọng gồm: Bông sen Vàng phim truyện điện ảnh; Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh (Lê Công Hoàng); Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh (Bùi Thạc Chuyên); Quay phim xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh (Nguyễn K'Linh) và Âm nhạc xuất sắc phim truyện điện ảnh (Tôn Thất An).

Trong khi đó, "Đất rừng phương Nam" và "Nhà bà Nữ" trắng tay dù đạt doanh thu cao.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với NSND Đào Bá Sơn - Trưởng BGK thể loại phim truyện - để giải đáp những thắc mắc liên quan đến kết quả của LHP Việt Nam lần thứ 23.

Phóng viên đặt câu hỏi: "Những tranh cãi dư luận xung quanh phim Đất rừng phương Nam có phải là nguyên nhân tác động tới BGK trong việc đánh giá tác phẩm này?".

NSND Đào Bá Sơn thẳng thắn trả lời, những tranh cãi của khán giả về "Đất rừng phương Nam" không ảnh hưởng gì tới đánh giá của BGK và không gây ra cho BGK bất kì áp lực nào.

Ông cho biết, khi Ban Tổ chức đưa phim "Đất rừng phương Nam" vào LHP Việt Nam lần thứ 23 thì việc của BGK là chấm công bằng như các phim khác, không có sự phân biệt nào cả giữa phim tư nhân hay phim Nhà nước.

Tuy nhiên, từng vấn đề, thành phần trong phim sẽ được BGK mang ra mổ xẻ kỹ lưỡng chứ không vì chuyện gì khác.

Theo ông Sơn, BGK chấm phim và bỏ phiếu dựa trên 4 tiêu chí: Phim có nội dung, tư tưởng và nghệ thuật tốt; Sáng tạo trong cách kể chuyện và ngôn ngữ điện ảnh; Tác phẩm phải mang tính nhân văn, phải bảo vệ tính nhân văn là những vẻ đẹp trong tâm hồn Việt, con người Việt và cuối cùng là tác phẩm đó phải giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

NSND Đào Bá Sơn cũng cho hay, ông và BGK LHP Việt Nam lần thứ 23 đánh giá phim "Đất rừng phương Nam" là tác phẩm có sự đầu tư rất công phu từ việc xây dựng bối cảnh, công tác quay phim, âm nhạc, thiết kế đến dàn dựng, hậu kỳ…

"Bộ phim có sự đầu tư tốt, các nhà làm phim đã làm rất chỉn chu, cẩn thận nhưng cũng có những phim khác đầu tư tốt như 'Em và Trịnh'. Hơn nữa chưa chắc sự chỉn chu đã là một điều hoàn hảo, đạt tiêu chí để chấm giải", ông Sơn nói.

Về lý do phim "Tro tàn rực rỡ" nhận cùng lúc 5 giải thưởng và đánh giá về tác phẩm này, NSND Đào Bá Sơn cho biết, phim "Tro tàn rực rỡ" mang lại cho người xem tính chân thực cao.

Đó là câu chuyện rất đáng thương của 2 cặp vợ chồng như nội dung phim khán giả đã biết. Nhưng những nhà làm phim đã thể hiện thống nhất nội dung từ cách quay, diễn xuất đến bối cảnh… Mọi thứ đều hết sức chân thật, đi theo nhân vật, câu chuyện.

"Phim 'Tro tàn rực rỡ' của Bùi Thạc Chuyên trình bày như một bộ phim tài liệu và có nhiều sự sáng tạo trong cách kể chuyện cũng như phong cách của câu chuyện. Phim có rất nhiều điểm sáng, âm nhạc trong phim cũng vậy.

Trong BGK có những nhạc sĩ, khi phân tích bộ phim có rất nhiều thứ tuyệt vời. Và khi so sánh 'Tro tàn rực rỡ' với 'Em và Trịnh' thì chúng tôi thấy phim này có nhiều điểm sáng hơn 'Em và Trịnh'. Rất tiếc, tôi cũng rất thích nhiều phim lần này có âm nhạc hay", ông Sơn chia sẻ.

NSND Đào Bá Sơn chia sẻ thêm, BGK thống nhất dễ dàng trong việc đánh giá phim "Tro tàn rực rỡ", chỉ tìm ra những cái hay trong cách thể hiện của bộ phim. Vì vậy, BGK trao luôn giải đạo diễn cho Bùi Thạc Chuyên.

Đánh giá về chất lượng phim điện ảnh năm nay, NSND Đào Bá Sơn nói: "Chất lượng phim năm nay nhìn chung rất tốt. Để làm ra được những bộ phim như vậy không dễ dàng chút nào, hàng tháng trời anh em phải "màn trời chiếu đất". Tôi chỉ mong có nhiều giải thưởng hơn để trao tặng. Có rất nhiều phim xứng đáng để được trao giải nhưng tiếc thay giải thưởng chỉ có hạn".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tro tàn rực rỡ” thắng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23
“Tro tàn rực rỡ” thắng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

VOV.VN - Tối qua (25/11) tại nhà hát Đà Lạt Opera House, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã bế mạc và trao giải. Bộ phim "Tro tàn rực rỡ" thắng lớn với 5 giải.

“Tro tàn rực rỡ” thắng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

“Tro tàn rực rỡ” thắng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23

VOV.VN - Tối qua (25/11) tại nhà hát Đà Lạt Opera House, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 đã bế mạc và trao giải. Bộ phim "Tro tàn rực rỡ" thắng lớn với 5 giải.

TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?
TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng chiến lược để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá, qua đó đưa Thành phố trở thành một Thành phố Điện ảnh (Film City), gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco (Mạng lưới UCCN). Vậy TP.HCM cần chuẩn bị những gì để thực hiện chiến lược này?

TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?

TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng chiến lược để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá, qua đó đưa Thành phố trở thành một Thành phố Điện ảnh (Film City), gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco (Mạng lưới UCCN). Vậy TP.HCM cần chuẩn bị những gì để thực hiện chiến lược này?

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt
Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt

VOV.VN - Tối nay (21/11), tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Về dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và giới nghệ sỹ, các nhà làm phim trong nước.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại Đà Lạt

VOV.VN - Tối nay (21/11), tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Về dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và giới nghệ sỹ, các nhà làm phim trong nước.

Tập trung quảng bá thương hiệu Đà Lạt – Lâm Đồng qua Liên hoan phim
Tập trung quảng bá thương hiệu Đà Lạt – Lâm Đồng qua Liên hoan phim

VOV.VN - Một tuần nữa, tại thành phố Đà Lạt sẽ chính thức diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Tỉnh Lâm Đồng coi đây là sự kiện quan trọng, là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của mình đến với du khách.

Tập trung quảng bá thương hiệu Đà Lạt – Lâm Đồng qua Liên hoan phim

Tập trung quảng bá thương hiệu Đà Lạt – Lâm Đồng qua Liên hoan phim

VOV.VN - Một tuần nữa, tại thành phố Đà Lạt sẽ chính thức diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Tỉnh Lâm Đồng coi đây là sự kiện quan trọng, là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của mình đến với du khách.

Thêm nhiều đặc sản sử dụng thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"
Thêm nhiều đặc sản sử dụng thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"

VOV.VN - Nhằm nâng cao giá trị, đưa các sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương hướng ra thị trường thế giới, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để thêm nhiều loại đặc sản của địa phương vào thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Thêm nhiều đặc sản sử dụng thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"

Thêm nhiều đặc sản sử dụng thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"

VOV.VN - Nhằm nâng cao giá trị, đưa các sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương hướng ra thị trường thế giới, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để thêm nhiều loại đặc sản của địa phương vào thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.