"Drive my car" làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản với 4 đề cử Oscar 2022

VOV.VN - "Drive my car" của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Nhật Bản giành được đề cử ở hạng mục "Phim hay nhất" tại giải thưởng Oscar.

Bộ phim "Drive my car" của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke đã làm nên lịch sử khi nhận 4 đề cử Oscar ở các hạng mục "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Phim quốc tế hay nhất" và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất".

Đây là dấu mốc đặc biệt cho điện ảnh Nhật Bản khi là lần đầu tiên đại diện nước này được đề cử ở hạng mục "Phim hay nhất". Hơn nữa, Hamaguchi cũng là nhà làm phim Nhật Bản thứ 3 được đề cử ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Với số lượng đề cử kỷ lục tại lễ trao giải Oscar, "Drive my car" được kỳ vọng sẽ lặp lại chiến thắng kỳ tích của "Ký sinh trùng" vào năm 2020. 

Ngay khi đặt chân đến Berlin để tham dự Liên hoan phim Berlin với vai trò thành viên ban giám khảo, Hamaguchi đã không giấu được sự ngạc nhiên, xúc động khi biết tác phẩm của mình nhận 4 đề cử Oscar năm nay. Anh chia sẻ: "Cơ sở để bộ phim nhận được sự khen ngợi là tính phổ biến trong văn học của Haruki Murakami. Cảm ơn những đề cử này, tôi hy vọng rằng màn trình diễn tuyệt vời của các diễn viên và công việc của các nhân viên hỗ trợ sẽ được nhiều khán giả nhìn thấy hơn nữa”.

Trước khi được đề cử giải Oscar, bộ phim đã gây tiếng vang lớn tại các liên hoan phim và các giải thưởng, nổi bật là chiến thắng "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại Lễ trao giải Quả cầu vàng và "Kịch bản hay nhất" tại Liên hoan phim Cannes 2021. Phim giành được những danh hiệu cao nhất từ cả Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Hiệp hội phê bình phim New York, cùng với vô số giải thưởng từ các tổ chức khác. "Drive my car" cũng có 3 đề cử BAFTA, bao gồm cả hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất".

"Drive my car" dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami, kể về Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), một diễn viên và đạo diễn sân khấu nổi tiếng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người vợ biên kịch. Hai năm sau, người vợ đột ngột qua đời, anh nhận được lời đề nghị chỉ đạo sản xuất ở Hiroshima và thuê một tài xế 20 tuổi (Toko Miura) để lái xe cho mình. Cuộc gặp gỡ ban đầu của họ không diễn ra suôn sẻ nhưng khi họ tiếp tục đi du lịch cùng nhau, phát triển một mối quan hệ bất ngờ và anh bắt đầu vật lộn thực sự với cái chết của vợ mình.

Với độ dài 3 giờ đồng hồ, bộ phim đối thoại này từng được nhận định là một tác phẩm khó thuyết phục Viện hàn lâm. Tuy nhiên, sự tinh tế của Hamaguchi trong việc chuyển thể truyện ngắn của Haruki Murakami về một đạo diễn nhà hát (Hidetoshi Nishijima) và người vợ biên kịch của ông (Reiki Kirishima) khiến tác phẩm đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật kể chuyện. Tác phẩm cũng là một cuộc phiêu lưu đa dạng về xoay quanh các mối quan hệ của nhân vật trung tâm tại Hiroshima và phải vượt qua nhiều trở ngại bất ngờ trên đường đi. 

Trong bài đánh giá của Deadline, Pete Hammond đã khen ngợi "Drive my car": “Được viết rất hay, với những hiểu biết sâu sắc về tình yêu, sự mất mát, hôn nhân, đau buồn, những sự thật trên sân khấu và những gì chúng ta có thể - hoặc có thể không - biết về những người gần gũi nhất với chúng ta”.

Được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 8/2021, "Drive my car" đã kiếm được một khoản tiền khiêm tốn là 30 triệu Yên (260.000 USD), xếp hạng không chính thức ở vị trí thứ 151 tại phòng vé trong năm. Tuy nhiên, phim của Hamaguchi đã nhận được 8 đề cử tại Giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản, giải tương đương giải thưởng Oscar địa phương và được chọn là phim Nhật Bản hay nhất của năm trong cuộc bình chọn của các nhà phê bình uy tín của tạp chí Kinema Junpo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp
Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Với màn hóa thân xuất sắc vào vai Công nương Diana trong bộ phim "Spencer", Kristen Stewart đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Kristen Stewart "lội ngược dòng", xuất sắc nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Với màn hóa thân xuất sắc vào vai Công nương Diana trong bộ phim "Spencer", Kristen Stewart đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử
"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

VOV.VN - Bộ phim "The Power of the Dog" do nam tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính thống trị đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử cho các hạng mục chính gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất",...

"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

"The Power of the Dog" của Benedict Cumberbatch dẫn đầu đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử

VOV.VN - Bộ phim "The Power of the Dog" do nam tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính thống trị đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử cho các hạng mục chính gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất",...

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình
Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

VOV.VN - Sau ba năm không có người dẫn dắt, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 sẽ có người dẫn chương trình.

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

Sau 3 năm, Oscar 2022 sẽ có người dẫn chương trình

VOV.VN - Sau ba năm không có người dẫn dắt, lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 sẽ có người dẫn chương trình.

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar
"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

VOV.VN - "No Time to Die" - bộ phim thứ 25 về James Bond dẫn đầu loạt phim bom tấn khi lọt vào danh sách rút gọn của 5 hạng mục đề cử Oscar 2022.

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

"No time to die", "Dune" và bom tấn Marvel thống trị danh sách đề cử Oscar

VOV.VN - "No Time to Die" - bộ phim thứ 25 về James Bond dẫn đầu loạt phim bom tấn khi lọt vào danh sách rút gọn của 5 hạng mục đề cử Oscar 2022.