"Godzilla đại chiến Kong" chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - "Godzilla đại chiến Kong" trở thành bộ phim Hollywood có doanh thu cao nhất từ đầu năm tới hiện tại.

Godzilla đại chiến Kong (tựa gốc: Godzilla Vs. Kong), bom tấn thứ tư của Vũ trụ Điện ảnh MonsterVerse vừa chính thức trở thành dự án sáng giá nhất khởi động mùa phim hè Hollywood, sau hơn một năm ảm đạm vì đại dịch Covid-19.

Trận chiến giữa hai quái vật khổng lồ không chỉ rực rỡ trên màn ảnh rộng mà còn công phá các kỷ lục phòng vé, chinh phục khán giả và giới phê bình khắp thế giới tuần qua.

Theo số liệu chính thức từ nhà phát hành phim CGV, Godzilla đại chiến Kong đã chính thức cán mốc 100 tỷ sau 9 ngày khởi chiếu (1 ngày sneak và 8 ngày chiếu chính thức). Trở thành bộ phim Hollywood có doanh thu cao nhất từ đầu năm tới hiện tại.

Tại thị trường quốc tế, phim cũng lập được những thành tích đáng nể. Đứng đầu phòng vé tại nhiều quốc gia: Singapore, Việt Nam, Trung Quốc…

Theo số liệu cập nhật từ Boxofficemojo, tổng doanh thu của phim đạt được là 139 triệu USD, trong đó tại thị trường quốc tế (khởi chiếu ngày 25,26/3) là 123,1 triệu USD; thị trường nội địa (khởi chiếu ngày 31/3) là 16/3 triệu USD. Bộ phim hứa hẹn sẽ đạt được những thành tích khủng phòng vé trong tuần tới.

Thành công của Godzilla vs. Kong đến từ tính giải trí cao. Phim chinh phục khán giả bằng kịch bản đơn giản, được gia giảm hợp lý các yếu tố hài hước, nhân văn cùng hình ảnh, âm thanh hoành tráng và mãn nhãn. Bộ phim thỏa mãn những tín đồ phim ảnh đang “khát” những bom tấn mang tính hành động, giải trí cao khi những tên tuổi lớn khác bị nhiều hãng “cất kho”, không dám phát hành vì sợ lỗ.

Phim cũng chinh phục các nhà phê bình quốc tế sau tuần đầu ra mắt, đạt điểm tươi 79% trên tổng 229 bài đánh giá theo số liệu của trang Rotten Tomatoes. Cây viết Grant Watson của tờ Fiction Machine nhận xét: “Náo nhiệt, tràn ngập cảnh cháy nổ, đập phá... Tất cả những yếu tố mà người hâm mộ của dòng phim này trông chờ đều có trong Godzilla vs. Kong”.

Dominic Corry của trang New Zealand Herald khen ngợi: “Một trận chiến điên rồ giữa hai quái vật đình đám của lịch sử điện ảnh trong một bom tấn có tính giải trí cực cao. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh vào từ điên rồ”.

Về điểm khán giả, phim cũng đạt con số chót vót 95%, thành tích tốt nhất trong cả chuỗi 4 phim của Monsterverse./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Godzilla đại chiến Kong” chưa làm khán giả thoả mãn?
“Godzilla đại chiến Kong” chưa làm khán giả thoả mãn?

VOV.VN - Bom tấn “Godzilla đại chiến Kong” nhận về nhiều lời khen có cánh về kỹ xảo nhưng liệu nội dung có đủ xứng tầm?

“Godzilla đại chiến Kong” chưa làm khán giả thoả mãn?

“Godzilla đại chiến Kong” chưa làm khán giả thoả mãn?

VOV.VN - Bom tấn “Godzilla đại chiến Kong” nhận về nhiều lời khen có cánh về kỹ xảo nhưng liệu nội dung có đủ xứng tầm?

"Godzilla đại chiến Kong" kéo hơn 1 triệu khán giả đến rạp sau 5 ngày
"Godzilla đại chiến Kong" kéo hơn 1 triệu khán giả đến rạp sau 5 ngày

VOV.VN - Trong tình trạng phòng vé ảm đạm suốt hơn 1 năm qua, "Godzilla đại chiến Kong" có thể coi là phim Hollywood thành công nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

"Godzilla đại chiến Kong" kéo hơn 1 triệu khán giả đến rạp sau 5 ngày

"Godzilla đại chiến Kong" kéo hơn 1 triệu khán giả đến rạp sau 5 ngày

VOV.VN - Trong tình trạng phòng vé ảm đạm suốt hơn 1 năm qua, "Godzilla đại chiến Kong" có thể coi là phim Hollywood thành công nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Giải mã sức hút của bom tấn điện ảnh "Godzilla đại chiến Kong"
Giải mã sức hút của bom tấn điện ảnh "Godzilla đại chiến Kong"

VOV.VN - Với mức đầu tư lên đến 200 triệu USD, "Godzilla đại chiến Kong" đã mang đến một bữa tiệc điện ảnh mãn nhãn, xứng danh bom tấn của năm 2021.

Giải mã sức hút của bom tấn điện ảnh "Godzilla đại chiến Kong"

Giải mã sức hút của bom tấn điện ảnh "Godzilla đại chiến Kong"

VOV.VN - Với mức đầu tư lên đến 200 triệu USD, "Godzilla đại chiến Kong" đã mang đến một bữa tiệc điện ảnh mãn nhãn, xứng danh bom tấn của năm 2021.