Hollywood "đau đầu" vì phòng vé Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì trở thành "cứu cánh" cho Hollywood trong thời điểm đại dịch, phòng vé Trung Quốc đang trở thành một vấn đề "đau đầu" khi nhiều bom tấn không có lịch phát hành ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới này.

Khi "Godzilla vs. Kong" ra rạp với doanh thu cuối tuần gần 70 triệu USD tại Trung Quốc vào tháng 3 đã mang đến hy vọng cho các hãng phim Hollywood. Có vẻ như thị trường này sẽ là điểm sáng khi hầu hết các rạp đã mở cửa, trong khi khán giả Mỹ vẫn phải ở nhà vì tình hình dịch Covid-19 ở nước này vẫn còn phức tạp. 

Tờ South China Morning Post nhận định năm 2021 đang trở thành nỗi thất vọng đối với nhiều công ty điện ảnh. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp từ dịch vụ bán vé Maoyan Entertainment của Trung Quốc, các bộ phim Hollywood đã chiếm được khoảng 15% doanh thu phòng vé, ngang bằng với doanh thu do đại dịch suy giảm vào năm 2020 và thấp hơn nhiều so với mức 32% mà họ tuyên bố vào năm 2019.

Thay vì trở thành "cứu cánh" cho Hollywood, phòng vé Trung Quốc đang trở thành một vấn đề "đau đầu" khi nhiều bom tấn không có lịch phát hành ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới này. Bên cạnh đó, tình hình chính trị phức tạp giữa Trung Quốc và Mỹ càng khiến khả năng các bộ phim Hollywood khó nhận được sự ủng hộ ở đất nước tỉ dân. 

17 là số phim Hollywood đã được phát hành tại Trung Quốc trong năm nay, giảm nhiều so với năm ngoái, 30 phim được công chiếu và 52 phim vào năm 2019, theo dữ liệu của Maoyan. Một số phim phát hành ở Mỹ có doanh thu cao nhất trong năm, bao gồm "Black Widow" của Disney và "Space Jam" của Warner Brothers, vẫn chưa có ngày công chiếu. Đó là một mất mát lớn đối với thành tích doanh thu phòng vé. Năm 2019, Trung Quốc đã mang về cho "Avengers: Endgame" mức doanh thu 629 triệu USD. 

Tiềm năng mang đến doanh thu lớn của phòng vé Trung Quốc đối với với bom tấn Hollywood vẫn rất lớn khi "F9" thu về 204 triệu USD. Theo South China Morning Post, Trung Quốc áp đặt một trong những luật cấm không chính thức đối với các bộ phim Hollywood. 

Bên cạnh đó, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát vào tháng 8, nhiều rạp chiếu giảm công suất hoặc thậm chí đóng cửa ở những nơi có nguy cơ bùng phát dịch. Theo James Li, người đồng sáng lập công ty tư vấn Fanink Research, có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết điều này ảnh hưởng đến cả phim Hollywood và phim nội địa Trung Quốc. 

"Shang-Chi và Huyền thoại thập luân" mặc dù trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại các rạp chiếu Bắc Mỹ trong thời điểm đại dịch khi cán mốc doanh thu hơn 200 triệu USD nhưng là tựa phim tiếp theo của Marvel vẫn chưa có lịch chiếu ở Trung Quốc vì nhiều lí do.

Một trong số đó là những tranh cãi về nhân vật Fu Manchu, cha của "Shang-Chi" trong nguyên tác truyện tranh. Nhân vật này được coi là người duy trì định kiến ​​phân biệt chủng tộc. Nhà sản xuất đã thay đổi nhân vật này thành Wenwu, dựa trên The Mandarin do Lương Triều Vỹ thủ vai trong "Shang-Chi".

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Trung Quốc để cố gắng nhấn mạnh điều này khi đề cập đến lịch sử truyện tranh của Shang-Chi, đã được viết lại nhiều lần trong nhiều năm.“Chắc chắn, Fu Manchu không có trong bộ phim này và đây cũng không phải là cha của Shang-Chi. Một lần nữa, đây thậm chí không phải là một nhân vật Marvel, và đã không xuất hiện trong nhiều thập kỷ,” Feige chia sẻ. Tuy nhiên, bộ phim vẫn phải chịu chung số phận với "Black Widow". 

Một bom tấn nữa của Marvel có thể cũng không được "bật đèn xanh" là "Eternals". Bộ phim do đạo diễn người Trung Quốc, Chloe Zhao - chủ nhân giải thưởng Oscar thực hiện. Tuy nhiên những bình luận của Chloe Zhao trong quá khứ đã đối mặt với phản ứng dữ dội của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc. "Nomadland" tác phẩm giúp Chloe Zhao giành tượng vàng Oscar ban đầu được ấn định ngày phát hành vào tháng 4 tại Trung Quốc, nhưng cuối cùng không được phép phát hành tại quốc gia này. "Eternals", ra mắt vào ngày 5/11 tới đây cũng không có ngày khởi chiếu ở Trung Quốc. 

Tuy nhiên, vẫn có một số hy vọng cho Hollywood ở Trung Quốc với 2 bom tấn "No time to die" của Daniel Craig và "Dune" đang được Universal phân phối trên toàn thế giới.

Chris Fenton, cựu giám đốc điều hành phim, cho biết "Dune" có thể được phát hành khi bộ phim có sự hợp tác sản xuất với Legendary Entertainment, một chi nhánh của Tập đoàn Dalian Wanda của Trung Quốc. Trong khi đó, bộ phim về James Bond có thể được hỗ trợ bởi mối quan hệ với Universal, công ty mẹ của công ty sẽ phát sóng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Những tháng sắp tới sẽ quyết định liệu các nhà làm phim Mỹ có thể giành lại thị phần mà họ đã mất hay không, nhưng họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các tựa phim quan trọng của Trung Quốc như "The battle at lake Changjin", một bộ phim sử thi được kỳ vọng là một trong những bộ phim lớn nhất của năm tại quốc gia này. 

Giáo sư Stanley Rosen của Đại học Nam California cho biết trong khi năm tới có thể mang lại kết quả tốt hơn cho phim Mỹ ở Trung Quốc nhưng quốc gia này sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức cho các hãng phim Mỹ: “Họ không cần Hollywood nhiều như trước nữa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao bom tấn "Shang-Chi" vẫn chưa có ngày phát hành tại Trung Quốc?
Tại sao bom tấn "Shang-Chi" vẫn chưa có ngày phát hành tại Trung Quốc?

VOV.VN - Liệu "Shang-Chi và Huyền thoại thập luân" của Marvel, với sự tham gia của Simu Liu có bị cấm phát hành ở Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới?

Tại sao bom tấn "Shang-Chi" vẫn chưa có ngày phát hành tại Trung Quốc?

Tại sao bom tấn "Shang-Chi" vẫn chưa có ngày phát hành tại Trung Quốc?

VOV.VN - Liệu "Shang-Chi và Huyền thoại thập luân" của Marvel, với sự tham gia của Simu Liu có bị cấm phát hành ở Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới?

"Shang-Chi" vượt "Black Widow", trở thành phim có doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ
"Shang-Chi" vượt "Black Widow", trở thành phim có doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ

VOV.VN - “Shang-Chi và Huyền thoại thập luân” đã chính thức vượt qua bom tấn trước của Marvel là "Black Widow” để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé Bắc Mỹ trong mùa dịch.

"Shang-Chi" vượt "Black Widow", trở thành phim có doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ

"Shang-Chi" vượt "Black Widow", trở thành phim có doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ

VOV.VN - “Shang-Chi và Huyền thoại thập luân” đã chính thức vượt qua bom tấn trước của Marvel là "Black Widow” để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé Bắc Mỹ trong mùa dịch.

Tương lai điện ảnh toàn cầu sau đại dịch nhìn từ thị trường Trung Quốc
Tương lai điện ảnh toàn cầu sau đại dịch nhìn từ thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, Trung Quốc đã vượt qua Hollywood để trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ.

Tương lai điện ảnh toàn cầu sau đại dịch nhìn từ thị trường Trung Quốc

Tương lai điện ảnh toàn cầu sau đại dịch nhìn từ thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, Trung Quốc đã vượt qua Hollywood để trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ.