Ký kết hợp tác chiến lược về xúc tiến, phát triển và giáo dục điện ảnh Việt Nam

VOV.VN - Chương trình nhằm mục đích hợp tác xây dựng, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong xúc tiến, phát triển điện ảnh và giáo dục điện ảnh tại Việt Nam; góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Viện Ngôn Ngữ - Quốc Tế Học (ILACS) thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).

Tham gia lễ ký kết có Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; Về phía Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Trương; Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Hiệu trưởng; Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng tư vấn; TS. Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng & thầy Phan Như Minh, Viện trưởng Viện Ngôn Ngữ - Quốc Tế Học.

Chương trình nhằm mục đích hợp tác xây dựng, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong xúc tiến, phát triển điện ảnh và giáo dục điện ảnh tại Việt Nam; góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đồng thời đáp ứng nguyện vọng của sinh viên, các bạn trẻ yêu thích Điện ảnh, có nguyện vọng tham gia các hoạt động liên quan đến Điện ảnh & thương mại Điện ảnh.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Viện Ngôn Ngữ - Quốc Tế sẽ cùng phối hợp với các đối tác quốc tế uy tín xây dựng các hội thảo chuyên đề liên quan đến điện ảnh & văn hoá, các khóa đào tạo ngắn hạn cho các ngành học liên quan đến việc làm phim. Tham gia giảng dạy dự kiến sẽ là các chuyên gia điện ảnh, nhà làm phim nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồng Ánh trở lại với vai diễn đầy nước mắt trong "Cây táo nở hoa"
Hồng Ánh trở lại với vai diễn đầy nước mắt trong "Cây táo nở hoa"

VOV.VN - Chia sẻ về vai Hạnh, Hồng Ánh cho biết nếu cộng lại số lít nước mắt thì có thể nói vai Hạnh trong "Cây táo nở hoa" chiếm nhiều nhất trong sự nghiệp phim ảnh hơn 20 năm của mình.

Hồng Ánh trở lại với vai diễn đầy nước mắt trong "Cây táo nở hoa"

Hồng Ánh trở lại với vai diễn đầy nước mắt trong "Cây táo nở hoa"

VOV.VN - Chia sẻ về vai Hạnh, Hồng Ánh cho biết nếu cộng lại số lít nước mắt thì có thể nói vai Hạnh trong "Cây táo nở hoa" chiếm nhiều nhất trong sự nghiệp phim ảnh hơn 20 năm của mình.

Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”
Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”

VOV.VN - Vẫn những gương mặt quen thuộc với khán giả, song việc tự đào sâu, làm mới mình của dàn diễn viên Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh, Đình Tú đã được khán giả yêu mến và đón nhận.

Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”

Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh...diễn xuất "đột phá" trong “Hướng dương ngược nắng”

VOV.VN - Vẫn những gương mặt quen thuộc với khán giả, song việc tự đào sâu, làm mới mình của dàn diễn viên Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh, Đình Tú đã được khán giả yêu mến và đón nhận.

Phim trăm tỷ có làm điện ảnh Việt sáng danh?
Phim trăm tỷ có làm điện ảnh Việt sáng danh?

VOV.VN - Những phim nghệ thuật doanh thu có phim cực thấp, có phim không thể trụ rạp tới 3 ngày, trong khi các phim thị trường, ít phim bị lỗ, mà từ hòa vốn cho đến lời ít – lời nhiều - lời cực khủng.

Phim trăm tỷ có làm điện ảnh Việt sáng danh?

Phim trăm tỷ có làm điện ảnh Việt sáng danh?

VOV.VN - Những phim nghệ thuật doanh thu có phim cực thấp, có phim không thể trụ rạp tới 3 ngày, trong khi các phim thị trường, ít phim bị lỗ, mà từ hòa vốn cho đến lời ít – lời nhiều - lời cực khủng.