NSƯT Xuân Bắc xin diễn 1 giây trong vở kịch kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu kết hợp cùng các nhà hát thực hiện vở "Chén thuốc độc".

Sáng 1/10, Hội Nghệ sĩ Sân khấu cùng các đơn vị Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ... đã cùng khởi công vở kịch "Chén thuốc độc". Đây là lần đầu tiên, các diễn viên của nhiều nhà hát cùng kết hợp với nhau trên một sân khấu nhân dịp trọng đại - kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam.

NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ: "Việc các Nhà hát cùng kết hợp trong một vở kịch là điều rất đặc biệt. Chúng tôi huy động tâm huyết của người làm nghề để dựng vở diễn mang dấu ấn 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để chúng ta cùng ôn lại lịch sử của nghệ thuật sân khấu kịch nói mà còn thể hiện sự nối tiếp thế hệ, mang những thành tựu của thế hệ đi trước đến hiện đại".

Vở kịch "Chén thuốc độc" có một vị trí rất đặc biệt trong sân khấu Việt Nam. Đây là vở diễn đầu tiên do người Việt viết, đánh dấu sự ra đời chính thức và phát triển của kịch nói Việt Nam. Khác với cải lương, tuồng, chèo là những loại hình nghệ thuật xuất phát từ sinh hoạt dân gian, kịch nói mang ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, đặc biệt là kịch của Pháp. Vở "Chén thuốc độc" (1921) mang tính hiện đại, thoát khỏi màu sắc của các thể loại kịch truyền thống dân tộc, được diễn trên nền sân khấu hiện đại với những bối cảnh và công cụ hiện đại.

Vở kịch cũng thể hiện sự khát khao của giới văn nghệ sĩ bấy giờ, đặc biệt là tác giả Vũ Đình Long, muốn sáng tạo ra một tác phẩm đậm nét Việt cho chính người Việt xem. 

Nội dung vở kịch xoay quanh câu chuyện của gia đình thầy Thông Thu - một gia đình tư sản Âu hóa với đủ những cám dỗ của xã hội thành thị thực dân. Mỗi người tìm đến cho mình một nguồn vui riêng, bỏ qua tất cả lễ giáo đạo đức và trách nhiệm để đi vào con đường ăn chơi sa đọa. Kết cục, gia đình phá sản, tiền tài mất, danh dự cũng không còn, thầy Thông Thu chỉ có tự giải thoát bằng “Chén thuốc độc” để thoát khỏi những hình phạt đang chờ đợi trước mắt. 

Vở kịch không chỉ phản ánh hiện thực xã hội mà thông qua đó còn phê phán, cảnh tỉnh lối sống Âu hóa, ăn chơi hưởng lạc quá mức mà lãng quên trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội.

Lần trở lại này của "Chén thuốc độc" trên sân khấu thủ đô sẽ có những điểm mới. NSƯT Bùi Như Lai, đạo diễn vở kịch cho biết: "Bản thân tôi khá áp lực khi đối diện với vở kịch khởi điểm cho 100 năm lịch sử kịch nói. Phải làm sao hay, hấp dẫn và có được nhịp sống ngày nay, nổi bật đời sống đương đại dù là những câu chuyện khá cũ cũng là trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, vở kịch có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, có kinh nghiệm lâu năm. Tôi tin, họ sẽ giúp hoàn thiện tác phẩm". 

"Chén thuốc độc" có sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ tên tuổi của các nhà hát như NSND Lê Khanh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Trần Lực, Vân Dung, Quang Thắng, Anh Thơ, Thu Hà, Hồng Phúc... NSƯT Bùi Như Lai làm đạo diễn, Đỗ Trí Hùng biên tập, họa sĩ Hoàng Phong thiết kế mỹ thuật, nhạc sĩ Giáng Son sáng tác ca khúc, nghệ sĩ Lê Phương biên đạo múa, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Chèo Hà Nội, sinh viên lớp Diễn viên tài năng K39, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Với vai trò và vị trí đặc biệt của vở "Chén thuốc độc", NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam còn muốn... xin một vai diễn trong vở. NSƯT chia sẻ trong buổi khởi công: "Vở diễn này rất đặc biệt không phải chỉ bởi nó là khởi điểm của sân khấu Việt Nam mà còn bởi, sau 100 năm, các Nhà hát mới cùng bắt tay vào dàn dựng và đưa nó lại một lần nữa đến với khán giả. Bởi vậy tôi rất muốn tham gia vở kịch này, làm gì cũng được, dù chỉ chạy qua sân khấu hay xuất hiện một giây tôi cũng diễn".

Dự kiến, vở kịch "Chén thuốc độc" sẽ được công diễn trong tuần lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam từ ngày 20-27/10. Hiện tại, các diễn viên cũng như toàn bộ ekip đang khẩn trương dàn dựng và tập luyện cho vở kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất thêm mức phân loại độ tuổi khán giả cao hơn 18+
Đề xuất thêm mức phân loại độ tuổi khán giả cao hơn 18+

VOV.VN - Một số đạo diễn cho rằng, trong Luật Điện ảnh nên có thêm mức phân loại độ tuổi cao hơn thay vì mức “trần” C18 (phim chỉ phù hợp với khán giả trên 18 tuổi) như hiện nay, để một số bộ phim không bị cấm chiếu hoàn toàn mà có thể được phổ biến trong phạm vi hẹp.

Đề xuất thêm mức phân loại độ tuổi khán giả cao hơn 18+

Đề xuất thêm mức phân loại độ tuổi khán giả cao hơn 18+

VOV.VN - Một số đạo diễn cho rằng, trong Luật Điện ảnh nên có thêm mức phân loại độ tuổi cao hơn thay vì mức “trần” C18 (phim chỉ phù hợp với khán giả trên 18 tuổi) như hiện nay, để một số bộ phim không bị cấm chiếu hoàn toàn mà có thể được phổ biến trong phạm vi hẹp.

Liên hoan phim Việt Nam 2021 được tổ chức trực tuyến
Liên hoan phim Việt Nam 2021 được tổ chức trực tuyến

VOV.VN - Về quy mô LHP, do kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nên quy mô, số lượng người tham gia sẽ giảm đi khá nhiều.

Liên hoan phim Việt Nam 2021 được tổ chức trực tuyến

Liên hoan phim Việt Nam 2021 được tổ chức trực tuyến

VOV.VN - Về quy mô LHP, do kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nên quy mô, số lượng người tham gia sẽ giảm đi khá nhiều.

Phim "Vị" từ bỏ quốc tịch, Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng
Phim "Vị" từ bỏ quốc tịch, Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng

VOV.VN - Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, việc nhà sản xuất “Vị” từ bỏ quốc tịch Việt Nam là câu chuyện chưa từng có tiền lệ ở nước ta.

Phim "Vị" từ bỏ quốc tịch, Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng

Phim "Vị" từ bỏ quốc tịch, Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng

VOV.VN - Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, việc nhà sản xuất “Vị” từ bỏ quốc tịch Việt Nam là câu chuyện chưa từng có tiền lệ ở nước ta.

Doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình xin được phục hồi hoạt động
Doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình xin được phục hồi hoạt động

VOV.VN - 20 doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình cho biết họ "không xin hỗ trợ tài chính mà chỉ xin cơ chế để hoạt động trong bối cảnh bình thường mới".

Doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình xin được phục hồi hoạt động

Doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình xin được phục hồi hoạt động

VOV.VN - 20 doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình cho biết họ "không xin hỗ trợ tài chính mà chỉ xin cơ chế để hoạt động trong bối cảnh bình thường mới".