Rạp chiếu phim ở Hà Nội nhộn nhịp, khán giả xếp hàng đi xem 3 ngày cuối tuần

VOV.VN - Sau 9 tháng đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 10/2, các cụm rạp chiếu phim ở Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách. Các bộ phim "hot” như “Chuyện ma gần nhà”, Bẫy ngọt ngào”, “Spider-man: No way home”,… kín chỗ cho những suất chiếu giờ vàng dịp cuối tuần.

Phim “hot” mùa Valentine kín chỗ

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, không khí các cụm rạp chiếu ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn trong 3 ngày cuối tuần. Số lượng khách đến rạp đông đảo, chủ yếu là các bạn trẻ, thường đi theo cặp đôi hoặc nhóm. Ai cũng mang tâm trạng phấn khích vì được thưởng thức những bộ phim hấp dẫn trên màn ảnh rộng sau một thời gian dài.

Bạn Phương Nga (Đại học Hà Nội) cùng bạn trai đến rạp để xem “Spider-man: No way home” chia sẻ: “Em thấy rất vui khi nghe tin rạp chiếu phim được mở cửa trở lại. Em và người yêu muốn đi xem phim “Spider-Man: No Way Home” từ lâu nên khi nghe tin rạp mở chúng em đã đặt vé để đi xem ngay. Rạp chiếu phim cũng là nơi bọn em lựa chọn để hâm nóng tình cảm nên việc rạp bị tạm dừng hoạt động khiến em và người yêu thiếu mất một địa điểm hẹn hò lý tưởng….”.

Tới rạp để xem bộ phim Việt mới ra mắt “Bẫy ngọt ngào”, bạn Minh Thư cho biết: “Hôm nay đến rạp em dự định xem “Bẫy ngọt ngào” nhưng phim gần như kín chỗ các suất chiếu nên em đành lựa chọn phim “Chuyện ma gần nhà” và sẽ quay lại xem "Bẫy ngọt ngào" trong tuần tới". Minh Thư chia sẻ mình cảm thấy yên tâm với công tác vệ sinh, an toàn phòng dịch của các cụm rạp.

Để phục vụ khán giả trong dịp lễ Valentine, các rạp chiếu mang đến “bữa tiệc” phim đa dạng của điện ảnh trong nước và quốc tế. Nổi bật là “Bẫy ngọt ngào” với câu chuyện tình bạn, tình yêu thời hiện đại của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Phim có sự góp mặt của dàn sao đình đám như Minh Hằng, Bảo Anh, Diệu Nhi, Quốc Trường,…

Tựa phim kinh dị “Chuyện ma gần nhà" với cốt truyện mới lạ lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị và các câu chuyện ma được đồn thổi trong dân gian. Bộ phim mang màu sắc u ám, quỷ dị với chất liệu từ cuộc sống đời thường là một điểm nhấn trong danh sách phim mùa Valentine.

Ở mảng phim nước ngoài có bộ phim “Án mạng trên sông Nile" của Gal Gadot và “Marry Me” của Jennifer Lopez. Cùng với đó, các cụm rạp cũng công chiếu lại các bom tấn Hollywood gây sốt như “ Spider-Man: No Way Home”, “Dune”, “Fast & Furious 9” hay “No time to die”,… Loạt phim Tết như “Chìa khoá trăm tỷ”,"Nhà không bán"…cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình. 

Đại diện các đơn vị chiếu phim vui mừng cho biết mùa phim Valentine 14/2 đã kịp thời tái khởi động và làm nóng thị trường phòng vé Hà Nội. Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết: "Năm nay có một lượng phim phong phú. Có những bộ phim hành động, tình cảm tâm lý Hollywood cũng được trình chiếu trong dịp này. Đặc biệt còn có khoảng 5 phim Việt Nam, có cả phim kinh dị, tâm lý, rất phù hợp cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, phim dành cho các em thiếu nhi cũng vô cùng đa dạng, có tới 5 phim hoạt hình, trong đó có 4 phim nước ngoài và 1 phim Việt Nam. Trung tâm Chiếu phim có nhiều phòng chiếu, 14 phòng, nên chúng tôi có thể xếp lịch một cách tương đối phong phú để tạo điều kiện tốt nhất cho khán giả có thể lựa chọn bộ phim mình yêu thích trong dịp Valentine này". 

Anh Vũ Bảo Ngọc, Quản lý vận hành khu vực Hà Nội của cụm rạp CGV Việt Nam cho biết cụm rạp có sự sắp xếp hợp lý, đảm bảo thị hiếu của khán giả và cân bằng các suất chiếu giữa phim bom tấn Hollywood lẫn phim Việt: "Hiện nay có nhiều phim và suất chiếu được đông đảo khách hàng quan tâm. Để đảm bảo được thị hiếu của khách hàng, cũng như các khung giờ thuận lợi nhất cho khách hàng thì các suất chiếu và phim đều được ấn định và phân bổ ở khung thời gian, số lượng suất chiếu hợp lý, các phòng chiếu hợp lý để khách hàng thuận tiện trong việc sắp xếp giờ xem và vị trí thuận lợi". 

Tại các cụm rạp, đa số các tựa phim "hot" như "Bẫy ngọt ngào", "Spider-Man: No way home", "Chuyện ma gần nhà", "Án mạng sông Nile",... đều kín chỗ các khung giờ từ sáng đến tối. Vì thế doanh thu phòng vé trong ba ngày cuối tuần này được kỳ vọng tạo ra thay đổi lớn.

"Tôi nghĩ 3 ngày cuối tuần sẽ làm "tan băng" cho các rạp chiếu phim Hà Nội. Tuy nhiên dù lượng khách hàng có tăng lên, CGV vẫn cam kết đảm bảo yếu tố phòng dịch cũng như là trải nghiệm khách hàng được tốt nhất”, đại diện cụm rạp CGV ở Hà Nội cho biết.

Doanh thu khả quan cho phòng vé Việt

Là thị trường chiếm 30% doanh thu phòng vé Việt, việc các cụm rạp chiếu ở Hà Nội mở cửa là tín hiệu vui, thay đổi cục diện ảm đạm của phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán. Các phim đang chiếu cho thấy sự tăng mạnh về doanh thu, đây là tạo động lực cho các nhà phát hành, sản xuất phim trong nước. 

Theo thống kê của Box office Việt Nam đến chiều ngày 13/2, dẫn đầu danh sách phim ăn khách phòng vé Việt 3 ngày qua là bộ phim “Chuyện ma gần nhà” với doanh thu hơn 36 tỷ đồng trên toàn quốc. Trước đó phim ghi nhận số lượng vé bán sớm lên đến 85.000 vé, tạo ra kỷ lục mới cho điện ảnh Việt trong năm 2022.

Tiếp đến là “Bẫy ngọt ngào” với sự góp mặt của dàn sao đình đám gồm Bảo Anh, Quốc Trường, Minh Hằng, Diệu Nhi,… vượt mốc 10 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày. Xếp thứ 3 là bộ phim “Spider-man: No way home” thu về hơn 6 tỷ đồng. Tuy vậy, bom tấn Marvel vẫn là tựa phim có số suất chiếu và lượng đặt vé trước nhiều nhất. Tính đến lúc này, phim đã vượt mốc doanh thu hơn 111 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Ở vị trí thứ 4 là "Chìa khoá trăm tỷ" với 4,3 tỷ đồng. "Án mạng trên sông Nile" của Gal Gadot thu về 2,3 tỷ đồng. 

Đại diện CGV, anh Vũ Bảo Ngọc cho biết con số doanh thu khả quan này phần nào cho thấy tín hiệu phục hồi thị trường điện ảnh ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc. Trong thời gian tới, với sự đổ bộ của loạt phim mới đã lên lịch như "Gia tộc Gucci", "Thợ săn cổ vật", "Trăng rơi", Người tình"... với việc các cụm rạp đã đi vào hoạt động ổn định trở lại, rạp chiếu Hà Nội có thể phục hồi ở mức tương đương quý I năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại
Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động, lượng khán giả đến xem phim tại các rạp ở Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn.

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động, lượng khán giả đến xem phim tại các rạp ở Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn.

Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại
Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Ngày đầu mở cửa các rạp chiếu phim ở Hà Nội, lượng khán giả đến rạp không quá đông, nhưng ai cũng mang tâm trạng phấn khích vì được xem phim sau một thời gian dài.

Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại

Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Ngày đầu mở cửa các rạp chiếu phim ở Hà Nội, lượng khán giả đến rạp không quá đông, nhưng ai cũng mang tâm trạng phấn khích vì được xem phim sau một thời gian dài.

Hà Nội mở lại rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa, người dân vừa mừng vừa lo
Hà Nội mở lại rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa, người dân vừa mừng vừa lo

VOV.VN - Điều quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người, khi thấy có biểu hiện của bệnh thì cần ở nhà, tránh tiếp xúc với người xung quanh để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Nội mở lại rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa, người dân vừa mừng vừa lo

Hà Nội mở lại rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa, người dân vừa mừng vừa lo

VOV.VN - Điều quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người, khi thấy có biểu hiện của bệnh thì cần ở nhà, tránh tiếp xúc với người xung quanh để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại
Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Các cụm rạp CGV, Beta, BHD, Trung tâm chiếu phim Quốc gia,... đều đang hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng để mở cửa trở lại phục vụ khán giả.

Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại

Rạp chiếu phim tại Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Các cụm rạp CGV, Beta, BHD, Trung tâm chiếu phim Quốc gia,... đều đang hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng để mở cửa trở lại phục vụ khán giả.