Sôi động không khí lễ hội đầu xuân ở Huế

VOV.VN - Những ngày đầu xuân, thành phố Huế tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và các lễ hội truyền thống tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi. Những lễ hội như chợ quê ngày Tết, đu tiên, hội vật,… thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến xem, trải nghiệm.

Ngay từ đầu xuân, du khách và người dân thành phố Huế hòa mình vào các sự kiện, lễ hội như: Lễ hội đu Tiên làng Gia Viên, Hội vật làng Thủ Lễ, Lễ hội đền Huyền Trân, Lễ hội đua trải (đua thuyền) tại thị xã Hương Thủy, Hội vật làng Sình, Hội thơ Tết Nguyên Tiêu…

Những lễ hội truyền thống này diễn ra ở khắp các làng, xã thuộc thành phố Huế tạo nên không khí sôi động trong những ngày đầu xuân mới. Chị Lê Thị Thảo, người dân ở phố Huế rất vui khi dự nhiều lễ hội truyền thống:    “Tất cả các lễ hội của Huế đều được tổ chức và luôn giữ được nét truyền thống. Du khách đều rất mong muốn thành phố Huế sẽ luôn giữ được nét truyền thống của các lễ hội để cho du khách mỗi khi về đây, có những điểm để tham quan và đặc biệt là cầu an, cầu may”.   

                               

Thành phố Huế hiện có hơn 100 lễ hội trong mùa Xuân. Các lễ hội mùa Xuân đều mang những nét đặc trưng, bản sắc riêng, hấp dẫn người dân, du khách. Đặc biệt là người dân địa phương đi làm xa quê trở về, tham gia vào lễ hội, họ như được sống trong tình thân, gia đình, làng xã, họ tộc. Lễ Hạ nêu vào ngày mồng 7 tháng Giêng được tổ chức trong Hoàng cung, đánh dấu sự khởi đầu cho công việc của một năm mới. Lễ hội đền Huyền Trân được tổ chức vào ngày mồng 8 và 9 tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia.

Nói về các lễ hội tại Huế, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu cho rằng:“Mảnh đất Huế không phải giàu có lắm nhưng con người, khí hậu, thời tiết, các tôn giáo, tín ngưỡng ở đây vẫn giữ được nét hài hoà, giữ được bản sắc của lễ hội thuần Việt hơn. Tinh thần của lễ hội là tinh thần của giáo dục, tinh thần hội nhập, tinh thần giao lưu, tinh thần đoàn tụ và trên hết là tinh thần của tiếp sức một năng lượng cho con người trong một cuộc sống mới”.

Huế đã từng là Thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến Kinh đô của quốc gia thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn. Vì vậy, Cố đô Huế luôn lưu giữ, bảo tồn nhiều lễ hội cung đình độc đáo. Hiện nay, thành phố Huế đang tập trung nghiên cứu, tái hiện nhiều nghi thức, lễ hội cung đình triều Nguyễn, trong đó có các lễ hội mùa xuân như: Lễ Dựng nêu, Hạ nêu, Ban sóc, Lễ Đại triều, Lễ Tế Giao, Tế Xã Tắc…

Những lễ hội này có từ lâu đời tại Huế được tổ chức rất bài bản vào những ngày đầu xuân. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Huế cho rằng, mỗi người dân và du khách tham gia và trải nghiệm những lễ hội tại Huế đã lưu giữ những hình ảnh đẹp trong những ngày đầu xuân: “Có thể nói, các lễ hội dân gian, lễ hội cung đình đan xen nhau, tạo nên sự phong phú rất đặc biệt của các hệ thống lễ hội vùng đất cố đô Huế, nó mang một bản sắc riêng. Nếu như ở miền Bắc, các lễ hội nghiêng nặng nhiều về phần hội hơn, tức là các trò chơi dân gian và mang tính cộng đồng nhiều hơn thì Lễ hội của vùng đất Huế nặng về tính nghi lễ nhiều hơn. Tôi nghĩ, đó là sự bổ sung, là sự khác biệt, giúp du khách, giúp người dân có thể hiểu hơn về đời sống văn hoá, đời sống tinh thần của người xưa, của người Việt Nam trong truyền thống như thế nào”.

Nhiều hoạt động trong Festival “Tết Huế” 2024

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Festival “Tết Huế” năm 2024 với nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024, điểm nhấn là chương trình “Tết Huế” vào dịp đón tết cổ truyền của dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân rộng mô hình trường học giảm nhựa ở thành phố Huế
Nhân rộng mô hình trường học giảm nhựa ở thành phố Huế

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam vừa phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Tổng kết mô hình Trường học giảm nhựa năm 2022-2024 và trao giải cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử tích hợp chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa năm 2024.

Nhân rộng mô hình trường học giảm nhựa ở thành phố Huế

Nhân rộng mô hình trường học giảm nhựa ở thành phố Huế

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam vừa phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Tổng kết mô hình Trường học giảm nhựa năm 2022-2024 và trao giải cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử tích hợp chủ đề ô nhiễm rác thải nhựa năm 2024.

Huế hướng đến thành phố sáng tạo của UNESCO
Huế hướng đến thành phố sáng tạo của UNESCO

VOV.VN - Ẩm thực Huế có đến 1.700 món ăn trong tổng số 3.000 món ăn Việt Nam được ghi trong Hội điển của nhà Nguyễn với nhiều hình thức đa dạng từ cung đình đến dân gian và nằm trong mối gắn kết với không gian Cố đô. Hiện thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chọn lĩnh vực ẩm thực để xây dựng hồ sơ “Huế - Thành phố sáng tạo” đề cử tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Huế hướng đến thành phố sáng tạo của UNESCO

Huế hướng đến thành phố sáng tạo của UNESCO

VOV.VN - Ẩm thực Huế có đến 1.700 món ăn trong tổng số 3.000 món ăn Việt Nam được ghi trong Hội điển của nhà Nguyễn với nhiều hình thức đa dạng từ cung đình đến dân gian và nằm trong mối gắn kết với không gian Cố đô. Hiện thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chọn lĩnh vực ẩm thực để xây dựng hồ sơ “Huế - Thành phố sáng tạo” đề cử tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Thành phố Huế từ kinh đô xưa đến đô thị di sản
Thành phố Huế từ kinh đô xưa đến đô thị di sản

VOV.VN - Huế từng là kinh đô xưa, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa với 8 di sản được UNESCO ghi danh. Thành phố Huế đang nỗ lực xây dựng, phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn, trở thành đô thị di sản đặc thù trực thuộc Trung ương.

Thành phố Huế từ kinh đô xưa đến đô thị di sản

Thành phố Huế từ kinh đô xưa đến đô thị di sản

VOV.VN - Huế từng là kinh đô xưa, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa với 8 di sản được UNESCO ghi danh. Thành phố Huế đang nỗ lực xây dựng, phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn, trở thành đô thị di sản đặc thù trực thuộc Trung ương.