"Sứ giả của cao nguyên Peru" ra mắt người yêu nghệ thuật ở Việt Nam

VOV.VN - Dự án nghệ thuật “Bò tót Pucara vòng quanh thế giới – vị sứ giả của cao nguyên Peru” mang đến cho công chúng Việt Nam những tinh hoa nghệ thuật của một đất nước tươi đẹp thuộc vùng đất Mỹ Latinh.

Nhân kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Peru, Đại sứ quán Peru đã mang đến cho công chúng Việt Nam những cảm nhận về sự kết nối, giao lưu văn hóa thú vị thông qua triển lãm tượng gốm thủ công Peru: “Bò tót Pucara”, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Triển lãm gồm 18 tác phẩm gốm nghệ thuật thủ công, mang thiết kế và trang trí độc đáo, có giá trị thẩm mỹ cao, phản ánh khả năng sáng tạo và tay nghề tài hoa của các nghệ nhân nghề gốm Peru.

Các tác phẩm được trưng bày lần này nằm trong dự án quảng bá văn hóa mang tên "Bò tót Pucara vòng quanh thế giới - vị sứ giả của cao nguyên Peru” do Bộ Ngoại Giao Peru kết hợp với chính quyền thành phố "Leal Villa de Pucara" (vùng phía Nam Peru) và 10 hiệp hội nghệ nhân Pucara tương đương hơn 500 nghệ nhân gốm, đã và đang duy trì và phát triển di sản nghệ thuật này của Peru.

Chuỗi triển lãm hiện đã được nối dài qua nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế về di sản phong phú của vùng cao nguyên phía nam Peru. Ở khu vực châu Á, từ tháng 11/2022 đến nay, bộ sưu tập tượng bò tót Pucara đã đi qua 4 quốc gia, trong đó có Thái Lan, Indonesia và sau khi dừng chân tại Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tới Ấn Độ và Hàn Quốc.

Đặc biệt, triển lãm lần này có sự đồng hành và đóng góp của 2 hoạ sỹ danh tiếng cho Dự án giao lưu văn hoá Peru - Việt Nam: hoạ sỹ Lê Huy và hoạ sỹ Trần Anh Tuấn, giúp công chúng có hội chiêm ngưỡng các tác phẩm tượng bò tót Pucara được chế tác và áp dụng kỹ thuật đặc trưng của nền hội hoạ truyền thống Việt Nam. 

Theo ông Augusto Morelli Salgado, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Peru tại Việt Nam, sự góp mặt của các nghệ sỹ Việt trong dự án văn hoá được triển khai bởi Bộ Ngoại Giao Peru mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Qua đó, nhân dân hai nước có thể hiểu biết sâu sắc hơn về các nét đẹp trong văn hoá dân gian của mỗi bên, góp phần gia tăng sự hiểu biết, kết nối tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước xa cách nhau về mặt địa lý.

Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cùng với những thành tựu hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam - Peru, chúng ta vui mừng chứng kiến rất nhiều hợp tác ở văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước. Trong đó, "Bò tót Pucara" là một trong những triển lãm rất độc đáo.

"Đây là lần đầu tiên người yêu nghệ thuật Việt Nam được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật gốm thủ công của các nghệ nhân Peru. Hơn thế nữa, hai họa sĩ đương đại tuyệt vời của Việt Nam là Trần Anh Tuấn và Lê Huy cùng đồng hành sáng tạo nên một phiên bản nghệ thuật “Bò tót Pucara” Việt Nam - Peru, mang đến cho công chúng cảm nhận về sự kết nối, giao lưu văn hóa thú vị giữa Việt Nam - Peru qua hình ảnh linh vật bò tót Pucara khoác tấm áo hội họa truyền thống Việt Nam" - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL chia sẻ.

Triển lãm tượng gốm Peru “Bò tót Pucara” hiện đang diễn ra đến hết ngày 24/9 tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội. 

Tượng bò tót Pucara là một trong những tinh hoa, biểu tượng của nghề gốm thủ công Peru, được tạo ra dưới bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân của làng nghề gốm thủ công ở Checca Pupuja thuộc quận Jose Domingo Choquehuenca, tỉnh Azangaro, phía nam Peru. 

Theo thời gian, những linh vật này dần trở thành một yếu tố quan trọng trong các lễ hội truyền thống. Những chú bò tót được đeo đầy phụ kiện và tô điểm màu sắc sặc sỡ vào các dịp lễ hội năm xưa đã tạo nguồn cảm hứng cho các tác phẩm tượng bò được duy trì và chế tác tới tận ngày nay. Những bức tượng này được người dân Peru đặt trên nóc nhà hoặc trang trí trong phòng như một linh vật may mắn, mang lại sự an toàn, hạnh phúc và sức khoẻ sinh sản cho dân làng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm tranh của hoạ sĩ Xu-Man thu hút khách tham quan
Triển lãm tranh của hoạ sĩ Xu-Man thu hút khách tham quan

VOV.VN - Diễn ra trong suốt tháng 9/2023, triển lãm tranh của hoạ sĩ Xu-Man, hoạ sĩ người Bahnar, ở Bảo tàng tỉnh Gia Lai là nơi thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay ở địa phương.

Triển lãm tranh của hoạ sĩ Xu-Man thu hút khách tham quan

Triển lãm tranh của hoạ sĩ Xu-Man thu hút khách tham quan

VOV.VN - Diễn ra trong suốt tháng 9/2023, triển lãm tranh của hoạ sĩ Xu-Man, hoạ sĩ người Bahnar, ở Bảo tàng tỉnh Gia Lai là nơi thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay ở địa phương.

“Dòng thời gian” - Triển lãm mỹ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng
“Dòng thời gian” - Triển lãm mỹ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự tổ chức triển lãm mỹ thuật “Dòng thời gian” giới thiệu đến công chúng các tác phẩm mỹ thuật được Bảo tàng sưu tầm, lưu giữ qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

“Dòng thời gian” - Triển lãm mỹ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng

“Dòng thời gian” - Triển lãm mỹ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự tổ chức triển lãm mỹ thuật “Dòng thời gian” giới thiệu đến công chúng các tác phẩm mỹ thuật được Bảo tàng sưu tầm, lưu giữ qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

“Đất nước tôi”- Triển lãm độc đáo kết hợp trình chiếu kỹ thuật số
“Đất nước tôi”- Triển lãm độc đáo kết hợp trình chiếu kỹ thuật số

VOV.VN - Với hơn 80 tác phẩm hội hoạ đặc sắc trong không gian thưởng lãm mới lạ, triển lãm “Đất nước tôi” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ 2/9.

“Đất nước tôi”- Triển lãm độc đáo kết hợp trình chiếu kỹ thuật số

“Đất nước tôi”- Triển lãm độc đáo kết hợp trình chiếu kỹ thuật số

VOV.VN - Với hơn 80 tác phẩm hội hoạ đặc sắc trong không gian thưởng lãm mới lạ, triển lãm “Đất nước tôi” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”
Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” tại Cần Thơ
Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 29/8, tại Bảo tàng TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” và trưng bày chuyên đề “Âm thanh xưa”.

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” tại Cần Thơ

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 29/8, tại Bảo tàng TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” và trưng bày chuyên đề “Âm thanh xưa”.