Thừa Thiên Huế miễn vé tham quan cho phụ nữ mặc áo dài dịp 8/3

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quyết định miễn vé đối với phụ nữ khi mặc áo dài truyền thống tham quan các điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong ngày 8/3.

 

Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn 100% phí tham quan đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong ngày 8/3. Những năm gần đây, phong trào mặc áo dài truyền thống đang lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều du khách khi đến Huế cũng mang áo dài đi tham quan, chụp hình tại các điểm du lịch. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hàng năm, vào dịp 8/3, Trung tâm đều có chính sách miễn vé cho nữ du khách mặc áo dài tham quan di tích.

Ông Sơn nói: “Trung tâm tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tổ chức chỉnh trang tôn tạo cảnh quan để các chị vào có điểm chụp ảnh. Bổ sung các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các điểm di tích như: sân điện Thái Hòa, Cung Trường Sanh, vườn Thiệu Phương nhằm mục đích phục vụ tốt nhất trong ngày 8/3”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế
Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Cùng với quần thể di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế còn có hệ thống các di tích phản ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử phát triển lâu đời của văn hóa Chăm Pa. Việc bảo tồn và phát huy các di tích này tạo nên những địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế

Bảo tồn và phát huy di tích văn hóa Chăm Pa ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Cùng với quần thể di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế còn có hệ thống các di tích phản ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử phát triển lâu đời của văn hóa Chăm Pa. Việc bảo tồn và phát huy các di tích này tạo nên những địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Tổ chức triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân” ở Thừa Thiên Huế
Tổ chức triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân” ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng nay (3/2), Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trường Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức triển lãm tranh cổ động với chủ đề: “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân”.

Tổ chức triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân” ở Thừa Thiên Huế

Tổ chức triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân” ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng nay (3/2), Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trường Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức triển lãm tranh cổ động với chủ đề: “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân”.

Thừa Thiên Huế: Đặc sắc lễ hội cầu ngư làng Thai Dương
Thừa Thiên Huế: Đặc sắc lễ hội cầu ngư làng Thai Dương

VOV.VN - Hôm nay (2/2), tại làng văn hóa Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ hội cầu ngư theo lệ 3 năm một lần. Đây là lễ hội đặc trưng của ngư dân vùng biển, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Thừa Thiên Huế: Đặc sắc lễ hội cầu ngư làng Thai Dương

Thừa Thiên Huế: Đặc sắc lễ hội cầu ngư làng Thai Dương

VOV.VN - Hôm nay (2/2), tại làng văn hóa Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ hội cầu ngư theo lệ 3 năm một lần. Đây là lễ hội đặc trưng của ngư dân vùng biển, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.