Thừa Thiên Huế: Mở cửa 2 cung điện phục vụ khách tham quan dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau thời gian trùng tu, 2 cung điện quan trọng thuộc hệ thống các cung điện của triều Nguyễn là điện Thái Hòa và điện Kiến Trung sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan vào dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Sau hơn 2 năm đóng cửa để trùng tu, Tết Nguyên đán năm nay, điện Thái Hòa sẽ dỡ bỏ hàng rào bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu vực và trưng bày bên trong để phục vụ du khách. Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc tiêu biểu của di tích Cố đô Huế còn được lưu giữ nguyên vẹn đến nay.

Công trình này được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1805 tại khu vực Đại Cung môn. Đến năm 1833, vua Minh Mạng cho xây dựng lại công trình ở vị trí hiện nay. Đây là nơi diễn ra các hoạt động lễ nghi triều chính của triều đình nhà Nguyễn trong suốt 143 năm tồn tại. Điện Thái Hòa không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ, theo hình thức trang trí nhất thi, nhất họa độc đáo. Di sản này đã được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Trải qua hơn 200 năm tồn tại, điện Thái Hòa bị xuống cấp nghiêm trọng đã được trùng tu tổng thể từ tháng 11/2021. Ngoài ra, điện Kiến Trung sau 6 năm tu bổ và phục hồi cũng mở cửa đón khách tham quan vào Tết Nguyên đán này. 

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Tết này những công trình lớn trùng tu di tích chúng tôi có gắng mở cửa đón du khách. Thứ nhất là điện Kiến Trung sau 6 năm trùng tu, Tết này mở của đón du khách. Chúng tôi đang chuẩn bị đầy đủ cả nội dung trưng bày câu chuyện về ngôi điện và những cổ vật liên quan. Thứ hai là điện Thái Hòa mặc dù trùng tu chưa xong Tết này cũng mở cửa đón du khách và trưng bày ngai vàng bản sao,rồi  những phiên bản các loại rồng của các triều đại Việt Nam”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế đón những du khách đầu tiên trong năm 2024
Thừa Thiên Huế đón những du khách đầu tiên trong năm 2024

VOV.VN - Sáng 1/1, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức chương trình chào đón khách du lịch đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không trong năm 2024.

Thừa Thiên Huế đón những du khách đầu tiên trong năm 2024

Thừa Thiên Huế đón những du khách đầu tiên trong năm 2024

VOV.VN - Sáng 1/1, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức chương trình chào đón khách du lịch đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không trong năm 2024.

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón hơn 3,5 triệu lượt du khách trong năm 2024
Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón hơn 3,5 triệu lượt du khách trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón từ 3,5 - 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 30%. Ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, các chương trình kích cầu để thu hút du khách.

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón hơn 3,5 triệu lượt du khách trong năm 2024

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón hơn 3,5 triệu lượt du khách trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón từ 3,5 - 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 30%. Ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, các chương trình kích cầu để thu hút du khách.

Thừa Thiên Huế: Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”
Thừa Thiên Huế: Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

VOV.VN - Chiều nay (29/12), tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”.

Thừa Thiên Huế: Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

Thừa Thiên Huế: Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

VOV.VN - Chiều nay (29/12), tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”.