Tiếp nhận Dự án văn hóa Hàn Quốc và ra mắt CLB nghệ thuật Samullori

VOV.VN - Ngày 19/4, tại Hà Nội, Lễ tiếp nhận tài trợ Dự án văn hóa Hàn Quốc của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và ra mắt câu lạc bộ nghệ thuật Samulnori của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (Đại học Đại Nam).

Dự án văn hóa Hàn Quốc của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và ra mắt câu lạc bộ nghệ thuật Samulnori của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022). 

Tại buổi lễ, Trưởng ban sự kiện, dự án Park Sang Mo cho biết Trung tâm đã triển khai tài trợ và hỗ trợ văn hóa và sách giáo khoa cho 13 trường, trong đó có các trường đại học, cấp I, II. Năm nay, Đại học Đại Nam là trường đầu tiên được tiếp nhận tài trợ. "Tiếp theo, việc trao tặng, dự án sẽ hỗ trợ các em sinh viên chơi và thực hành nghệ thuật văn hóa truyền thống Hàn Quốc này", ông nói.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Delta E&C Steve Bùi, năm 2022 là năm đặc biệt, kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, hoạt động trao tài trợ Dự án văn hóa Hàn Quốc là một trong nhiều hoạt động chào mừng mối quan hệ đặc biệt này.

"Tập đoàn luôn là cầu nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các sinh viên Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc và đơn vị sẵn sàng phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, sinh viên với các doanh nghiệp, tổ chức Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngoài học chuyên môn thì việc đưa các loại hình nghệ thuật của Hàn Quốc đến với sinh viên Việt Nam đang học tại trường đại học Đại Nam là một hoạt động hết sức thiết thực. Không chỉ giúp sinh viên học tiếng giỏi mà còn giúp họ hiểu hơn về văn hóa, đời sống của người Hàn.", ông nói.

TS. Lương Cao Đông, Hiệu trưởng Đại học Đại Nam Lương Cao Đông nhấn mạnh: "Bên cạnh việc đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khoa học, sinh viên của trường còn được tiếp nhận những kỹ năng sống để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, việc hiểu biết văn hóa nước ngoài vì thế rất cần thiết".

Đại diện các sinh viên Khoa ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc và các thành viên CLB Nghệ thuật Samullori cảm thấy vui mừng khi được tạo điều kiện để có một sân chơi vui, ý nghĩa và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hoá Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam"
Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam"

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hy vọng rằng Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam” sẽ là dịp để kết nối, thắt chặt hơn nữa giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam"

Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam"

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hy vọng rằng Lễ hội “Con đường văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam” sẽ là dịp để kết nối, thắt chặt hơn nữa giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Công thức "chiếm lĩnh thế giới" của làn sóng văn hóa Hàn Quốc
Công thức "chiếm lĩnh thế giới" của làn sóng văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Các nhóm nhạc K-pop như BTS, các bộ phim Hàn Quốc như “Parasite” hay “Squid Game” đã chứng tỏ được sức hút toàn cầu. Khán giả thế giới ngày càng quen thuộc với những sản phẩm âm nhạc từ Hàn Quốc được viết bằng nhiều thứ tiếng, hoặc các phim với những đề tài gai góc trong xã hội hiện đại.

Công thức "chiếm lĩnh thế giới" của làn sóng văn hóa Hàn Quốc

Công thức "chiếm lĩnh thế giới" của làn sóng văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Các nhóm nhạc K-pop như BTS, các bộ phim Hàn Quốc như “Parasite” hay “Squid Game” đã chứng tỏ được sức hút toàn cầu. Khán giả thế giới ngày càng quen thuộc với những sản phẩm âm nhạc từ Hàn Quốc được viết bằng nhiều thứ tiếng, hoặc các phim với những đề tài gai góc trong xã hội hiện đại.

“Trò chơi con mực” - Hàn Quốc dùng trào lưu Hallyu để đưa văn hóa ra thế giới
“Trò chơi con mực” - Hàn Quốc dùng trào lưu Hallyu để đưa văn hóa ra thế giới

VOV.VN - Kể từ sau khi được Netflix phát hành, loạt phim sinh tồn “Trò chơi con mực” (Squid Game) của Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Bộ phim tiếp tục đóng góp làn sóng Hallyu mới mà Hàn Quốc đã áp dụng trong hơn 2 thập kỷ qua trong việc quảng bá văn hóa của nước này ra thế giới.

“Trò chơi con mực” - Hàn Quốc dùng trào lưu Hallyu để đưa văn hóa ra thế giới

“Trò chơi con mực” - Hàn Quốc dùng trào lưu Hallyu để đưa văn hóa ra thế giới

VOV.VN - Kể từ sau khi được Netflix phát hành, loạt phim sinh tồn “Trò chơi con mực” (Squid Game) của Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Bộ phim tiếp tục đóng góp làn sóng Hallyu mới mà Hàn Quốc đã áp dụng trong hơn 2 thập kỷ qua trong việc quảng bá văn hóa của nước này ra thế giới.