Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả nước

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư trên cả nước. Kết quả của Ngày hội không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc đưa tin, xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vào sáng 12/11. 

Xã Lại Xuân hiện có 4 làng văn hóa, 11 thôn dân cư với trên 12.000 nhân khẩu và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lại Xuân luôn nỗ lực thực hiện toàn diện các nội dung cơ bản của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã vận động gần 250 hộ dân hiến trên 5.500m2 đất các loại cùng nhiều tài sản, kiến trúc trên đất với tổng trị giá trên 50 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông. Đến năm 2022, xã có gần 3.670 hộ gia đình và 100% các cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; gần 280 hộ được công nhận “Gia đình học tập”. 

Ông Bùi Quang Thuấn (thôn 1 xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) cho biết: "Nhân dân trong xã, từ lãnh đạo địa phương cho đến người dân rất thấu tình đạt lý và rất đoàn kết. Đặc biệt, chúng tôi đang xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nhân dân rất phấn khởi".

Tại Ngày hội đại đoàn kết diễn ra sáng 12/11, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang ghi nhận Lại Xuân là một trong những địa phương đi đầu của TP. Hải Phòng; phát huy vai trò chủ thể và tính sáng tạo của nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”. Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên sự đồng thuận và ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo phóng viên tại VOV/Tây Bắc, ngày 12/11, rất nhiều thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh miền núi Yên Bái tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). 

Thôn Sơn Nam cách trung tâm xã Mai Sơn, huyện Lục Yên 2 km về phía Nam với 144 hộ, 627 nhân khẩu sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 95%, còn lại là 5 dân tộc khác. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian qua cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc thôn Sơn Nam đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Đặc biệt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong thôn đã hăng hái đóng góp sức lực cùng với Nhà nước, địa phương để phấn đấu đến hết năm nay thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Ngày hội đại đoàn kết năm nay, nhân dân thôn Sơn Nam đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá những kết quả mà thôn đã đạt được trong thời gian qua và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, truyền thống như đánh yến, đánh quay, bịt mắt bắt vịt… 

Ông Triệu Viết Thanh - trưởng thôn Sơn Nam cho biết hàng năm, Ban công tác mặt trận thôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp tình hình thực tiễn, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. 

Đến nay, trong thôn không còn hộ đói, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm giảm dần. Cụ thể, năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn 13,01%, phấn đấu đến hết năm 2022 giảm còn 9%. Từ thôn khó khăn nhất nhì xã về giao thông, đến nay thôn Sơn Nam lại trở thành thôn có tỷ lệ đường kiên cố hoá cao nhất, toàn thôn có 3,2 km đường bê tông được mở rộng từ 3m lên 6m, gần 4 km đường được thắp sáng, 100% ngõ xóm trong thôn đều được mở rộng ô tô có thể đi lại. Toàn thôn có 130 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm hơn 90%:

Dự và chung vui với bà con, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Yên Bái Vũ Quỳnh Khánh và lãnh đạo huyện Lục Yên đã trao quà, động viên, chúc mừng nhân dân thôn Sơn Nam. Trong đó khẳng định, những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Sơn Nam đạt được đã cho thấy sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của xã và thôn; đồng thời thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân địa phương.

PV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung đưa tin, đêm “Đại đoàn kết” của đồng bào dân tộc Raglai và T’rin, Tày, Nùng ở xã Khánh Trung, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tối 12/11 diễn ra trong không gian lễ hội vui tươi, gắn kết cộng đồng. Dù chỉ tổ chức quy mô nhỏ, giao lưu văn hóa văn nghệ, tuyên truyền pháp luật đến đồng bào trong các thôn, làng nhưng đêm "Đại đoàn kết" mang nhiều thông điệp, củng cố thêm sự đoàn kết các đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Cà Thị Hiền (thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) cho biết đã đi làm về sớm, tranh thủ nấu bữa tối để cả gia đình ăn cơm sớm, rồi đưa các con đến dự ngày hội. Chị Hiền phấn khởi, không những đi xem văn nghệ mà bà con còn trả lời các câu hỏi tìm hiểu pháp luật và có quà mang về.

“Qua giao lưu văn nghệ tối nay đã gắn kết giữa bà con với nhau, duy trì các bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa của người Raglai sinh sống tại chỗ và đồng bào phía Bắc như Tày, Nùng vào nơi đây sinh sống, giúp nhau hiểu các bản sắc văn hóa dân tộc tại thôn”, chị Cà Thị Hiền nói.

Đêm “đại đoàn kết” ở Khánh Trung không chỉ có văn hóa văn nghệ mà còn lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật đến bà con địa phương. Cách tuyên truyền cũng không khô khan, cứng nhắc mà được lồng ghép bằng cuộc thi, hỏi đáp có thưởng khiến bà con hào hứng tham gia. 

Bà Cao Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, những đêm hội ý nghĩa không chỉ được tổ chức vào dịp “Đại đoàn kết toàn dân”, mà hàng tháng, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tái hiện, duy trì các nghệ thuật dân gian truyền thống, đặc thù.

“Thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa, giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giúp tất cả dân tộc trên địa bàn có sự đoàn kết, học hỏi những nét văn hóa đặc trưng của nhau để cùng nhau phát huy và tiến bộ hơn. Tập hợp được các dân tộc anh em trên địa bàn thông qua các lễ hội, tuyên truyền các vấn đề dân tộc, pháp luật cho đồng bào thiểu số”, bà Cao Thị Ngọc Thanh nói.

Huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc thiểu số như: Raglai, T’rin, Êđê, Tày, Nùng... mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc thù riêng, mang đậm bản sắc truyền thống của mảnh đất và con người nơi đây.

Theo ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, huyện đã ban hành kế hoạch bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Khánh Vĩnh.

“Chúng tôi chỉ đạo các đoàn thể chính trị, xã hội tập trung công tác tuyên truyền, quan trọng nhất vẫn là thay đổi về mặt tư duy, nhận thức cho bà con. Trong Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số có Tiểu dự án Phục hồi các lễ hội, văn hóa của đồng bào dân tộc, xây dựng thiết chế văn hóa ở thôn bản, xây dựng nguồn nhân lực nhằm bảo tồn các loại hình văn hóa dân tộc trên địa bàn”.

Phóng viên Tấn Phong/VOV-ĐBSCL đưa tin, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Theo báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, những năm qua, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia, đạt được những kết quả hết sức tích cực. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo bước phát triển đột phá, làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị của Giá Rai. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã đóng góp tích cực vào kết quả giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân trong khóm, các hộ nghèo đã từng bước được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã giúp địa phương xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thị xã, trong đó có khóm 1, phường 1 đã phát động nhân dân đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh; hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai khắc phục khó khăn. Qua đó khẳng định sức mạnh, truyền thống đoàn kết và tinh thần “nhường cơm, sẻ áo” của quê hương Giá Rai và nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Hiện khóm 1 có hơn 1.100 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 94% tổng số hộ; dự kiến đến cuối năm nay số hộ nghèo của khóm chỉ còn chưa đến 20 hộ.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định: “Việc xây dựng đời sống văn hoá ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ. Vì vậy, tôi xin đề nghị và tha thiết mong bà con hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng khóm I, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng như tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên
Tổng Giám đốc VOV dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

VOV.VN - Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam sáng 13/11, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến dự, động viên, chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tổng Giám đốc VOV dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Tổng Giám đốc VOV dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

VOV.VN - Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam sáng 13/11, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến dự, động viên, chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất
Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

Chủ tịch nước: Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực mạnh mẽ nhất

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Huế
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Huế

VOV.VN - Sáng 11/11, tại Tổ dân phố 1, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự, chung vui cùng nhân dân và cán bộ nơi đây.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Huế

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Huế

VOV.VN - Sáng 11/11, tại Tổ dân phố 1, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự, chung vui cùng nhân dân và cán bộ nơi đây.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/11
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/11

VOV.VN - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các sự kiện sẽ tái hiện, giới thiệu các hoạt động của đồng bào dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/11

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/11

VOV.VN - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các sự kiện sẽ tái hiện, giới thiệu các hoạt động của đồng bào dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.