Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/11

VOV.VN - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các sự kiện sẽ tái hiện, giới thiệu các hoạt động của đồng bào dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Hoạt động điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 vào tối 18/11.

Từ ngày 18/11, nhiều chương trình văn nghệ các dân tộc, biểu diễn dân ca, dân vũ, thể thao và một số hoạt động điểm nhấn khác bắt đầu được tổ chức tại Không gian các làng dân tộc I, II, III trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mở màn là “Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022”, mỗi địa phương sẽ có các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc như trang phục ngày thường, lễ hội, lễ cưới…

Trong 2 ngày cuối tuần là 19 - 20/11, nhiều chương trình giao lưu giữa các dân tộc diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, như Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ, Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Dịp này, một số lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc trên cả nước sẽ được giới thiệu, như Lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk (sáng ngày 19/11), nghi thức đặt tên của dân tộc Chăm tỉnh An Giang (chiều ngày 19/11), lễ hội cầu ngư Phú Yên (sáng ngày 20/11), nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai (chiều ngày 20/11)…

Nhiều tỉnh, thành phố sẽ tham gia trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa giới thiệu sản phẩm về trang phục, thổ cẩm truyền thống; các hiện vật văn hóa gắn với đời sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số ở địa phương. Đây cũng là dịp trưng bày các sản phẩm ẩm thực truyền thống, sản vật đặc trưng; các hình ảnh, tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hóa, lịch sử con người của địa phương. Ngoài ra tại các gian hàng sẽ có nghệ nhân giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, dụng cụ, quy trình thêu dệt thổ cẩm thủ công truyền thống. 

Để đa dạng trải nghiệm cho du khách, Ban tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 sẽ lựa chọn tái hiện không gian chợ phiên của một địa phương miền núi phía Bắc gắn với hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa; tái hiện con đường văn hóa, các hoạt động trải nghiệm ẩm thực truyền thống các dân tộc, sinh hoạt, giao lưu văn hóa trong không gian chợ phiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La
Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Sơn La thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Sơn La thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên
Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên. 

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên. 

Nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại Thái Nguyên
Nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại Thái Nguyên

VOV.VN - Tại Thái Nguyên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn ngày càng phát triển sâu rộng.

Nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại Thái Nguyên

Nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại Thái Nguyên

VOV.VN - Tại Thái Nguyên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn ngày càng phát triển sâu rộng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực

VOV.VN - Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng tích cực

VOV.VN - Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.