TP.HCM sẽ sớm có khu phức hợp phát triển dịch vụ văn hóa

VOV.VN - TP.HCM đang định hướng nghiên cứu khu Bình Quới - Thanh Đa phát triển các dịch vụ văn hóa như: bảo tàng, trung tâm biểu diễn, rạp hát, triển lãm... Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức sáng ngày 22/2.

TP.HCM cần quan tâm đầu tư hơn về văn hoá

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tác giả của những ca khúc như: "Bài ca không quên", "Đất nước", "Mùa xuân", "Khát vọng", "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ",... cho biết, để hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến nay, ông đã hoàn thành hai sản phẩm văn hóa. Tuy nhiên, để đưa được sản phẩm đến với công chúng, yếu tố đầu tiên chính là nguồn kinh phí.

Nói về việc nâng tầm giá trị văn hóa, tinh thần ngang tầm với kinh tế, ông Tuấn cho rằng: “Việc đưa giá trị tinh thần lên ngang tầm phát triển của kinh tế, hay định lượng văn hoá vừa mang tính tinh thần và vật chất, đây là vấn đề mới mà chúng tôi cần tìm hiểu”.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, một trong 3 nhiếp ảnh gia của TP.HCM vinh dự đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022, TP.HCM là nơi quy tụ rất nhiều người trẻ trên cả nước và đề tài về người trẻ tại thành phố nhận được nhiều sự chú ý. Các bạn trẻ hiện nay rất hay và giỏi, có tấm lòng bao la.

Lấy ví dụ về bộ phim điện ảnh "Mai" của đạo diễn Trấn Thành, nghệ sĩ Nguyễn Á cho rằng, đây là một hiện tượng và nên có nhiều Trấn Thành như thế. Và ông đề xuất kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước nên nói về những người trẻ.

Còn đại diện cho lĩnh vực điện ảnh, nhà sản xuất, đạo diễn Hồng Ánh cho rằng, với doanh thu hơn 1.200 tỷ từ hơn 30 bộ phim sản xuất trong cả nước thì có đến 80% doanh thu đến từ điện ảnh sản xuất phát hành ở phía Nam. Cho nên các nhà quản lý chính sách cần quan tâm đầu tư, đào tạo để tổ chức những sự kiện văn hóa xứng tầm.

"Tôi rất mong muốn những người làm công tác quản lý quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa đến chính sách đào tạo. Đặc biệt với một thành phố có nhiều hoạt động văn hoá sự kiện thì chúng ta vẫn đang thiếu một trung tâm phức hợp, với quy mô để tổ chức những chương trình xứng tầm với khu vực và những sự kiện liên hoan quốc tế của thành phố", đạo diễn Hồng Ánh cho biết.

Tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố ngày càng quan tâm đầu tư cho văn hóa xã hội nhiều hơn và đời sống tinh thần người dân được nâng lên ngang tầm với đời sống vật chất. Lãnh đạo Thành phố luôn lắng nghe, tiếp thu và tổ chức thực hiện đạt kết quả ngay khi có thể.

Liên quan đến việc đề nghị có khu phức hợp để tập hợp nguồn lực sáng tạo văn học nghệ thuật, ông Mãi cho biết thêm: “Trong quy hoạch Thành phố chúng tôi đang định hướng nghiên cứu khu Bình Quới - Thanh Đa sẽ trở thành khu tập trung phát triển các dịch vụ văn hóa như bảo tàng, trung tâm biểu diễn, rạp hát, sân vận động, triển lãm"

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cũng cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục tạo môi trường cũng như đầu tư những điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật phát triển hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường
Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, từ đêm giao thừa đến ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết) có hàng trăm ngàn du khách thập phương đến viếng miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà).

Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, từ đêm giao thừa đến ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết) có hàng trăm ngàn du khách thập phương đến viếng miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà).

Đường sách ở TP.HCM hút khách ngày Tết
Đường sách ở TP.HCM hút khách ngày Tết

VOV.VN - Hôm nay Mùng 1 Tết, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 (dọc từ đường Nguyễn Huệ - quảng Trường Lê Lợi) và Đường sách TP.HCM (trên đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) thu hút khá đông du khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Đặc biệt, năm nay TP.HCM có chương trình mừng tuổi sách đầu năm nên càng hấp dẫn người dân.

Đường sách ở TP.HCM hút khách ngày Tết

Đường sách ở TP.HCM hút khách ngày Tết

VOV.VN - Hôm nay Mùng 1 Tết, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 (dọc từ đường Nguyễn Huệ - quảng Trường Lê Lợi) và Đường sách TP.HCM (trên đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) thu hút khá đông du khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Đặc biệt, năm nay TP.HCM có chương trình mừng tuổi sách đầu năm nên càng hấp dẫn người dân.

Hiệu ứng giúp người xem nằm nghe nhạc và thưởng tranh danh họa Van Gogh
Hiệu ứng giúp người xem nằm nghe nhạc và thưởng tranh danh họa Van Gogh

VOV.VN - Với hiệu ứng trình diễn hình ảnh 720 độ sống động, sắc nét từ mọi góc nhìn, kết hợp với sân khấu âm nhạc, cùng hàng loạt công nghệ tương tác mới lạ, lần đầu tiên khách tham quan triển lãm phải nằm để vừa nghe nhạc, vừa thưởng tranh danh họa Van Gogh.

Hiệu ứng giúp người xem nằm nghe nhạc và thưởng tranh danh họa Van Gogh

Hiệu ứng giúp người xem nằm nghe nhạc và thưởng tranh danh họa Van Gogh

VOV.VN - Với hiệu ứng trình diễn hình ảnh 720 độ sống động, sắc nét từ mọi góc nhìn, kết hợp với sân khấu âm nhạc, cùng hàng loạt công nghệ tương tác mới lạ, lần đầu tiên khách tham quan triển lãm phải nằm để vừa nghe nhạc, vừa thưởng tranh danh họa Van Gogh.

Từ màn ảnh rộng đến sân khấu nhỏ rộn ràng vào Tết
Từ màn ảnh rộng đến sân khấu nhỏ rộn ràng vào Tết

VOV.VN - Tết Nguyên đán năm nay, từ phim chiếu rạp đến sân khấu nhỏ ở TP.HCM đều sôi động để khán giá có thể thưởng thức trong những ngày xuân. Sâu khấu kịch và phim Tết năm nay đa dạng về nội dung thể loại, cho thấy sự cố gắng của các nghệ sĩ với mong muốn mang đến đời sống tinh thần phong phú cho người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Từ màn ảnh rộng đến sân khấu nhỏ rộn ràng vào Tết

Từ màn ảnh rộng đến sân khấu nhỏ rộn ràng vào Tết

VOV.VN - Tết Nguyên đán năm nay, từ phim chiếu rạp đến sân khấu nhỏ ở TP.HCM đều sôi động để khán giá có thể thưởng thức trong những ngày xuân. Sâu khấu kịch và phim Tết năm nay đa dạng về nội dung thể loại, cho thấy sự cố gắng của các nghệ sĩ với mong muốn mang đến đời sống tinh thần phong phú cho người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.