TP.HCM tổ chức lễ giỗ lần thứ 722 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Sáng nay (14/9) tại TP.HCM, Lễ giỗ lần thứ 722 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 – 2022) đã được tổ chức tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở phường Tân Định, Quận 1. Đây cũng là dịp kỷ niệm 734 năm chiến thắng Bạch Đằng (1288 – 2022).

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228, là một vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Với công lao và sự lỗi lạc của mình, sau khi mất, ông được nhân dân cả nước tôn vinh là "Đức Thánh Trần" và lập đền thờ ở nhiều nơi, trong đó có TP.HCM.

Năm nay, Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở Quận 1, TP.HCM tổ chức lễ giỗ trong 3 ngày là 14, 15 và 16/9 (nhằm ngày 19, 20 và 21/8 Âm lịch) với nghi thức cúng giỗ và các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, ban nam nữ tế lễ. Tham dự lễ giỗ có đại diện HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đại diện dòng họ Trần tại TP.HCM, Ban quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo và đông đảo người dân khắp nơi về dâng hương.

Ngày giỗ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn hàng năm không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công đức của ông mà còn bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ bờ cõi, bảo vệ độc lập tự do của đất nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã gửi tới Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 (TP.HCM) số tiền 200 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo”; 100 triệu đồng cho quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” và 50 triệu đồng học bổng cho các em học sinh nghèo nhân dịp năm học mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên