Tranh cãi tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022"

VOV.VN - Ông Dương Kỳ Anh cho biết, độ tuổi từ 13-16 tuổi chỉ tham dự cuộc thi bé khỏe bé đẹp hoặc học sinh thanh lịch là phù hợp

Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022 công bố khởi động và tuyển sinh mùa giải mới. Theo đó, 3 thí sinh giành chiến thắng cao nhất sẽ được cử đại diện thi Miss Teen Universe; Miss Eco Teen International và Miss Teen Earth. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Như Quỳnh - Trưởng BTC Hoa hậu thiếu niên Việt Nam - Miss Teen Việt Nam 2022 cho biết cuộc thi "giúp các bạn trẻ tự tin hơn, mang nét đẹp tuổi teen Việt Nam để giao lưu với bạn bè thế giới".

Cuộc thi này sau khi phát động đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần đều phản đối bởi họ cho rằng, "thiếu niên Việt Nam" chưa đủ độ tuổi để tham gia cuộc thi sắc đẹp với danh xưng "Hoa hậu". Theo điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP trước đây đã quy định rõ về vấn đề điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước. Đầu tiên, đối với thí sinh dự thi người đẹp phải là nữ công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do BTC quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 01/02/2021, Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 79 đã không còn quy định này. Nghị định 144/2021/NĐ-CP chỉ quy định về điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu. Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người đẹp sẽ không cần Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép mà chỉ cần Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp nhận.

Do đó, có thể hiểu quy định về điều kiện đối với cá nhân tham gia cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước đã khá mở rộng, không cứng nhắc, mà phụ thuộc vào quy định của BTC từng cuộc thi. Mặc dù việc tổ chức cuộc thi hoa hậu cho lứa tuổi từ 13-16 là không sai theo quy định của pháp luật nhưng có vẻ như không phù hợp.

Theo độc giả Nguyễn Quốc Việt: "Cần phải cấm và thu hồi giấy phép với cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam. Việc biến tướng này vô cùng nguy hiểm và đằng sau nó là một thế giới ngầm lạm dụng kinh doanh". Đồng quan điểm đó, độc giả Thanh Hương cho biết: "Thiếu niên Việt Nam hiện nay cần tham gia các cuộc thi bổ ích, phù hợp với lứa tuổi học sinh hơn là chạy theo các cuộc thi gọi là sắc đẹp, nhan sắc. Các em cần có sân chơi đúng chất vừa chơi vừa học, chứ không phải chỉ dựa vào nhan sắc. Chúng ta không nên để trẻ có suy nghĩ rằng, có nhan sắc là có tất cả, hay chỉ cần đẹp là được. Điều quan trọng nhất ở lứa tuổi các em hiện nay vẫn là học tập, vui chơi phù hợp với lứa tuổi".

Với độc giả Hoàng Vi: "Giờ có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhiều đến mức khiến người ta không muốn nhớ đến, đi đâu cũng thấy Hoa hậu. Giờ cuộc thi sắc đẹp lại biến tướng khi có thêm Hoa hậu thiếu niên Việt Nam. Điều này hoàn toàn lệch chuẩn bởi các em học sinh phải đặt yếu tố học tập lên hàng đầu, 13 tuổi chưa phù hợp để đi thi sắc đẹp. Hãy tạo một sân chơi bổ ích cho các cháu như thần đồng đất Việt, siêu trí tuệ hay các cuộc thi nghiêng về tri thức, âm nhạc, hội họa, thể thao,... thì hay hơn".

Trước những ồn ào này, nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên TBT báo Tiền Phong - Người tiên phong khởi xướng đưa cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho phụ nữ Việt Nam cho biết, ông là người soạn thảo quy chế về cuộc thi Hoa hậu hồi năm 1989 và được Bộ Văn hóa thông qua, ban hành từ năm 1989 đến 2006 thì có sửa đổi lại. Theo quy chế đầu tiên do ông Dương Kỳ Anh soạn thảo do Bộ ban hành có đề cập độ tuổi thí sinh thi các cuộc thi sắc đẹp là từ 16 đến 28 tuổi. Tuy nhiên sau đó, rất nhiều ý kiến đưa ra là 16 tuổi đang là học sinh, chưa thể tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cho nên ông đã sửa thành từ 18 tuổi trở lên.

Ông Dương Kỳ Anh cho rằng: "Trước đây có cuộc thi bé khoẻ bé đẹp do báo Nhi Đồng tổ chức nghe còn được, chứ còn Hoa hậu thiếu niên nghe thấy hơi lạ, mình không nên để như thế. Chính vì vậy, việc đầu tiên là thử đối chiếu lại với quy chế thi người đẹp Việt Nam xem có phạm quy không và theo tôi là không nên. Trước đây, Hội Thanh niên, Đoàn thanh niên cũng có tổ chức thi học sinh thanh lịch, những cuộc thi như thế lại rất hợp lý, còn Hoa hậu thiếu niên bây giờ là có xu hướng chạy theo loạt các cuộc thi Hoa hậu rồi".

Cũng theo ông Dương Kỳ Anh: "Nếu đổi tên là Hoa khôi thiếu niên Việt Nam cũng không được bởi hoa khôi cũng là một dạng của Hoa hậu, cho nên nếu để tên cuộc thi là bé khoẻ bé đẹp hay học sinh thanh lịch thì được. Chúng ta nên để tên cuộc thi như thế, chứ độ tuổi 13 -16 đều chưa phù hợp để thi Hoa hậu"./.

Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề KT – XH trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (21/7), Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM cũng đã thông tin liên quan về cuộc thi “Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, qua thông tin báo chí, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM biết sự việc công ty Q-Talent với đại diện là bà Nguyễn Như Quỳnh có gặp gỡ báo chí công bố cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022". Tại buổi gặp gỡ báo chí này thì công ty Q Talent cho biết cuộc thi đã được chấp thuận của UBND TP.HCM và Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM.

Tuy nhiên, bà Thanh Thuý khẳng định, qua rà soát và xác định trong thời gian qua, không có đơn vị Q Talent nộp hồ sơ cũng như được chấp thuận tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022". Phó Giám đốc Sở VHTT cũng cho biết thêm, trong sáng 20/7, Sở đã mời đại diện phía Công ty Q Talent để làm việc về các nội dung liên quan. Phía Công ty đã thừa nhận “chưa thực hiện thủ tục hành chính về tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi và chưa thực hiện thủ tục hành chính về xin chấp thuận với cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022”. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2023
Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2023

VOV.VN - Hoa hậu Trái Đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ 4 toàn cầu, được giới truyền thông đánh giá rất cao về quy mô, uy tín và thông điệp nhân văn. Cuộc thi hướng đến việc kiếm tìm những đại sứ với trọng trách kêu gọi việc bảo vệ môi trường sống trên thế giới.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2023

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2023

VOV.VN - Hoa hậu Trái Đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ 4 toàn cầu, được giới truyền thông đánh giá rất cao về quy mô, uy tín và thông điệp nhân văn. Cuộc thi hướng đến việc kiếm tìm những đại sứ với trọng trách kêu gọi việc bảo vệ môi trường sống trên thế giới.

Hoàng My chỉ trích fans sắc đẹp tấn công các Hoa hậu, Á hậu sau mỗi cuộc thi
Hoàng My chỉ trích fans sắc đẹp tấn công các Hoa hậu, Á hậu sau mỗi cuộc thi

VOV.VN - Á hậu Hoàng My cho biết, điều mà cô muốn làm đầu tiên là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng, mà đầu tiên là trong cộng đồng fans hâm mộ sắc đẹp.

Hoàng My chỉ trích fans sắc đẹp tấn công các Hoa hậu, Á hậu sau mỗi cuộc thi

Hoàng My chỉ trích fans sắc đẹp tấn công các Hoa hậu, Á hậu sau mỗi cuộc thi

VOV.VN - Á hậu Hoàng My cho biết, điều mà cô muốn làm đầu tiên là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng, mà đầu tiên là trong cộng đồng fans hâm mộ sắc đẹp.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 không tổ chức phần thi áo tắm
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 không tổ chức phần thi áo tắm

VOV.VN - Thông tin cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ không tổ chức phần thi áo tắm khiến nhiều fans hâm mộ sắc đẹp thấy thất vọng.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 không tổ chức phần thi áo tắm

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 không tổ chức phần thi áo tắm

VOV.VN - Thông tin cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ không tổ chức phần thi áo tắm khiến nhiều fans hâm mộ sắc đẹp thấy thất vọng.