Triển lãm ảnh Cà phê Việt Nam – Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới

VOV.VN - Sáng nay (9/3), Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam – Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”.

Được phát động từ 23/11 năm ngoái và kéo dài tới 21/2 năm nay, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” gồm 4 chủ đề về ngành cà phê Việt Nam, hướng tới mục tiêu tôn vinh cà phê Việt Nam. Đây cũng là một trong 18 hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023.

Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.100 tác phẩm dự thi của  170 tác giả đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước gửi về tham dự. Qua sàng lọc đã lựa chọn 76 tác phẩm ảnh nghệ thuật để trưng bày trong triển lãm và trao 15 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm 4 giải đặc biệt tương ứng với 4 chủ đề, 10 giải khuyến khích và 1 giải do khán giả bình chọn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, có rất nhiều tác phẩm đẹp, giàu cảm xúc, giúp lan tỏa hình ảnh cà phê Việt Nam, lan toả hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột đến cộng đồng yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho rằng, đây là lần đầu tiên một cuộc thi ảnh với chủ đề về cà phê được tổ chức, tạo ra sự thay đổi thú vị và hấp dẫn đối với những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Các tác phẩm dự thi đều đưa đến những góc nhìn riêng, mới lạ, độc đáo.

Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long nói: "Lần này cuộc thi có 4 chủ đề và chính 4 chủ đề đã mở ra các sân chơi cho mọi người cùng tham gia. Chất lượng ảnh rất tốt, đó là sự cô đọng của nhiều khoảnh khắc, từ những lúc cà phê ươm mầm, đến lúc hái, chế biến và kể cả những khoảnh khắc bên ly cà phê rất là ngẫu hứng. Khi mà xem ảnh tôi tin rằng những người yêu cà phê, đặc biệt là khi đến Buôn Ma Thuột sau lần này họ sẽ khám phá được những góc độ khác mà có lẽ bình thường người ta sẽ không hình dung ra".

Cũng trong khuôn khổ hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, sáng nay, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm, Trưng bày, Hội thi sinh vật cảnh.

Triển lãm, trưng bày, hội thi sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15/3. Chương trình quy tụ hơn 6.000 tác phẩm trưng bày triển lãm và khoảng 1.000 tác phẩm các loại tham gia dự thi như: Cây cảnh; Đá nghệ thuật; Phong lan; Gỗ lũa; Chim cảnh. Triển lãm thu hút hơn 500 nghệ nhân đến từ 11 tỉnh thành trên cả nước.

Triển lãm Sinh vật cảnh lần này nhằm quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người, những nỗ lực của nghệ nhân, nhà vườn tại tỉnh Đắk Lắk  nói riêng và cộng đồng nghệ nhân trong khu vực và cả nước nói chung trong việc bảo tồn, phát huy giá trị sinh vật cảnh. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, giao lưu văn hóa sinh vật cảnh tiến tới đưa sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ được khai mạc. Cùng với Lễ hội chính ở thành phố Buôn Ma Thuột, có nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Chỉ còn 2 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ được khai mạc. Cùng với Lễ hội chính ở thành phố Buôn Ma Thuột, có nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Phát động 2 cuộc thi ảnh về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Phát động 2 cuộc thi ảnh về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (8/3), Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam và phát động 2 cuộc thi ảnh “Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk hội nhập và phát triển” và “Khoảnh khắc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023”.

Phát động 2 cuộc thi ảnh về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Phát động 2 cuộc thi ảnh về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (8/3), Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam và phát động 2 cuộc thi ảnh “Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk hội nhập và phát triển” và “Khoảnh khắc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023”.

Nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
Nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Cùng với hơn 350 quán cà phê phục vụ người dân và du khách miễn phí trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại đường Phan Đình Giót, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc về hành trình hành trình sản xuất cà phê từ nông trại đến người tiêu dùng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Cùng với hơn 350 quán cà phê phục vụ người dân và du khách miễn phí trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại đường Phan Đình Giót, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc về hành trình hành trình sản xuất cà phê từ nông trại đến người tiêu dùng.