Tưng bừng Lễ hội Gầu tào nơi cực Bắc Dào San

VOV.VN -“Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, hay “hội chơi đồi”. Theo tiếng Quan Hỏa, người Mông 1 số nơi còn gọi là “Say Sán” có nghĩa là “Đạp núi”. Lễ hội thường được tổ chức từ mồng 6 - 15/1 âm lịch hàng năm.

Hôm nay (3/2), tại xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ hội Gầu tào. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm, mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Mông và là nơi thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

“Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, hay “hội chơi đồi”. Theo tiếng Quan Hỏa, người Mông 1 số nơi còn gọi là “Say Sán” có nghĩa là “Đạp núi”. Lễ hội thường được tổ chức từ mồng 6 - 15/1 âm lịch hàng năm.

Lễ hội Gầu tào ban đầu chỉ đơn thuần là nghi lễ cầu tự “cầu con” trong gia đình đồng bào Mông; tuy nhiên đến nay nghi lễ đó đã được nhân rộng, trở thành lễ hội của cộng đồng. Ngoài việc cầu con, việc tổ chức lễ hội còn là để người dân tạ ơn trời đất, thần linh phù hộ, cầu phúc, cầu lộc cho một năm mới mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Lễ hội “Gầu tào” được phục dựng tại địa phương từ năm 2006 và được duy trì hàng năm ở quy mô cấp xã và khu vực, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài khu vực tham dự. 

Năm nay, Lễ hội Gầu tào được tổ chức quy mô cấp huyện, với sự tham gia của 6 đoàn đến từ 6 xã khu vực biên giới Bắc Dào San gồm: Dào san, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Mù Sang, Lản Nhì Thàng và Sin Suối Hồ. Ngoài phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông gồm: thi văn nghệ, nấu thắng cố, giã bánh dầy, thi đấu các môn thể thao truyền thống…

Qua các hoạt động của lễ hội góp phần tuyên truyền và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống. Ngày hội cũng là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Phong Thổ và tỉnh Lai Châu với  bạn bè trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng cướp phết, Hội Phết Hiền Quan không đông vui như mọi năm
Dừng cướp phết, Hội Phết Hiền Quan không đông vui như mọi năm

VOV.VN - Việc tạm dừng tổ chức hoạt động cướp phết tại lễ hội Phết Hiền Quan đã khiến nhiều người tỏ ra ngậm ngùi, tiếc nuối. Không khí lễ hội cũng vì thế kém vui và hấp dẫn hơn hẳn so với các năm trước dịch Covid-19.

Dừng cướp phết, Hội Phết Hiền Quan không đông vui như mọi năm

Dừng cướp phết, Hội Phết Hiền Quan không đông vui như mọi năm

VOV.VN - Việc tạm dừng tổ chức hoạt động cướp phết tại lễ hội Phết Hiền Quan đã khiến nhiều người tỏ ra ngậm ngùi, tiếc nuối. Không khí lễ hội cũng vì thế kém vui và hấp dẫn hơn hẳn so với các năm trước dịch Covid-19.

Hải Dương sắp tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
Hải Dương sắp tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

VOV.VN - Sau 3 năm chỉ thực hiện các nghi thức truyền thống rút gọn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ được tổ chức đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai.

Hải Dương sắp tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Hải Dương sắp tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

VOV.VN - Sau 3 năm chỉ thực hiện các nghi thức truyền thống rút gọn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ được tổ chức đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai.

Hàng vạn người kéo về Chợ Được trẩy hội sau 3 năm gián đoạn
Hàng vạn người kéo về Chợ Được trẩy hội sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Hàng vạn người dân và du khách đã về dự Lễ hội Cộ Bà Chợ Được tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên 3 năm qua việc tổ chức lễ hội bị gián đoạn.

Hàng vạn người kéo về Chợ Được trẩy hội sau 3 năm gián đoạn

Hàng vạn người kéo về Chợ Được trẩy hội sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Hàng vạn người dân và du khách đã về dự Lễ hội Cộ Bà Chợ Được tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên 3 năm qua việc tổ chức lễ hội bị gián đoạn.