Văn hóa ăn mặc: Bản sắc cá nhân nhưng cũng cần phù hợp

VOV.VN - Hình ảnh một số sinh viên của một trường đại học mặc đồ hở ngực, hở rốn lên giảng đường gây nhiều tranh cãi những ngày vừa qua. Có ý kiến cho rằng đó là sở thích, phong cách cá nhân, nhưng cũng có ý kiến bày tỏ sự bất bình.

Nếu như ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đều bắt học sinh mặc đồng phục khi đến trường thì lên môi trường đại học không còn bó buộc sinh viên trong những bộ đồng phục nữa. Sinh viên có thể thoải mái mặc những gì mình thích. Tuy nhiên, chính sự thoải mái này, khiến nhiều sinh viên ăn mặc theo phong cách thái quá, vượt qua giới hạn về văn hóa ăn mặc trong môi trường sư phạm.

Vì vậy, một số bạn nữ theo đuổi phong cách thời trang cởi mở đã mặc nhiên cho rằng cứ phải hở một chút mới đẹp hay cứ ngắn, cứ xẻ là thời trang. Thế nên, những chiếc áo với chất liệu voan, ren từ mỏng đến xuyên thấu, áo khoét cổ sâu, váy ngắn, quần sooc… vô tư xuất hiện trên giảng đường. Các bạn sinh viên nam cũng chẳng kém cạnh, vô tư diện những chiếc quần Jean xé rách te tua, đục lỗ nham nhở, áo bó khoe body, đôi khi còn có những chiếc quần tụt quá mông, lộ cả nội y bên trong. Có lẽ vì thế mà nhiều người ví von, giảng đường đại học được trở thành sàn biểu diễn thời trang của các bạn sinh viên.

Chỉ cần gõ cụm từ tìm kiếm như: “Nữ sinh lộ hàng trong lớp”, hay “Nữ sinh ăn mặc hở hang, phản cảm”… sẽ cho ra hàng trăm kết quả. Điều này cho thấy trào lưu trang phục mát mẻ ngày càng trở nên rầm rộ hơn, phổ biến hơn không chỉ trên các giảng đường đại học mà cả ở ngoài xã hội, và ở những nơi tôn nghiêm.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, phần lớn học sinh, sinh viên đều có nếp sống, lối nghĩ hiện đại nhưng vẫn phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn trẻ vẫn có cách cư xử, ăn mặc không phù hợp như việc lên giảng đường mà mặc những chiếc áo xuyên thấu, ngắn cũn cỡn để lộ những vùng nhạy cảm của cơ thể hoặc xuề xòa với những bộ pizama, quần cộc, áo phông – là những trang phục không thể mặc ở nơi nghiêm túc.

Nguyên nhân của thực trạng này trước hết là do ý thức, cái "tôi" cá nhân của mỗi người. Họ muốn thể hiện cá tính, phong cách riêng nên đã tự tạo cho mình một "gu" ăn mặc mà theo họ là phù hợp với thời đại hiện nay mà không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Không ít người nhận định rằng, giới trẻ thường có xu hướng bắt chước, học theo các trào lưu, cách ăn mặc của người nổi tiếng. Như tại các tuần lễ thời trang những năm gần đây, xuất hiện nhiều trào lưu ăn mặc được cho là lố lăng, không phù hợp, vô tình gieo vào giới trẻ những cái nhìn lệch lạc, những quan niệm sai về mặc đẹp, về thời trang. Bên cạnh đó, gia đình cũng là nhân tố ảnh hưởng đến gu ăn mặc của con cái. Nếu như cha mẹ quan tâm đến con cái, giáo dục các bạn ăn mặc như thế nào là phù hợp thì sẽ hạn chế được hiện tượng phản cảm này.

Dẫu biết rằng, ăn mặc ra sao là quyền tự do cá nhân nhưng điều đó không có nghĩa các bạn trẻ chỉ quan tâm đến cá tính của mình mà bỏ quên các giá trị về thẩm mỹ, lịch sự nơi giảng đường. Sự thiếu đứng đắn trong cách ăn mặc không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà trường mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các thầy cô. Hơn nữa, việc diện những bộ trang phục gợi cảm, thiếu vải như vậy cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bản thân nữ sinh có thể gặp những chuyện tiêu cực ngoài mong muốn.

Thực tế, ở bất cứ môi trường nào cũng có những nguyên tắc cơ bản về cách ứng xử, ăn mặc. Như ở trường học cũng có quy định, sinh viên ăn mặc không phù hợp sẽ bị nhắc nhở, không cho vào lớp, vào văn phòng khoa. Thế nhưng, dường như việc triển khai vẫn chưa triệt để, cách xử phạt chưa đủ nghiêm, vẫn mang tính hình thức, nhắc nhở là chính dẫn đến hiện tượng sinh viên ăn mặc phản cảm vẫn diễn ra.

Chính vì vậy, theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, bên cạnh những quy định thì điều quan trọng nhất là làm thay đổi nhận thức từ đó dẫn tới thay đổi hành vi ở các bạn trẻ. Trước tiên, các trường cần đưa ra một số quy định về trang phục khi đến trường. Tiếp đó, mỗi sinh viên cần có sự tự giác nâng cao ý thức bản thân về văn hóa trang phục học đường.

Có thể nói, phong cách ăn mặc xuất phát từ mục đích muốn bản thân đẹp hơn, thu hút và nổi bật giữa đám đông, tuy nhiên không phải cứ chạy theo xu hướng thì mới là đẹp. Có rất nhiều bạn sinh viên có lối ăn mặc giản dị, gọn gàng cũng đủ giúp các bạn trở nên lịch sự, bắt mắt, vẫn đẹp mà không hề lỗi thời. Trang phục là đại diện cho cốt cách, văn hóa, nhận thức của mỗi người. Mặc đẹp, mặc phù hợp chính là tôn trọng mình và tôn trọng những người xung quanh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn du khách đội mưa dự khai mạc lễ hội xuân Tây Yên Tử ở Bắc Giang
Hàng nghìn du khách đội mưa dự khai mạc lễ hội xuân Tây Yên Tử ở Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh: "Lễ hội xuân Tây Yên Tử và các hoạt động tại Tuần Văn hóa du lịch đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch tỉnh Bắc Giang".

Hàng nghìn du khách đội mưa dự khai mạc lễ hội xuân Tây Yên Tử ở Bắc Giang

Hàng nghìn du khách đội mưa dự khai mạc lễ hội xuân Tây Yên Tử ở Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh: "Lễ hội xuân Tây Yên Tử và các hoạt động tại Tuần Văn hóa du lịch đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch tỉnh Bắc Giang".

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024
Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

VOV.VN - Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) lại khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/02 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông 2024

VOV.VN - Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái) lại khai hội. Năm nay, lễ hội đầu năm được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/02 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông.

Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa
Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa

VOV.VN - Đầu năm là thời điểm rất nhiều người đến các đình, chùa để mong cầu bình an, may mắn. Thế nhưng, hiện vẫn còn tình trạng du khách mặc trang phục không phù hợp khi đến các di tích, công trình văn hóa tâm linh.

Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa

Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa

VOV.VN - Đầu năm là thời điểm rất nhiều người đến các đình, chùa để mong cầu bình an, may mắn. Thế nhưng, hiện vẫn còn tình trạng du khách mặc trang phục không phù hợp khi đến các di tích, công trình văn hóa tâm linh.

Khai mạc triển lãm ảnh “Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk"
Khai mạc triển lãm ảnh “Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk"

VOV.VN - "Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk - Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển" là chủ đề triển lãm ảnh do Hội VHNT Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chiều nay (1/3).

Khai mạc triển lãm ảnh “Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk"

Khai mạc triển lãm ảnh “Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk"

VOV.VN - "Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Biên phòng Đắk Lắk - Dấu ấn 65 năm trưởng thành và phát triển" là chủ đề triển lãm ảnh do Hội VHNT Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chiều nay (1/3).

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9
Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9

VOV.VN - Sáng nay 9/3, Lễ hội Việt - Nhật đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Tham dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính quyền thành phố cùng đại diện một số cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9

VOV.VN - Sáng nay 9/3, Lễ hội Việt - Nhật đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Tham dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính quyền thành phố cùng đại diện một số cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản.