Văn hóa và nghệ thuật – cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Pháp
VOV.VN - Ngày 31/5, triển lãm mỹ thuật “Từ sông Seine đến sông Hồng” và lễ ra mắt Hiệp hội “Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp” (CCAVF) đã diễn ra trong không khí trang trọng tại thành phố Arcueil, thuộc vùng Ile-de-France.
Sự kiện đã thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam.
Tại triển lãm mỹ thuật “Từ sông Seine đến sông Hồng”, 5 họa sĩ Việt Nam gồm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm, đại diện cho phong cách sáng tác khác nhau. Thông qua các chất liệu đa dạng như lụa, giấy dó, tranh in độc bản, sơn acrylic và nghệ thuật sắp đặt, các nghệ sĩ đã mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn phong phú và đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại.
Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định, nghệ thuật là cầu nối đặc biệt giữa các dân tộc, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa. Theo ông, mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ tái hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn phản ánh tâm hồn, tình cảm cùng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới.
Về phía chính quyền địa phương, bà Sandrine Padois, Phó Thị trưởng thành phố Arcueil cho biết: “Hội họa là một trong những con đường hiệu quả nhất để giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa tới công chúng. Nếu du lịch hay ẩm thực giúp công chúng khám phá một đất nước bằng những trải nghiệm trực quan, thì hội họa lại mở ra những góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện hôm nay và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa ý nghĩa với tất cả mọi người”.
Đại diện đoàn nghệ sĩ Việt Nam, họa sĩ Trịnh Tuân, giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cho biết triển lãm tranh “Từ sông Seine đến sông Hồng” là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam tại châu Âu.
“Chúng tôi có một nhóm hoạt động liên kết các nghệ sĩ tên là Asia Art Link. Hoạt động của chúng tôi là liên kết các nghệ sĩ, đầu tiên là bắt đầu từ châu Á và sau đó là một số nước châu Âu và châu Mỹ. Đây cũng là một trong những chuỗi mà chúng tôi làm để liên kết giữa các nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ, thứ nhất là các nghệ sĩ ở Pháp và sau đó là một số nghệ sĩ trong các nước châu Âu. Và đây là dự án được thực hiện đầu tiên trong một chuỗi sắp tới chúng tôi sẽ làm”.
Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình lần này là sự ra mắt Hiệp hội “Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp” do bà Trần Thu Dung, một Việt kiều tại Pháp khởi xướng. Với mục tiêu lấy văn hóa làm cầu nối và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, “Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp” được kỳ vọng sẽ trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu và sáng tạo của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cũng như cộng đồng người Việt tại đây, qua đó góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống văn hóa đa dạng của nước Pháp.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Sự lan tỏa của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới”. Các ý kiến nhấn mạnh cần thúc đẩy các dự án song ngữ Việt - Pháp, từ xuất bản sách, giới thiệu văn học đến chuyển ngữ và phổ biến các làn điệu dân ca, ca khúc truyền thống, nhằm giúp công chúng và bà con Việt kiều tại Pháp tiếp cận sâu hơn với các giá trị của văn hóa Việt Nam.