Cuộc đời nữ nhà văn da màu Toni Morrison qua những bức ảnh quý

VOV.VN -Toni Morrison, nữ nhà văn gốc Phi đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học với tác phẩm "Beloved" đã qua đời vào ngày 5/8 vừa qua. 

Toni Morrison sinh năm 1931 ở Lorain, bang Ohio, trong một gia đình công nhân. Bà tốt nghiệp Đại học Howard và lấy bằng thạc sỹ ở Đại học Cornell - thuộc nhóm trường có chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ Ivy League.
Bà dạy học ở các trường đại học Texas Southern, Howard và Yale và nuôi hai con trai là Slade và Fordin, trước khi nhận công việc biên tập viên cho nhà xuất bản Random House tại New York.
Hình ảnh của bà với những sinh viên trường Princeton năm 1993.
Công việc biên tập hàng ngày đã rèn giũa bà trở thành một cây bút nổi tiếng và là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của văn chương thế giới. 
Toni Morrison đã dày công tìm hiểu bản sắc người gốc Phi trên đất Mỹ và đặc biệt là cuộc sống khắc nghiệt của những người phụ nữ da đen nơi viễn xứ. Tác phẩm “Beloved" đã giúp bà trở thành người phụ nữ Mỹ da đen đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương năm 1993, đoạt giải Pulitzer Văn chương của Mỹ năm 1988. 
"Beloved" khắc hoạ cuộc sống của những người nô lệ với nỗi ám ảnh, của cái chết, sự hy sinh và khát vọng sống mãnh liệt. Cuốn sách được chuyển thể thành phim năm 1998 với diễn viên chính là Oprah Winfrey.
Toni nhận giải thưởng Nobel Văn học từ vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển tại Stockholm. 
Không chỉ là nhà văn đương đại lớn nhất nước Mỹ, Toni Morrison tích cực tham gia các phong trào đòi bình quyền phụ nữ và có nhiều đóng góp nhất cho công cuộc xóa bỏ kì thị chủng tộc tại đất nước này. Năm 2000, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chúc mừng Toni Morrison sau khi bà nhận Huân chương nhân đạo quốc gia. 
Năm 2010, nữ nhà văn được trao tặng giải Officier of the Légion trong một buổi lễ tại Bộ Văn hóa ở Paris.
Với những đóng góp của bà, một nghệ sĩ graffiti vẽ chân dung của Toni Morriosn trong buổi lễ khánh thành một chiếc ghế tưởng niệm đánh dấu sự xóa bỏ chế độ nô lệ ở Paris. 
Năm 2012, nữ văn sĩ Toni Morrison nhận Huân chương Tự do của Tổng thống do ông Obama trao tặng. 
Nữ văn sĩ phát biểu tại lễ hội văn học Hay-on-Wye ở Wales vào năm 2014. 
Năm 2019, sau 4 năm vắng bóng từ khi xuất bản những tác phẩm gần nhất: "Home"; "God Help the Child", ở độ tuổi 88, Toni Morrison quay trở lại với độc giả với cuốn sách "The source of self-regard". Cuốn sách được ví như bản hòa tấu của giai điệu nhạc jazz xưa nhưng không hề cũ mòn, trái lại làm trỗi dậy trong thời đại của những huyên náo, nỗi buồn và chiến tranh. Cũng bằng những lí lẽ thấu suốt, mạnh mẽ và văn phong trau chuốt, tác phẩm đã truyền tải thông điệp về nuôi dưỡng tư duy, cách ứng xử và tâm hồn con người.
Trong một thông báo ngày 6/8, nữ văn sĩ đã qua đời tại Trung tâm Y tế Montefiore ở thành phố New York trong sự tiếc thương của hàng triệu độc giả khắp thế giới. Gia đình Morrison cho biết: "Mặc dù sự ra đi của bà là một mất mát to lớn, chúng tôi rất biết ơn vì bà đã có một cuộc đời tốt đẹp. Mặc dù chúng tôi muốn dành những lời cảm ơn tới tất cả những người biết đến và yêu mến bà ấy, dù là cá nhân hay thông qua những tác phẩm của bà, vì sự ủng hộ của họ trong thời điểm khó khăn này, nhưng chúng tôi mong muốn được thương tiếc nỗi mất mát này trong sự riêng tư".
Trong phát biểu chia buồn về sự ra đi của nhà văn Toni Morrison, cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ bà là "báu vật quốc gia," đồng thời cho rằng "được hít thở cùng bầu không khí với bà, dù chỉ trong thời gian nhất định, là một món quà vô cùng giá trị".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro giành Nobel Văn học 2017
Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro giành Nobel Văn học 2017

Tiểu thuyết gia 62 tuổi được xướng tên trong buổi lễ công bố tại Thụy Điển, chiều 5/10. 

Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro giành Nobel Văn học 2017

Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro giành Nobel Văn học 2017

Tiểu thuyết gia 62 tuổi được xướng tên trong buổi lễ công bố tại Thụy Điển, chiều 5/10. 

Chủ nhân Nobel Văn học 2017: Sự lựa chọn 'sẽ làm cả thế giới hạnh phúc'
Chủ nhân Nobel Văn học 2017: Sự lựa chọn 'sẽ làm cả thế giới hạnh phúc'

Giải Nobel Văn học 2017 vừa được trao cho tác giả người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguro.

Chủ nhân Nobel Văn học 2017: Sự lựa chọn 'sẽ làm cả thế giới hạnh phúc'

Chủ nhân Nobel Văn học 2017: Sự lựa chọn 'sẽ làm cả thế giới hạnh phúc'

Giải Nobel Văn học 2017 vừa được trao cho tác giả người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguro.

Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86
Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Vidiadhar Surajprasad Naipaul mất tại nhà riêng ở Anh, trong vòng tay của gia đình.

Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Vidiadhar Surajprasad Naipaul mất tại nhà riêng ở Anh, trong vòng tay của gia đình.

Dạy con bằng truyện Do Thái của tác giả từng đoạt giải Nobel Văn học
Dạy con bằng truyện Do Thái của tác giả từng đoạt giải Nobel Văn học

VOV.VN - “Con dê Zlateh và những truyện khác” không chỉ là truyện dành cho thiếu nhi mà còn cho các bậc phụ huynh mà tác giả gọi là “những đứa trẻ nghiêm túc”.

Dạy con bằng truyện Do Thái của tác giả từng đoạt giải Nobel Văn học

Dạy con bằng truyện Do Thái của tác giả từng đoạt giải Nobel Văn học

VOV.VN - “Con dê Zlateh và những truyện khác” không chỉ là truyện dành cho thiếu nhi mà còn cho các bậc phụ huynh mà tác giả gọi là “những đứa trẻ nghiêm túc”.