Hà Nội sẽ có phố sách

Dự kiến, cuối năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên có phố sách cố định trên phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm). 

Không gian còn thiếu

Thông tin phố sách cố định sắp được đưa vào hoạt động cuối năm 2016 nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô. Bạn Phạm Hoàng Tuấn Minh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội hào hứng: Nếu Phố sách có những hoạt động giao lưu, tọa đàm với tác giả như những hội sách được tổ chức gần đây thì sẽ rất thú vị. “Trước đây, muốn mua sách, sinh viên bọn em thường ra phố Đinh Lễ, tuy nhiên ở đây chỉ là nơi bán sách thuần tuý nên chỉ ghé vào rồi đi ngay”, Tuấn Minh nói.

Hà Nội dự kiến khai trương phố sách vào cuối năm 2016

KTS Đoàn Kỳ Thanh, người kiến thiết “Thành phố sáng tạo” Hanoi Creative City cho rằng, phố sách chính là không gian đọc mà người dân Thủ đô còn thiếu. Đó còn là không gian cộng đồng, để người dân có thể mua sách, đọc sách, giao lưu… Song song là các hoạt động ra mắt sách, đọc thơ, phổ nhạc… nhưng không quá ầm ĩ, hài hòa với không gian phố sách.

KTS Thanh cũng nêu ý kiến: Cần xem xét số lượng người đọc để tránh lãng phí nguồn lực. Nếu lượng người đọc còn ít thì có thể phát triển phố sách ở trên nền tảng phố Nguyễn Xí - Đinh Lễ. Tuy nhiên ở góc độ giao thông, một số chuyên gia lo ngại khi chặn một con phố, cần tính toán, phân luồng giao thông kỹ càng. Bởi đây là một trong những trục đường chính của Thủ đô.

Sẽ phát triển thêm nhiều Phố sách

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho hay, sau khi khảo sát, phố 19/12 là tuyến phố ngang, kết nối hai trục giao thông chính là Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng, nhu cầu đi lại không nhiều. Hiện, diện tích vỉa hè, lòng đường của phố chủ yếu sử dụng trông giữ phương tiện. Theo vị này, đây là vị trí thuận tiện, ít ảnh hưởng nhất để phát triển một phố sách cố định.

Theo ông Nguyễn Nam Phong, đại diện NXB Kim Đồng, trước khi làm gì mới, có những ý kiến lo ngại là không tránh khỏi. Đơn cử, mô hình phố sách cố định trong TPHCM triển khai từ đầu năm 2016 đã rất thành công. Sau 6 tháng, lượng sách được bạn đọc đón nhận là hơn 200.000 bản, thu 15 tỷ đồng. Thực tế, những hội sách mà Hà Nội tổ chức thời gian qua đều thành công hơn mong đợi. “Phố sách cố định ngoài hoạt động giới thiệu sách sẽ có thêm nhưng hoạt động khuyến đọc, tạo sân chơi, giao lưu trực tiếp giữa độc giả và tác giả…”, đại diện NXB Kim Đồng tin tưởng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Hà Nội vốn có một phố sách “tự phát” đã xuất hiện tại 2 trục phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí gần 20 năm, nhưng với nhu cầu của độc giả thì “phố sách Đinh Lễ” là chưa đủ. Sở TT&TT Hà Nội đã khảo sát 3 địa điểm: phố Đinh Lễ, phố 19/12 và phố Hỏa Lò. Qua đó, phố Hỏa Lò thiếu diện tích phù hợp, đồng thời 2 nút giao thông ở đầu đường có lưu lượng lớn. Phố Đinh Lễ tuy gắn với sách từ lâu nhưng có khá nhiều cơ quan trên tuyến, vỉa hè chật chội, không có cảnh quan... Bởi vậy, phố 19/12 là phương án phù hợp nhất, có đủ diện tích, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Lãnh đạo Sở TT&TT cho biết thêm, đơn vị đã có quy hoạch cụ thể cho Phố sách: Những gian hàng sẽ được xây dựng dựa trên cảnh quan sẵn có, dải phân cách giữa được trồng thêm những hàng cây lớn, bố trí nhiều ghế dài… tạo nên “không gian xanh” để người đọc được tự do với tri thức từ sách.

Ngoài ra, trung tâm phố sách dự kiến sẽ là không gian mở, để tổ chức những buổi giao lưu, tọa đàm về sách, nâng cao văn hóa đọc tưởng chừng bị sao nhãng trong thời đại thông tin điện tử. Sắp tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất thêm phố sách cố định tại một số tuyến phố khác của Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí
“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí

VOV.VN - Điều đặc biệt của "Hội sách mùa thu 2016" năm nay là tất cả các nhà sách tham gia đều chủ động về kinh phí và xã hội hóa hoàn toàn.

“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí

“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí

VOV.VN - Điều đặc biệt của "Hội sách mùa thu 2016" năm nay là tất cả các nhà sách tham gia đều chủ động về kinh phí và xã hội hóa hoàn toàn.

"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội
"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội

Từ thứ Hai, tại Hà Nội liên tục có tới ba hội đổi sách; hai trong số đó dành riêng cho sinh viên, còn ngày “Đi và đọc” khuyến khích văn hóa đọc cho giới trẻ.

"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội

"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội

Từ thứ Hai, tại Hà Nội liên tục có tới ba hội đổi sách; hai trong số đó dành riêng cho sinh viên, còn ngày “Đi và đọc” khuyến khích văn hóa đọc cho giới trẻ.

Sách về viết người già nhưng lại thu hút giới trẻ
Sách về viết người già nhưng lại thu hút giới trẻ

Một tập sách nhỏ chứa nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi được nhiều bạn đọc quan tâm tìm mua để tặng cho chính ông bà, cha mẹ.

Sách về viết người già nhưng lại thu hút giới trẻ

Sách về viết người già nhưng lại thu hút giới trẻ

Một tập sách nhỏ chứa nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi được nhiều bạn đọc quan tâm tìm mua để tặng cho chính ông bà, cha mẹ.

Giáo viên mầm non có thể được hưởng thêm một số chính sách, phụ cấp
Giáo viên mầm non có thể được hưởng thêm một số chính sách, phụ cấp

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang đề xuất lên Chính phủ một số chính sách, phụ cấp cho giáo viên mầm non để khuyến khích, động viên họ gắn bó với nghề…

Giáo viên mầm non có thể được hưởng thêm một số chính sách, phụ cấp

Giáo viên mầm non có thể được hưởng thêm một số chính sách, phụ cấp

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang đề xuất lên Chính phủ một số chính sách, phụ cấp cho giáo viên mầm non để khuyến khích, động viên họ gắn bó với nghề…