Lan toả tri thức với Ngày sách Việt Nam lần thứ 5

VOV.VN - Ngày sách Việt Nam là ngày hội lan toả tri thức được kết tinh trong từng trang sách.

Sáng 18/4, Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 đã được diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Tại Lễ Khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá cao tầm quan trọng của sách. Thông qua đó. ông Trương Minh Tuấn cũng mong muốn, khuyến khích có thể phát triển phong trào đọc sách - hoạt động xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 5

Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 với trên 100 gian hàng trưng bày, bán xuất bản phẩm của gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước.

Có khoảng 50.000 tên sách các loại, hàng vạn bản sách gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như: chính trị - pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ - kỹ thuật, giáo dục, văn học, văn hóa - xã hội, tôn giáo… nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhiều đối tượng bạn đọc.

Các gian sách được bày bán tại Ngày sách Việt Nam.
Đặc biệt, trong thời gian 5 ngày (18-22/4) diễn ra hội sách sẽ có 18 sự kiện được tổ chức với các chủ đề khác nhau.
Một số sự kiện trọng tâm như: giới thiệu cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm” của tác giả Phan Xuân Dũng; Tọa đàm “Sách - Văn hóa, phát triển và hội nhập” và ra mắt Tủ sách hội nhập ngành Công thương; Tọa đàm “Thị trường sách tranh Hàn Quốc và Việt Nam”; Toạ đàm “Báo chí trong môi trường Truyền thông số” và Lễ ra mắt Bộ sách “Nghiệp vụ báo chí” của diễn giả PGS. TS Nguyễn Văn Dững và TS. Nguyễn Quang Hoà;…

Toạ đàm “Báo chí trong môi trường Truyền thông số” và Lễ ra mắt Bộ sách “Nghiệp vụ báo chí” của diễn giả PGS. TS Nguyễn Văn Dững và TS. Nguyễn Quang Hoà.

Ngoài ra, tại Hội sách còn có các hoạt động thiết thực khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho cộng đồng. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam gắn liền với tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo quốc gia, về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, về hình ảnh quê hương, đất nước, văn hóa và con người ở các vùng, miền của đất nước.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 hứa hẹn mang đầy những giá trị văn hoá được kết tinh trong mỗi trang sách tới mọi tầng lớp nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện về một giáo sư Hàn Quốc tâm huyết với vẻ đẹp văn hoá Việt
Chuyện về một giáo sư Hàn Quốc tâm huyết với vẻ đẹp văn hoá Việt

VOV.VN - “Xin chào Việt Nam!” là cuốn sách mới nhất của GS Bae Yangsoo  vừa được ra mắt tháng 3/2018 ở Hàn Quốc. 

Chuyện về một giáo sư Hàn Quốc tâm huyết với vẻ đẹp văn hoá Việt

Chuyện về một giáo sư Hàn Quốc tâm huyết với vẻ đẹp văn hoá Việt

VOV.VN - “Xin chào Việt Nam!” là cuốn sách mới nhất của GS Bae Yangsoo  vừa được ra mắt tháng 3/2018 ở Hàn Quốc. 

Trở về với bình yên dưới bầu “Trời xanh ngập nắng“
Trở về với bình yên dưới bầu “Trời xanh ngập nắng“

VOV.VN - "Trời xanh ngập nắng" là câu chuyện đồng thoại đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà thấm thía những bài học nhân văn.

Trở về với bình yên dưới bầu “Trời xanh ngập nắng“

Trở về với bình yên dưới bầu “Trời xanh ngập nắng“

VOV.VN - "Trời xanh ngập nắng" là câu chuyện đồng thoại đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà thấm thía những bài học nhân văn.

Công bố khởi động bình chọn giải thưởng Chạm - 2018
Công bố khởi động bình chọn giải thưởng Chạm - 2018

VOV.VN - Ngày 30/3, buổi họp báo công bố khởi động bình chọn giải thưởng “Chạm-2018” – những cuốn sách “Chạm tới trái tim” diễn ra tại Hà Nội.

Công bố khởi động bình chọn giải thưởng Chạm - 2018

Công bố khởi động bình chọn giải thưởng Chạm - 2018

VOV.VN - Ngày 30/3, buổi họp báo công bố khởi động bình chọn giải thưởng “Chạm-2018” – những cuốn sách “Chạm tới trái tim” diễn ra tại Hà Nội.

Nổi tiếng thì tốt, nhưng “Không nổi tiếng cũng đâu có sao“
Nổi tiếng thì tốt, nhưng “Không nổi tiếng cũng đâu có sao“

VOV.VN - "Không nổi tiếng cũng đâu có sao" là tựa đề cuốn sách đầu tay của nhà báo An Điền mang thông điệp khác biệt về thành công tới giới trẻ. 

Nổi tiếng thì tốt, nhưng “Không nổi tiếng cũng đâu có sao“

Nổi tiếng thì tốt, nhưng “Không nổi tiếng cũng đâu có sao“

VOV.VN - "Không nổi tiếng cũng đâu có sao" là tựa đề cuốn sách đầu tay của nhà báo An Điền mang thông điệp khác biệt về thành công tới giới trẻ. 

Lần đầu ra mắt phiên bản minh họa màu “Hoàng tử Bé” tại Việt Nam
Lần đầu ra mắt phiên bản minh họa màu “Hoàng tử Bé” tại Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách “Hoàng tử Bé” phiên bản minh họa màu đầu tiên do họa sĩ trẻ Việt Nam thực hiện sẽ ra mắt vào đúng Ngày sách Việt Nam 21/4.

Lần đầu ra mắt phiên bản minh họa màu “Hoàng tử Bé” tại Việt Nam

Lần đầu ra mắt phiên bản minh họa màu “Hoàng tử Bé” tại Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách “Hoàng tử Bé” phiên bản minh họa màu đầu tiên do họa sĩ trẻ Việt Nam thực hiện sẽ ra mắt vào đúng Ngày sách Việt Nam 21/4.