Nguyễn Nhật Ánh đưa "Ngồi khóc trên cây" ra Hà Nội

(VOV) - Qua tác phẩm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi tới độc giả thông điệp về lòng tin và điều tốt luôn hiện hữu trên đời.

Sáng nay, tại Nhà sách Thăng Long, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ký tặng độc giả Hà Nội nhân dịp ra mắt tác phẩm mới nhất với tựa đề “Ngồi khóc trên cây”. Đây được xem như một món quà đầu hè dành cho các độc giả đang ở tuổi mới lớn.

“Ngồi khóc trên cây” kể về cuộc sống của cô bé Rùa sống ở một ngôi làng thơ mộng. Phía sau cuộc sống của cô bé là cả một câu chuyện kỳ bí về cha cô, về những người thợ săn và những con thú hoang trong khu rừng gần ngôi làng cô sinh sống. 

Tâm hồn cô bé Rùa trong sáng, hồn hậu đã thu hút một chàng sinh viên, vốn sinh ra ở quê  nhưng đã chuyển ra thành phố sống... Thông qua câu chuyện tình yêu trong sáng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi tới độc giả thông điệp về lòng tin và điều tốt luôn hiện hữu trên đời. 
"Trước tiên là tôi viết rất nhiều về thiên nhiên, viết cho các bạn trẻ có tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là các bạn sống ở thành phố. Thứ hai là chuyện tình cảm của những nhân vật mới lớn trong này gặp nhiều tình cảnh trái ngang, nhiều nghịch cảnh  thì gặp những thử thách, những va đập  như vậy giúp các bạn có thể trưởng thành về  mặt cảm xúc và nhận thức. Tôi muốn gửi gắm một thông điệp là mặc dù trong xã hội hiện nay có nhiều người đối xử với nhau bạo lực, vô cảm nhưng thực ra đó chỉ là một phần của hiện thực cuộc sống. Bên cạnh những cảnh như vậy cũng còn rất nhiều người tử tế". - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết.

Nhiều bạn trẻ đã từng đọc những câu chuyện dí dỏm, nhẹ nhàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như: Mắt biếc, Trại hoa vàng, Cô gái đến từ hôm qua, Bồ câu không đưa thư, Kính vạn hoa… Chính lối kể chuyện mộc mạc, trong trẻo và gần gũi như một đặc trưng truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã lôi cuốn nhiều bạn đọc. Ngay từ sáng sớm hôm nay đã có rất đông các bạn trẻ xếp hàng để có thể mua được một cuốn “Ngồi khóc trên cây” và được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng.  

Nhà xuất bản Trẻ đã in "Ngồi khóc trên cây" hai lần với tổng số 30 nghìn bản bìa mềm và 3.000 bản bìa cứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt sách Nghề cười
Ra mắt sách Nghề cười

(VOV) -“Nghề cười” là quyển sách tập hợp các tác phẩm đặc sắc của họa sĩ Chóe.

Ra mắt sách Nghề cười

Ra mắt sách Nghề cười

(VOV) -“Nghề cười” là quyển sách tập hợp các tác phẩm đặc sắc của họa sĩ Chóe.

Ra mắt sách lịch sử mỹ thuật Việt Nam bằng tiếng Anh
Ra mắt sách lịch sử mỹ thuật Việt Nam bằng tiếng Anh

(VOV) -Tác giả của cuốn sách này là bà Kerry Nguyễn Long, một công dân Australia.

Ra mắt sách lịch sử mỹ thuật Việt Nam bằng tiếng Anh

Ra mắt sách lịch sử mỹ thuật Việt Nam bằng tiếng Anh

(VOV) -Tác giả của cuốn sách này là bà Kerry Nguyễn Long, một công dân Australia.

Ra mắt sách "Việt Nam và biển Đông"
Ra mắt sách "Việt Nam và biển Đông"

Cuốn sách bao gồm khá đầy đủ và toàn diện các vấn đề liên quan đến biển Đông.

Ra mắt sách "Việt Nam và biển Đông"

Ra mắt sách "Việt Nam và biển Đông"

Cuốn sách bao gồm khá đầy đủ và toàn diện các vấn đề liên quan đến biển Đông.

Ra mắt sách về Hoàng Sa, Trường Sa dành cho thiếu nhi
Ra mắt sách về Hoàng Sa, Trường Sa dành cho thiếu nhi

(VOV) - Cuốn sách "Tổ quốc nơi đầu sóng" được NXB Kim Đồng giới thiệu, hướng tới đối tượng độc giả là các em thiếu nhi.

Ra mắt sách về Hoàng Sa, Trường Sa dành cho thiếu nhi

Ra mắt sách về Hoàng Sa, Trường Sa dành cho thiếu nhi

(VOV) - Cuốn sách "Tổ quốc nơi đầu sóng" được NXB Kim Đồng giới thiệu, hướng tới đối tượng độc giả là các em thiếu nhi.