Trao thưởng các bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học

Đây là giải thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện.

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao thưởng các công trình, bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2015.

Đây là giải thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện, nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng thưởng.
Báo cáo kết quả chọn tặng thưởng, Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng thưởng nêu rõ năm 2015, gần 40 đơn vị, cơ quan, báo, tạp chí, nhà xuất bản và các hội giới thiệu tác phẩm.  Hội đồng đã nhận và đã xét chọn 83 tác phẩm đủ điều kiện. 

Các tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn đã thống nhất trao tặng thưởng cho 19 tác phẩm trong đó loại A: 3 tác phẩm; loại B: 4 tác phẩm; loại C: 8 tác phẩm và Khuyến khích: 4 tác phẩm.

Tặng thưởng loại A được trao cho các tác phẩm sách "Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận" của phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Thu; "Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc" do nghệ sỹ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh (tuyển chọn, tổ chức bản thảo); "Luận chiến văn chương: Quyển 3" của tác giả Chu Giang.

Các tác phẩm được tặng thưởng là các công trình, bài viết có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước... có tác dụng trực tiếp góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật.

Tác phẩm sách "Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận" của phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Thu được trao giải A.
Ban Chỉ đạo đã tặng thưởng 8 tập thể, đơn vị có những công trình, bài viết tốt về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong năm 2015.

Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng cho biết trong năm 2015, hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã đạt được một số kết quả khả quan, có bước phát triển đáng mừng, trong đó, đã xuất hiện một số công trình, cụm bài lý luận, phê bình công phu, nghiêm túc, đề cập kịp thời những vấn đề thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, phân tích, đánh giá hợp lý, hợp tình những sự kiện, tác phẩm văn học, nghệ thuật, có tác dụng định hướng và tham gia phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học, nghệ thuật. 

Những cây bút lý luận, phê bình nữ có mặt trong tặng thưởng lần này nhiều hơn hai lần trước, trong đó có tác giả đoạt giải cao. 

Xuất hiện một số cây bút viết về văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số và về các tác giả ở các tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, qua xét chọn, Hội đồng cũng nhận thấy vẫn còn thiếu những công trình nghiên cứu có tính hệ thống một vấn đề chuyên sâu nào đó, mà phần lớn các cuốn sách là tập hợp, tuyển chọn các bài viết riêng lẻ; thiếu những tác phẩm có chiều sâu về lý luận văn nghệ, sự chưa đồng đều về chất lượng trong một tác phẩm. 

Tính thuyết phục, nhuần nhuyễn trong phê bình chưa cao ở một số tác phẩm. Các công trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa năng lực tổng kết thực tiễn văn học, nghệ thuật và đề xuất những giải pháp cần thiết cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh thi hào Xuân Diệu
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh thi hào Xuân Diệu

VOV.VN - Gần 70 năm có mặt với đời và hơn nửa thế kỷ dâng hiến cho thơ ca, Xuân Diệu đã để lại cho thi đàn văn học nước nhà một gia tài sáng tác hết sức đồ sộ.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh thi hào Xuân Diệu

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh thi hào Xuân Diệu

VOV.VN - Gần 70 năm có mặt với đời và hơn nửa thế kỷ dâng hiến cho thơ ca, Xuân Diệu đã để lại cho thi đàn văn học nước nhà một gia tài sáng tác hết sức đồ sộ.

Sách hay: Hoa Thùy Miên - vẻ đẹp của sự giản dị và lạ lùng
Sách hay: Hoa Thùy Miên - vẻ đẹp của sự giản dị và lạ lùng

VOV.VN -Nói “Hoa Thùy Miên” có vẻ đẹp lạ lùng bởi vì ngay cả đến khi đọc những dòng cuối cùng của cuốn sách, ta sẽ vẫn còn ngơ ngẩn với câu chuyện, giọng văn... 

Sách hay: Hoa Thùy Miên - vẻ đẹp của sự giản dị và lạ lùng

Sách hay: Hoa Thùy Miên - vẻ đẹp của sự giản dị và lạ lùng

VOV.VN -Nói “Hoa Thùy Miên” có vẻ đẹp lạ lùng bởi vì ngay cả đến khi đọc những dòng cuối cùng của cuốn sách, ta sẽ vẫn còn ngơ ngẩn với câu chuyện, giọng văn... 

Hầu hết các tác giả tại Sân Thơ Trẻ chưa phải là Hội viên Hội nhà văn
Hầu hết các tác giả tại Sân Thơ Trẻ chưa phải là Hội viên Hội nhà văn

VOV.VN -Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14, bên cạnh sân thơ truyền thống với chủ đề Đất nước - Cánh buồm Xuân còn có sân thơ trẻ mang chủ đề Đường xuân.

Hầu hết các tác giả tại Sân Thơ Trẻ chưa phải là Hội viên Hội nhà văn

Hầu hết các tác giả tại Sân Thơ Trẻ chưa phải là Hội viên Hội nhà văn

VOV.VN -Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14, bên cạnh sân thơ truyền thống với chủ đề Đất nước - Cánh buồm Xuân còn có sân thơ trẻ mang chủ đề Đường xuân.

Trang Hạ: “Phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, là lựa chọn của họ”
Trang Hạ: “Phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, là lựa chọn của họ”

VOV.VN -“Dù phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, mình vẫn phải tôn trọng lựa chọn của họ”,  Trang Hạ chia sẻ về tiểu thuyết “Chồng xứ lạ” vừa ra mắt của chị.

Trang Hạ: “Phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, là lựa chọn của họ”

Trang Hạ: “Phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, là lựa chọn của họ”

VOV.VN -“Dù phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh, mình vẫn phải tôn trọng lựa chọn của họ”,  Trang Hạ chia sẻ về tiểu thuyết “Chồng xứ lạ” vừa ra mắt của chị.