Vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" gây sốt vé chưa từng có ở TP.HCM

VOV.VN - Vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" đang trình diễn tại Rạp xiếc Công viên Gia Định (TPHCM) đang tạo nên cơn "sốt vé" chưa từng có. Sự kết hợp giữa xiếc điêu luyện, kỹ thuật hiện đại, kịch bản hấp dẫn và hiệu ứng 3D đã chinh phục khán giả, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Vé bán hết liên tục, buộc nhà hát phải mở thêm suất

Vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" có thời lượng gần 2 tiếng, bất ngờ trở thành hiện tượng "cháy vé" kéo dài, tạo sức nóng trên mạng xã hội với những thước phim mãn nhãn được ví như "show quốc tế". Toàn bộ vé đã bán hết đến giữa tháng 3, buộc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam phải mở thêm suất diễn để phục vụ khán giả.

Nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật trình diễn, kỹ thuật sân khấu hiện đại, kịch bản liền mạch, âm thanh sống động, công nghệ ánh sáng 3D cùng các hiệu ứng lửa, LED …, "Vùng đất kỳ bí" đã chinh phục khán giả bằng những cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng đến bùng nổ, liên tục đẩy cao sự bất ngờ, choáng ngợp qua hành trình phiêu lưu của các chiến binh trẻ vượt qua thử thách, tìm kiếm 5 viên đá ngũ hành theo truyền thuyết “Trống gọi Trời”.

Điểm đặc biệt là vở diễn phá vỡ lối mòn xiếc truyền thống khi đưa vào câu chuyện giàu kịch tính, khai thác ngôn ngữ hình thể thay vì lời thoại, thu hút cả khán giả nhí lẫn người lớn.

Mila Ivanova, 39 tuổi, cùng chồng và con trai từ Nga đến Việt Nam du lịch may mắn sở hữu những tấm vé cuối cùng trong một suất diễn. Cô hào hứng chia sẻ rằng, đây là lần thứ hai gia đình đặt chân đến TP.HCM, nhưng là lần đầu tiên được thưởng thức một vở xiếc đặc biệt.

"Chúng tôi đã kịp mua 3 vé cuối của ngày hôm nay. Ở Nga, mỗi suất diễn đều có động vật, còn ở đây chỉ có vẻ đẹp hình thể con người. Màn trình diễn rất hay, quá ấn tượng" - nữ du khách Nga nhận xét.

Do chương trình được nhiều bạn trẻ săn đón, chị Lê Thị Hồng Hạnh, 37 tuổi, ngụ Bình Thạnh cho biết phải đặt trước 2 tuần mới có vé đi xem. "Lần đầu tiên tôi dẫn hai bé đi xem xiếc. Bình thường xiếc truyền thống sẽ biểu diễn theo từng mục, nhưng vở diễn này làm thành nội dung có kết cấu của một câu chuyện nên gần gũi hơn với các bé. Hồi trước tôi đi xem xiếc thấy nhiều bé thường hay sợ vì độ nguy hiểm, còn tiết mục xiếc hôm nay được dàn dựng ánh sáng kết hợp xiếc biểu diễn nên các bé hào hứng hơn" - chị Lê Thị Hồng Hạnh nói.

Theo đạo diễn Nguyễn Quốc Công, Quản lý đoàn xiếc Bầu Trời Xanh - Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của "Vùng đất kỳ bí".

Để có những màn nhào lộn trên dây, đu vòng, múa lửa, chồng người hay múa rối que khổng lồ, các nghệ sĩ xiếc đa số từ 20-25 tuổi đã tập luyện suốt 3 tháng, làm chủ cả kỹ thuật và công nghệ sân khấu.

Còn NSƯT Lê Diễn, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, cho biết thêm, nhà hát đã phải "phá lệ", mở thêm suất vào thứ Năm và thứ Sáu, kéo dài đến ngày 23/3.

Sự bùng nổ của vở xiếc này còn là cú hích giúp xiếc TPHCM tiếp cận lượng lớn khán giả trẻ. Hiệu ứng lan tỏa đã giúp mọi suất diễn "cháy vé" dịp Tết và đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. NSƯT Lê Diễn nói đây là điều khá bất ngờ, không lường trước được. Bởi thông thường dịp trước Tết, khán giả ít đi xem xiếc, nhưng lần này lại rất đông.

"Tiếng lành đồn xa, đặc biệt trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên, nhà hát tiếp cận được lượng lớn khán giả tuổi teen. Có lẽ sau đợt cao điểm này, chúng tôi sẽ đưa vở diễn đến các trường học để các em có dịp thưởng thức" NSƯT Lê Diễn nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài toán nhân lực cho nghệ thuật xiếc
Bài toán nhân lực cho nghệ thuật xiếc

VOV.VN - Qua cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, nghệ thuật xiếc Việt Nam được đánh giá có sự đổi mới. Tuy nhiên, sự đổi mới này vẫn chưa mang tính đột phá bởi bài toán nhân lực kế cận. Bao năm nay, ngành xiếc vẫn loay hoay với việc tuyển chọn, đào tạo các gương mặt trẻ.

Bài toán nhân lực cho nghệ thuật xiếc

Bài toán nhân lực cho nghệ thuật xiếc

VOV.VN - Qua cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, nghệ thuật xiếc Việt Nam được đánh giá có sự đổi mới. Tuy nhiên, sự đổi mới này vẫn chưa mang tính đột phá bởi bài toán nhân lực kế cận. Bao năm nay, ngành xiếc vẫn loay hoay với việc tuyển chọn, đào tạo các gương mặt trẻ.

Hoàng Hiệp muốn diễn xiếc, nhảy qua vòng lửa ở các Công diễn sau
Hoàng Hiệp muốn diễn xiếc, nhảy qua vòng lửa ở các Công diễn sau

VOV.VN - Trong tập 6 của Series Tài - Thật - Thách với khách mời là đôi bạn thân lâu năm Hoàng Hiệp và Hà Lê, cả hai đã có dịp cùng ngồi xuống để tâm sự những suy nghĩ của mình về đối phương cũng như những kỷ niệm và trải nghiệm mà bản thân có được khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hoàng Hiệp muốn diễn xiếc, nhảy qua vòng lửa ở các Công diễn sau

Hoàng Hiệp muốn diễn xiếc, nhảy qua vòng lửa ở các Công diễn sau

VOV.VN - Trong tập 6 của Series Tài - Thật - Thách với khách mời là đôi bạn thân lâu năm Hoàng Hiệp và Hà Lê, cả hai đã có dịp cùng ngồi xuống để tâm sự những suy nghĩ của mình về đối phương cũng như những kỷ niệm và trải nghiệm mà bản thân có được khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chạy nước rút hoàn thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đúng tiến độ
Chạy nước rút hoàn thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đúng tiến độ

VOV.VN - Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội thường kỳ chiều nay (4/7), lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, dự án xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Quận 11) đang chạy nước rút để đúng tiến độ, kịp thực hiện chương trình biểu diễn chào mừng 50 năm thống nhất đất nước 30/4/2025.

Chạy nước rút hoàn thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đúng tiến độ

Chạy nước rút hoàn thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đúng tiến độ

VOV.VN - Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội thường kỳ chiều nay (4/7), lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, dự án xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Quận 11) đang chạy nước rút để đúng tiến độ, kịp thực hiện chương trình biểu diễn chào mừng 50 năm thống nhất đất nước 30/4/2025.