7 ngày qua: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Festival Huế 2012 khai mạc… là những sự kiện đáng chú ý trong tuần

Chiều 4/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 diễn ra tại Phnom penh, Vương quốc Campuchia. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 và cũng là Hội nghị Cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2012 của Campuchia.

Dưới chủ đề “ASEAN: một Cộng đồng, một Vận mệnh”, Lãnh đạo các nước ASEAN đã tập trung bàn về phương hướng triển khai các ưu tiên và trọng tâm hợp tác của ASEAN trong năm 2012, nhất là tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết và kết nối, tăng cường quan hệ đối ngoại cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp toàn thể

Đoàn Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần này do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Tiếp tục phương châm "chủ động, tích cực và có trách nhiệm", Đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng ở cả Hội nghị Cấp cao và các Hội nghị cấp Bộ trưởng, trên các trọng tâm ưu tiên của ASEAN và khu vực, cũng như vào việc tăng cường đoàn kết ASEAN.

Tiến trình phát triển của khu vực thương mại tự do Đông Á vẫn là một thách thức lớn

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế Bác Ngao đang tổ chức tại Hải Nam (Trung Quốc), chiều 2/4 đã diễn ra phiên thảo luận về ASEAN với chủ đề “Khu vực thương mại tự do ASEAN và Hội nhập Kinh tế khu vực”. Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, từ năm 1997, liên kết và hợp tác khu vực để xây dựng cộng đồng Đông Á tiếp tục phát triển qua các cơ chế hợp tác ở các cấp độ khác nhau được khởi xướng từ ASEAN. Hợp tác Đông Á chủ yếu thực hiện qua cơ chế ASEAN+3 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, trong đó, ASEAN+3 là công cụ chủ yếu với ASEAN đóng vai trò quan trọng, kết hợp với cơ chế ASEAN+1.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, dù đã có các tiến bộ, nhưng tiến trình phát triển của khu vực thương mại tự do Đông Á vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi một quá trình dài hạn. Quan trọng là đảm bảo khu vực thương mại tự do Đông Á sẽ là một quá trình mở với ASEAN ở trung tâm với mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng, thông quá liên kết về kinh tế.

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đồng chí Lê Duẩn và lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2012), nhà lãnh đạo lỗi lạc cả về lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sáng 7/4, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.

Cũng trong sáng 7/4, tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Ban Quản lý các Di tích và Danh thắng phối hợp với Thư viện tỉnh Quảng Trị tổ chức khai trương bước 1 Thư viện danh nhân Cố tổng Bí thư Lê Duẩn. Đây là thư viện danh nhân đầu tiên của cả nước.

Ấn tượng đêm khai mạc Festival Huế 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khai mạc

Lễ khai mạc Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” diễn ra long trọng vào 20h5’ tối 7/4 tại Ngọ Môn, TP Huế. Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào Somsavat Lengsavad, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đông đảo cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các vị đại sứ, khách quốc tế…

Festival 2012 là điểm nhấn trong Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu phát triển ngành du lịch. Festival Huế là hoạt động văn hóa đặc biệt được Bộ Ngoại giao đề xướng trong khuôn khổ Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ La tinh (FEALAC) và được đông đảo các quốc gia thành viên hoan nghênh, hưởng ứng. Festival quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế và đặc trưng của các vùng di sản văn hóa của đất nước; các chương trình nghệ thuật độc đáo đậm sắc thái văn hóa của trên 50 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ tên tuổi của hàng chục quốc gia đến từ 5 châu lục.

Bộ Giao thông Vận tải làm rõ vấn đề thu phí

Chiều 3/4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã chủ trì buổi họp báo thường kì tháng 4/2012. Các vấn đề đang được dư luận quan tâm như phí bảo trì đường bộ sắp được thực hiện, vấn đề phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, phí lưu hành phương tiện vào thành phố trong giờ cao điểm đã được tập trung giải đáp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa nhận việc Bộ GTVT chưa cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và rõ ràng về phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, phí lưu hành phương tiện vào thành phố trong giờ cao điểm, dẫn đến một số báo chí đưa thông tin chưa đầy đủ như nội dung tờ trình của Bộ tới Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề thu phí bảo trì đường bộ, theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, loại phí này được thực hiện theo lộ trình cụ thể, hoàn toàn không phải là đề xuất mới của Bộ GTVT. Phí bảo trì đường bộ được căn cứ theo Luật Đường bộ năm 2008 về giải pháp thực hiện Quỹ bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, mới đây các bộ ngành liên quan mới hoàn thiện và Chính phủ ra Nghị định sẽ có hiệu lực từ tháng 6 tới. Mặc dù vậy, trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn, việc thu phí sẽ không gặp thuận lợi.

Theo Bộ trưởng GTVT, việc thu phí sẽ tác động đến khoảng 600.000 ô tô, nhưng lợi ích của việc thu phí là sẽ làm cho 100% người dân được hưởng lợi, kể cả người phải đóng phí. Thu phí để có tiền đầu tư hạ tầng, tăng chất lượng dịch vụ xe buýt, phương tiện vận tải công cộng.

Lại xuất hiện một sát thủ hàng loạt tại Pháp

Hiện trường vụ giết người hôm 5/4 tại ngoại ô Paris. (Ảnh: AFP)

Nỗi sợ hãi về sự xuất hiện của một sát thủ hàng loạt tại Pháp đã tăng lên ở vùng ngoại ô thủ đô Paris khi xảy ra 4 vụ giết người kể từ tháng 11/2011 với cùng một loại vũ khí.

Vụ giết người mới nhất diễn ra ngày 5/4, nạn nhân là một bà mẹ 47 tuổi bị bị bắn chết gần nhà mình ở Essonne. Bộ trưởng Nội vụ Claude Gueant đã kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực để tìm ra thủ phạm.

Điều đáng nói là trong những vụ giết người, các nạn nhân đều bị bắn bằng một khẩu súng cỡ nhỏ 7,65mm. Không những thế, hung thủ cũng đi trên chiếc xe máy, giống hệ vụ tên Mohamed Merah xả súng giết chết 7 người tại Toulouse tháng trước, trước khi bị tiêu diệt trong một cuộc vây ráp của lực lượng đặc nhiệm RAID.

** Trong khi đó, tại Mỹ, cảnh sát đang cố gắng để tìm hiểu động cơ vụ nổ súng tại trường Đại học Oikos, thành phố Oakland (California) hôm 2/4 làm 7 người chết. Nhiều chi tiết mới về kẻ giết người được hé lộ cho thấy đối tượng đã bị đuổi khỏi trường sau khi bị một số sinh viên trong trường chèn ép. Các nạn nhân gồm có 6 phụ nữ và 1 người đàn ông ở độ tuổi 21-40, đến từ Hàn Quốc, Nigeria, Nepal và Philippines.

Chuyển xác các nạn nhân xấu số (Ảnh: RT)

One Goh, 43 tuổi, cựu sinh viên Đại học Oikos, nói với các nhà chức trách rằng, hắn đã bị các sinh viên khoa điều dưỡng "ngược đãi" và "lăng mạ" trước khi bị đuổi học vào năm ngoái. Người đứng đầu của Cục Cảnh sát Oakland cho rằng, có thể sự tức giận với lãnh đạo nhà trường đã khiến Goh gây ra vụ thảm sát.

Somalia: đánh bom tự sát, 2 quan chức cấp cao thiệt mạng

Một nạn nhân của vụ đánh bom đang được đưa đi cấp cứu (Ảnh: AP)

Ngày 4/4, một phụ nữ trẻ quấn thuốc nổ quanh người đã cho nổ tung thân mình ngay trong buổi lễ tại Nhà hát Quốc gia Somalia với sự tham dự của Thủ tướng nước này Abdiweli Mohamed Ali cùng nhiều quan chức khác, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Nhân chứng cho biết Thủ tướng Ali và 7 Bộ trưởng khác đứng cạnh ông đã thoát nạn, song Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Somalia Aden Yabarow Wiish và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Somalia Said Mohamed Nur đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết này.

Ngày 4/4, phái viên hàng đầu của Liên Hợp Quốc về Somali, ông Augustine Mahiga đã cực lực lên án vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày trong một buổi lễ tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Mogadishu.

Căng thẳng gia tăng khi thời điểm Triều Tiên phóng vệ tinh đến gần

Tên lửa của Triều Tiên được phóng tại khu Musudan-ri hồi tháng 5/2009 (Ảnh: AFP)

CHDCND Triều Tiên vừa đưa ra lời mời các chuyên gia của Nhật Bản và Mỹ tới giám sát việc phóng vệ tinh vào giữa tháng 4 tới và tuyên bố việc phóng vệ tinh này chỉ nhằm mục đích hoà bình. Tuy nhiên, phía Nhật Bản đã từ chối tới giám sát và có những tuyên bố cứng rắn phản đối hành động này. Sự việc đó cho thấy, việc giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi sự hợp tác và nỗ lực của tất cả các bên.

Theo kế hoạch đã tuyên bố, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh thời tiết trong khoảng từ ngày 12-16/4 tới. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản lại nghi ngờ kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên “thực chất là vỏ bọc” cho việc thử tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.

Trước những cảnh báo về căng thẳng gia tăng liên quan đến việc phóng vệ tinh của mình, CHDCND Triều Tiên dường như vẫn giữ nguyên việc thực hiện kế hoạch này.

Xung đột sắc tộc ở Libya làm 14 người thiệt mạng

Các tay súng đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh với lực lượng đối lập ở Zuwara (Ảnh: Reuters)

Đợt giao tranh bùng phát từ mấy ngày qua giữa các nhóm dân quân ở phía Tây Libya đã cướp đi sinh mạng của 14 người và làm bị thương gần 100 người khác. Bộ nội vụ Libya cho biết, xung đột bùng phát từ ngày 1/4 khi một nhóm người bộ lạc Zuwara vô tình bắn chết một người ở bộ lạc An Zumai. Hai bên đáp trả nhau bằng súng cối, đạn pháo, tiểu liên thậm chí dùng cả súng bắn máy bay.

Giới quan sát nhận định, những cuộc xung đột bộ tộc kiểu này là một phép thử mới đối với chính quyền non trẻ của Libya, vốn đang phải “gồng mình” để chứng tỏ khả năng điều hành đất nước, sau khi chính quyền Gaddafi bị lật đổ hồi cuối năm ngoái.

Đô vật Nguyễn Thị Lụa giành suất dự Olympic 2012

Ngày 1/4, nữ đô vật tự do Nguyễn Thị Lụa đoạt Huy chương Bạc hạng cân 48kg nữ, tại vòng tuyển chọn Olympic 2012 khu vực châu Á, diễn ra ở thành phố Astana, Kazakhstan.

Ngay ở trận đầu tiên, Nguyễn Thị Lụa đã chứng tỏ sức mạnh khi thắng áp đảo đối thủ người Campuchia - Sotheara với tỉ số cách biệt 11-0. Tiếp đó, Nguyễn Thị Lụa lại giành chiến thắng trước đô vật Kyrgyzstan - Nurmatova ở bán kết với tỉ số 5-1 để chính thức giành một suất đến London mùa hè này.

Nữ đô vật này cũng cho biết, cô đã bị chấn thương từ trước khi lên đường tham dự nhưng vẫn cố gắng thi đấu và để thua 0-2 trong trận chung kết. Tuy nhiên, với chiếc huy chương bạc châu Á, Nguyễn Thị Lụa vẫn giành vé tham dự Olympic 2012 tại London (Anh)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên