7 ngày qua: Ngập tràn không khí Giáng sinh

Giáng Sinh ngày nay không còn là một ngày lễ dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo, mà nó đã trở thành một dịp lễ đối với mọi người trên thế giới.

Hướng tới một khu vực Mekong thịnh vượng

Từ ngày 19-21/12 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 4 (GMS 4) và thăm chính thức Myanmar. Chuyến công du đã thành công tốt đẹp trên cả 2 phương diện: Thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất hơn giữa 6 nước Tiểu vùng Mekong và thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Myanmar.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị GMS 

Khép lại với một Tuyên bố chung hướng tới một thập kỷ mới về quan hệ đối tác phát triển chiến lược sau năm 2012. Điều này một lần nữa khẳng định lãnh đạo 6 nước: Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar cùng chung tay quyết tâm thúc đẩy hợp tác GMS vượt qua thách thức và khó khăn, hướng tới một khu vực Mekong hội nhập, thịnh vượng, phát triển hài hòa và bền vững.

Tiếp tục kiềm chế lạm phát ở mức 9%.

Trong 2 ngày 22-23/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012. Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả tích cực, nhất là trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì mức tăng trưởng khá.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức 9%; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh duy trì tăng trưởng 6%, phấn đấu 6,5%; tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như tiếp tục cải cách hành chính và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia….

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Thái Lan

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam từ 20-23/12. Tại buổi tiếp ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân ông Tập Cận Bình đối với việc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; cụ thể hóa những kết quả, nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây.

Ngày 23/12 Chủ tịch Thượng viện Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ láng giềng và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thái Lan; tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân và Quốc hội hai nước; tin tưởng Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan có sự phát triển và quan hệ bền chặt hơn nữa trong tương lai.

Giá điện tăng, Xăng kiểm toán

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân được áp dụng từ ngày 20/12 là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Theo Thông tư này, giá bán điện được quy định theo hình thức sử dụng điện trong ngày theo hình thức 3 giá đối với mọi khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh... Theo hình thức này, các hộ sinh hoạt, có thể phải chịu mức giá điện mới cao nhất lên tới 2.060 đồng/kWh

Khách hàng có là thượng đế?

Tại cuộc họp báo Công bố kết quả kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu, do Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua (19/12). Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số vi phạm của doanh nghiệp và nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị lỗ như: Tỷ giá, đầu tư ra khỏi doanh nghiệp, chi phí thù lao đại lý quá cao… kết quả kiểm tra tại 4 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu là: Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil), Công ty TNHH một thành viên dầu khí TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp cho thấy, thù lao đại lý quá cao, vượt mức chi phí kinh doanh xăng dầu định mức quy định là một trong những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp này lỗ.$0 $0Điện có thể tăng giá nếu như chưa đủ bù lỗ trong kinh doanh, nhưng việc ngành ngày chọn thời điểm cuối năm để tăng giá thì sẽ góp một “cú hích” đẩy giá cả vốn đã luôn tăng vào dịp Tết tăng lên theo. Qua câu chuyện của Xăng và Điện, người ta có thể thấy, người tiêu dùng- khách hàng luôn ở thế bị động mà chưa thực sự được tôn trọng theo kiểu Khách hàng là thượng đế.

CHDCND Triều Tiên có nhà lãnh đạo mới

Sau khi Nhà lãnh đạo đất nước Triều Tiên Kim Jong Il qua đời, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un là người kế nhiệm để thực hiện nhiệm vụ cách mạng cũng như là nhà lãnh đạo của nhân dân Triều Tiên.

Ông Kim Jong un lau nước mắt khi tiếp khách tới viếng Cố Chủ tịch Kim Jong Il

Người dân nước này ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng sự lãnh đạo của Đại tướng Kim Jong-un, con trai út của cố Chủ tịch Kim Jong Il. Ngày 23/12, CHDCND đã công nhận ông Kim Jong-Un là "chỉ huy tối cao" của quân đội nước này, một bước đi nữa trong việc tập trung quyền lực vào người con trai của nhà lãnh đạo mới qua đời Kim Jong-Il.

Giáng sinh an lành

Giáng Sinh ngày nay không còn là một ngày lễ dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo, mà nó đã trở thành một dịp lễ đối với mọi người trên thế giới.

Ngập tràn không khí Giáng sinh

Ở Việt Nam, không khí Noel cũng ngập tràn nơi nơi. Miền Bắc đón Noel trong giá rét, miền Trung và Nam bộ thời tiết cũng se lạnh. Noel lại trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nên tại các thành phố mọi người đều đổ về khu vực trung tâm và các nhà thờ để đón chào giờ phút Chúa ra đời. Năm nay có thể do kinh tế khó khăn nên nhiều nhà chọn cho mình cách vui ngày Noel giản dị và ấm cúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên