Bí thư Đinh La Thăng "trảm" cán bộ và chuyện làm gương

VOV.VN - Sau việc Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức trưởng phòng TN-MT huyện Hóc Môn, người dân hy vọng nhiều cán bộ công chức phải thay đổi cách làm việc.

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường của huyện Hóc Môn, vừa bị Bí thư TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu cách chức. Lý do khiến Bí thư bức xúc là vì cách làm việc của vị công chức này không vì dân, không đặt vị trí mình vào người dân để làm việc.

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hóc Môn, TPHCM - người bị Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Lần đầu tiên ở nước ta, có chuyện một công chức bị giáng chức ngay tại một cuộc họp có Bí thư thành phố tham dự. Quyết định của Bí thư Đinh La Thăng được đưa ra trong lúc người dân còn nhiều bức bối với cách làm việc của nhiều cán bộ, công chức; lòng tin của người dân đối với hệ thống hành chính công vụ bị xuống cấp nghiêm trọng. Người dân đã quá chai lỳ với thói làm việc nhũng nhiễu, vô trách nhiệm, vòi vĩnh… của không ít cán bộ công chức.  

Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, huyện là cấp gần dân nhất. Đây chính là “đầu vào” và “đầu ra” của tất cả các chính sách, sự điều hành ở cấp vĩ mô; là nơi thực thi mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước… Một chính sách dù hay đến mấy mà không được áp dụng ở cấp cơ sở thì muôn đời chỉ nằm trên giấy. Hoặc chính sách có hay, có nhân văn, có vì dân đến mấy mà bị cán bộ thực thi lợi dụng để thu vén cho cá nhân thì cũng bị méo mó, gây bức xúc cho dân. Chính vì tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở mà Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm xây dựng một bộ máy hành chính, chính quyền từ cấp cơ sở chất lượng, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Bí thư Đinh La Thăng tại buổi làm việc với huyện Hóc Môn

Việc Bí thư Đinh La Thăng xuống tận cơ sở, mắt thấy tai nghe những gì đang diễn ra tại cơ sở và đưa ra quyết định cứng rắn đã khiến người dân TP HCM thực sự tin tưởng vào sự đổi thay trong hệ thống quản trị công. Bởi lâu nay, những bức xúc trong dân thì dân thấy dân chịu, nhiều vị quan chức thấy nhưng những kẻ vi phạm không ai bị xử lý nên đây vẫn là mảnh đất mầu mỡ cho những thói hư, tật xấu của cán bộ công chức tồn tại. Chúng ta đã quá quen với văn hóa “kiểm điểm, họp rút kinh nghiệm, thuyên chuyển” mà hiếm khi nghe được từ “cách chức”. Chính vì thế, xử lý “điểm” một trường hợp ở Hóc Môn bước đầu giúp người dân tin rằng, lãnh đạo TP đang rất quyết liệt trong cải cách lề lối làm việc và như vậy thì TP mới mong phát triển được.

Chúng ta đang tiến hành công cuộc tinh giản biên chế ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp của Nhà nước. Ai cũng thấy đây là một việc vô cùng khó khi mà đánh giá cán bộ, công chức cuối năm gần như 100% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá cán bộ là như vậy nhưng thực tế công việc thì lại vô cùng bi bét. Việc này ai cũng nhìn thấy, nhiều vị lãnh đạo đã nói ra nhưng giải pháp để khắc phục thì sao khó quá. Bí Thư Đinh La Thăng đã nói đúng và xử lý mạnh tay thực trạng tại các địa phương cán bộ quá xa dân và báo cáo cấp trên không trung thực, không đúng trọng tâm. “Làm thì láo, báo cáo thì hay” – một thực trạng tồn tại phổ biến lâu nay chính là lực cản vô cùng lớn đối với sự phát triển chung.

TP HCM là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội… cùng với đó cũng là địa phương tồn tại khá nhiều vấn đề  bất cập về kinh tế-xã hội. Bí thư Đinh La Thăng không phải “nghìn tay, nghìn mắt” giải quyết tất cả các công việc của thành phố. Dư luận hy vọng, sau sự việc với Trưởng phòng TN-MT huyện Hóc Môn, lãnh đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh lại lề lối làm việc, có tâm, có tầm, thực sự vì dân. Và điều quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc cách chức một ông lãnh đạo là xong mà phải làm cho người khác lên thay không “giẫm phải vết xe đổ” của các vị đi trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: "Cả làng ăn bẩn nhưng vẫn...vui"
Bí thư Đinh La Thăng: "Cả làng ăn bẩn nhưng vẫn...vui"

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Do không xác định được trách nhiệm, không kỷ luật được ai nên cả làng ăn bẩn nhưng vẫn… vui!”.

Bí thư Đinh La Thăng: "Cả làng ăn bẩn nhưng vẫn...vui"

Bí thư Đinh La Thăng: "Cả làng ăn bẩn nhưng vẫn...vui"

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Do không xác định được trách nhiệm, không kỷ luật được ai nên cả làng ăn bẩn nhưng vẫn… vui!”.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ ở TP HCM
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ ở TP HCM

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng chỉ đạo lãnh đạo Công an TP HCM nhanh chóng cho rà soát chấn chỉnh các hoạt động của toàn bộ các tiệm cầm đồ

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ ở TP HCM

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu rà soát tất cả tiệm cầm đồ ở TP HCM

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng chỉ đạo lãnh đạo Công an TP HCM nhanh chóng cho rà soát chấn chỉnh các hoạt động của toàn bộ các tiệm cầm đồ

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao
Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Đinh La Thăng: “Còn cướp giật, trộm cắp, chả lẽ là lỗi...của dân“
Bí thư Đinh La Thăng: “Còn cướp giật, trộm cắp, chả lẽ là lỗi...của dân“

“Ở cơ sở khi được hỏi tới thì mặt nào cũng tốt cả nhưng tình trạng cướp giật, trộm cắp vẫn còn thì lỗi ở đâu? Lỗi của ai? Chả lẽ lỗi của dân à”, Bí thư Đinh La Thăng chất vấn Trưởng Công an quận 3. 

Bí thư Đinh La Thăng: “Còn cướp giật, trộm cắp, chả lẽ là lỗi...của dân“

Bí thư Đinh La Thăng: “Còn cướp giật, trộm cắp, chả lẽ là lỗi...của dân“

“Ở cơ sở khi được hỏi tới thì mặt nào cũng tốt cả nhưng tình trạng cướp giật, trộm cắp vẫn còn thì lỗi ở đâu? Lỗi của ai? Chả lẽ lỗi của dân à”, Bí thư Đinh La Thăng chất vấn Trưởng Công an quận 3.