Cán bộ phải là “gốc của mọi công việc”

VOV.VN-Cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người làm công tác tổ chức-cán bộ nếu không giữ mình, sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của địa vị-tiền tài-tham nhũng.

Tại Hội nghị cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngày 27/1 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa khẳng định, trong năm 2014 đã thực hiện tốt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và đã quyết định danh sách 290 ủy viên Trung ương cho các khóa sắp tới. Đây có thể nói là nhiệm vụ rất khó khăn, quan trọng mà Đảng, trực tiếp là Ban Tổ chức Trung ương phải thực hiện. Bởi quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không chỉ phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 mà còn cho các nhiệm kỳ sau, đảm bảo chiến lược phát triển lâu dài cho đất nước.

Quy hoạch cán bộ lâu nay vẫn được xem là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, luôn được coi trọng trong công tác xây dựng Đảng. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện đào tạo cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Bởi vậy, 85 năm qua, kể từ khi thành lập, Đảng ta đã lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu, quyết định đến sự ổn định chính trị, đến thành công và lớn mạnh không ngừng của đất nước.

Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 (Ảnh: TTXVN)

Nhưng cũng trong công tác cán bộ, không hiếm những lời phàn nàn từ dân. Phần nào đó làm cho “lòng Dân, ý Đảng” đôi lúc chưa thực sự gặp nhau. Có nhiều nguyên nhân, nhưng đáng lưu ý là từ ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm với dân, với nước của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ; từ thiếu dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ. Nó phản ánh sự hẫng hụt, những khoảng trống trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ từ xa. Vì thế, có giai đoạn, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã phải nói rằng “Gần Đại hội mới đốt đuốc đi tìm cán bộ”.

Để chủ động, lựa chọn và chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, làm tiền đề quan trọng cho công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc, nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là một nội dung quan trọng trong các nhiệm vụ đổi mới công tác cán bộ. Trong các Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ 10 vừa qua đã đề cập cụ thể, quyết liệt cho quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Dù vậy, vẫn có nhiều khó khăn.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, “khó vì nhiều lần đã đề ra mà chưa làm được”, và đây là lần đầu tiên Đảng ta làm công khai quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Vì lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm, chưa có nhiều lựa chọn trong cách thức tiến hành.

Cái khó nữa là theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về Một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý, thậm chí cán bộ cấp cao. Đã có hơn 54.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, hàng nghìn đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức xử lý khác sau 3 năm thực hiện Nghị quyết là bằng chứng của thực trạng này. Vẫn biết, qua sàng lọc sẽ thấy rõ được năng lực, phẩm chất, thấy rõ khả năng đáp ứng yêu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhưng rõ ràng, lựa chọn những người thực có “Tâm”, có “Tầm” trong bối cảnh như vậy không phải là đơn giản.

Sự chi phối, tác động tiêu cực trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đảng viên cũng là một thách thức của công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người làm công tác tổ chức-cán bộ nếu không giữ mình, sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của địa vị-tiền tài-tham nhũng. Không ít trường hợp lợi dụng quy hoạch, luân chuyển trù dập những người không cùng phe cánh, thiết lập nhóm lợi ích, lũng đoạn trong công tác cán bộ. Lúc đó, mức độ nguy hại của tham nhũng trong công tác cán bộ khó có thể lường hết được. Bởi thế, lựa chọn như thế nào, lựa chọn những ai đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để họ “không ngồi nhầm chỗ”, không là một sai lầm khó sửa chữa, quả thật, rất khó khăn và phải vô cùng cẩn trọng.

Quy hoạch cán bộ, mà lại là cán bộ cấp chiến lược là nội dung được đặc biệt quan tâm. Không chỉ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; không chỉ cấp ủy các cấp mà còn cả từng người dân, vì con người luôn là yếu tố quyết định trong mọi vấn đề. Đã có 290 người được quy hoạch cho Ban Chấp hành Trung ương các khóa sắp tới, 22 người quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điều quan trọng là, quy hoạch nhưng cần có sự rèn luyện, thử thách; cần có sự giám sát, đánh giá của người dân; xóa bỏ tâm lý, cứ quy hoạch là yên tâm tiến thân. Có vậy, mới lựa chọn được những con người xứng đáng là “gốc của mọi công việc”; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, với lòng tin của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô
TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô

VOV.VN-Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng không thể nào quên trong những ngày tháng chiến đấu, giải phóng Hà Nội.

TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô

TP HCM gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô

VOV.VN-Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng không thể nào quên trong những ngày tháng chiến đấu, giải phóng Hà Nội.

TP HCM bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn
TP HCM bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn

VOV.VN - Lớp học nhằm giúp các cán bộ nâng cao nhận thức về chính trị xã hội, lập trường cách mạng, năng lực lãnh đạo, quản lý...

TP HCM bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn

TP HCM bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ nguồn

VOV.VN - Lớp học nhằm giúp các cán bộ nâng cao nhận thức về chính trị xã hội, lập trường cách mạng, năng lực lãnh đạo, quản lý...

Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa…

Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa…

Tổng Bí thư: “Cần làm rõ có hay không việc chạy chức, chạy quyền“
Tổng Bí thư: “Cần làm rõ có hay không việc chạy chức, chạy quyền“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác tổ chức, cán bộ cần công tâm, trong sáng, không chịu bất kỳ sức ép nào.

Tổng Bí thư: “Cần làm rõ có hay không việc chạy chức, chạy quyền“

Tổng Bí thư: “Cần làm rõ có hay không việc chạy chức, chạy quyền“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác tổ chức, cán bộ cần công tâm, trong sáng, không chịu bất kỳ sức ép nào.

Chủ tịch nước đối thoại với học viên dự nguồn cán bộ cao cấp
Chủ tịch nước đối thoại với học viên dự nguồn cán bộ cao cấp

VOV.VN -Chủ tịch nước dành thời gian đến đối thoại với học viên các lớp dự nguồn cao cấp nhằm trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Chủ tịch nước đối thoại với học viên dự nguồn cán bộ cao cấp

Chủ tịch nước đối thoại với học viên dự nguồn cán bộ cao cấp

VOV.VN -Chủ tịch nước dành thời gian đến đối thoại với học viên các lớp dự nguồn cao cấp nhằm trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên
Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.