Chống dịch nCoV: Đừng than “có cần thiết phải như vậy không“?

VOV.VN - Nếu ai đó than phiền hay chỉ trích, cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, không đại diện cho số đông.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, khởi điểm từ Trung Quốc và đang lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi ngày qua đi, lại có thêm những ca nhiễm mới và những ca tử vong mới. Là địa phương có 7 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Việt Nam không có cách nào khác là phải kiên quyết chống dịch, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng với mục tiêu: tính mạng con người là tối thượng. 

Phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại huyện Lập Thạch- Vĩnh Phúc, nơi có 9 ca nhiễm nCoV. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Chắc chắn có nhiều ngành, nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp, cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn, cha mẹ lo lắng về tình hình học tập của con cái, bà nội trợ than phiền vì giá cả thực phẩm, rau xanh tăng hơn so với trước tết … Trong bối cảnh đó, đã có những ý kiến cho rằng, “có nhất thiết phải sử dụng các biện pháp mạnh” như vậy không. Trong bối cảnh đó, đã có hiện tượng lơ là, chủ quan ở cấp cơ sở, có trường hợp giám đốc bệnh viện bị điều chuyển vì không quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Khi chúng ta chưa có vacxin phòng bệnh, chưa có thuốc chữa bệnh, chưa hiểu hết đặc điểm của bệnh thì phải ra sức phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là cách ly. Chúng ta buộc phải mạnh tay từ đầu để phòng hậu hoạ. Không thể chủ quan, lơ là để dịch bệnh diễn biến xấu, lây lan nhanh trong cộng đồng. Khi dịch đã bùng phát theo cấp só nhân, khi chúng ta không kiểm soát được số người nhiễm thì khi đó, mọi nỗ lực ngăn dịch gần như là vô nghĩa. 

17 năm trước (năm 2003), Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới WHO ghi nhận là nước đầu tiên khống chế được đại dịch SARS, kết thúc 45 ngày kinh hoàng dập dịch. Kinh nghiệm quan trọng nhất vẫn là cách ly. Kinh nghiệm đó đã và đang được áp dụng trong cuộc chiến chống virus corona hiện nay. Tại thời điểm này, như ngành y tế đánh giá, đó là "giai đoạn vàng" để giám sát được bệnh và cần sự chung tay rất lớn của cả cộng đồng.   

17 năm trước, dịch SARS cũng khởi phát ở Trung Quốc nhưng thời điểm đó, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn không lớn như bây giờ. Là quốc gia có chung đường biên giới với Trung Quốc với hàng chục cặp cửa khẩu, hàng trăm đường mòn, lối mở, chúng ta kiểm soát chặt là hết sức cần thiết. Hơn thế, một số ca dương tính với virus corona nhưng không có biểu hiện ho, sốt, khó thở nên việc ngăn chặn dịch âm thầm lây lan là cực kỳ quan trọng. 

Không phải ngẫu nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều tổ chức khác đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng trong phòng chống dịch nCoV, với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị. WHO ghi nhận Việt Nam đã ứng phó với việc bùng phát dịch này rất tốt. Việt Nam đã kích hoạt hệ thống ứng phó từ ngay giai đoạn đầu của dịch, tăng cường hệ thống xét nghiệm, bên cạnh việc hợp tác và chia sẻ thông tin đa ngành.

Quyết liệt phòng chống dịch không đồng nghĩa với việc làm mọi thứ trở nên đình trệ, tê liệt. Đẩy mạnh phòng chống dịch, giám sát và cách ly các đối tượng có nguy cơ cao cũng là cách để người dân yên tâm lao động, sản xuất. Khi đi thị sát công tác phòng chống dịch dịp cuối tuần qua tại Thừa Thiên- Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh: “Không vì lý do dịch bệnh mà chúng ta thoái chí, bàn lui mà càng cần quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực”. 

 Hơn ai hết, vào thời điểm này, chúng ta hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, sát cánh cùng Chính phủ để nhanh chóng dập dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

Nếu ai đó than phiền hay chỉ trích, cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, không đại diện cho số đông ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác nhận ca nhiễm corona thứ 13 là nữ công nhân Vĩnh Phúc
Xác nhận ca nhiễm corona thứ 13 là nữ công nhân Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tối 7/2, Bộ Y tế xác nhận trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona mới (nCoV) tại Việt Nam. 

Xác nhận ca nhiễm corona thứ 13 là nữ công nhân Vĩnh Phúc

Xác nhận ca nhiễm corona thứ 13 là nữ công nhân Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tối 7/2, Bộ Y tế xác nhận trường hợp thứ 13 nhiễm virus corona mới (nCoV) tại Việt Nam. 

Cập nhật: 806 người tử vong do nCoV, số ca nhiễm 37.111 người
Cập nhật: 806 người tử vong do nCoV, số ca nhiễm 37.111 người

VOV.VN - Ngày 8/2, có thêm 81 ca tử vong vì virus corona tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tổng số ca nhiễm nCoV cũng đã tăng lên con số 37.111 trường hợp.

Cập nhật: 806 người tử vong do nCoV, số ca nhiễm 37.111 người

Cập nhật: 806 người tử vong do nCoV, số ca nhiễm 37.111 người

VOV.VN - Ngày 8/2, có thêm 81 ca tử vong vì virus corona tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tổng số ca nhiễm nCoV cũng đã tăng lên con số 37.111 trường hợp.

Xác định ca nhiễm nCoV thứ 14 cũng là ca thứ 9 tại Vĩnh Phúc
Xác định ca nhiễm nCoV thứ 14 cũng là ca thứ 9 tại Vĩnh Phúc

VOV.VN - Bệnh nhân Y là hàng xóm của ca bệnh N. T. D - ca bệnh đã được xác định dương tính với nCoV tại Vĩnh Phúc (đã được báo cáo trước đây).

Xác định ca nhiễm nCoV thứ 14 cũng là ca thứ 9 tại Vĩnh Phúc

Xác định ca nhiễm nCoV thứ 14 cũng là ca thứ 9 tại Vĩnh Phúc

VOV.VN - Bệnh nhân Y là hàng xóm của ca bệnh N. T. D - ca bệnh đã được xác định dương tính với nCoV tại Vĩnh Phúc (đã được báo cáo trước đây).